Không đẩy khó khăn cho doanh nghiệp khi cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, không đẩy khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi cải cách thủ tục hành chính.

Chiều nay (29/7), tại thành phố Tam Kỳ, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác cải cách hành chính ở địa phương này. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền không được đẩy khó khăn xuống người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Quảng Nam cải cách thủ tục hành chính không giảm thủ tục này mà tăng thủ tục khác.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính được tỉnh Quảng Nam xác định là khâu đột phá, đảm bảo mục tiêu 3 giảm là: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính hằng năm và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với lĩnh vực công thương; Quyết định phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian đối với 801 thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành.

Cụ thể, cắt giảm hơn 6.500 ngày trên tổng số gần 24.000 ngày theo quy định của Trung ương, đạt tỷ lệ 27,3%; Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Để tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, tỉnh Quảng Nam đã thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. Qua đó, đã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với hơn 1.300 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 Sở, ngành và 3 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam, địa phương có nhiều cố gắng trong thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh. Phó Thủ tướng cho rằng, cải cách thủ tục hành chính tốt sẽ tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế của tỉnh Quảng Nam như: một số cán bộ chưa phát huy hết năng lực trong thực hiện công việc chuyên môn; việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính; cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ; tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành với cải cách hành chính của địa phương.

Trước đó vào sáng 28/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách thủ tục hành chính tại Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ, Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính
PTT Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN- Nói chuyện tại Trung tâm Hành chính công Quảng Nam, PTT Trương Hòa Bình đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quyết liệt hơn .

PTT Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

PTT Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN- Nói chuyện tại Trung tâm Hành chính công Quảng Nam, PTT Trương Hòa Bình đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quyết liệt hơn .

Phó Thủ tướng: "Cải cách nhưng đừng làm méo mó chính sách thuế"
Phó Thủ tướng: "Cải cách nhưng đừng làm méo mó chính sách thuế"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế quan trọng hơn là tăng thuế.

Phó Thủ tướng: "Cải cách nhưng đừng làm méo mó chính sách thuế"

Phó Thủ tướng: "Cải cách nhưng đừng làm méo mó chính sách thuế"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế quan trọng hơn là tăng thuế.

PTT Trương Hòa Bình: “TPHCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính“
PTT Trương Hòa Bình: “TPHCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính“

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hải quan.

PTT Trương Hòa Bình: “TPHCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính“

PTT Trương Hòa Bình: “TPHCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính“

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hải quan.