Không lùi thời điểm áp dụng Nghị định 36 về cá tra

VOV.VN - Nghị định có hiệu lực từ 20/6 theo lộ trình và tiếp tục có những phương án bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Sáng 9/6, tại Cần Thơ, Bộ NN&PTNT, Hiệp hội cá tra Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL và triển khai Nghị định 36 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra.

Nghị định 36 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra vừa được ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/6 tới được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự trong nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra. Trong đó, xác định cá tra là ngành kinh doanh có điều kiện, phát triển theo cụm ngành và quản trị theo chuỗi ngành hàng từ cơ sở nuôi đến chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ thông qua các quy định về chất lượng sản phẩm.

Nhiều vùng nuôi cá tra ở ĐBSCL hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, Nghị định sẽ áp dụng các điều khoản theo lộ trình và sẽ tiếp tục có những phương án bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

“Đây là mong muốn chung để có hành lang pháp lý để quản lý toàn bộ chuỗi ngành hàng cá tra từ các yếu tố đầu vào, quy hoạch, đến quy trình nuôi và thu mua chế biến, xuất khẩu. Mục đích sẽ là để phát triển ngành hàng mà thiên nhiên ban tặng, có lợi thế cạnh tranh. Với Nghị đinh 36, đây là tín hiệu tốt, là cơ sở pháp lý để quản lý sản xuất và xuất khẩu cá tra”, Thứ trưởng Tám cho biết.

Tuy nhiên, tại hội nghị này, nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn trong việc hiện Nghị định. Trong đó, theo đại diện VASEP, Nghị định 36 quy định, việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra với Hiệp hội Cá tra có thể ảnh hưởng nguyên tắc bí mật kinh doanh, gây bất lợi cho doanh nghiệp. Do vậy, việc chia sẻ thông tin với Hiệp hội Cá tra (tập hợp nhiều nhóm lợi ích cạnh tranh nhau) là chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cần phải kiểm soát cả chuỗi chứ không chỉ sản phẩm cuối cùng... Do vậy, đại diện VASEP cũng như nhiều doanh nghiệp chế biến cá tra trong vùng kiến nghị Chính phủ sửa đổi những bất cập của Nghị định 36; đồng thời lùi thời gian bắt đầu thực hiện đến 1/7/2015, thay vì từ ngày 20/6 tới.

Theo số liệu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tính đến cuối tháng 4 vừa qua, giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam ước đạt trên 546 triệu USD. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã áp dụng theo quy chuẩn quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên