Kiểm tra tất các các DN ở Khu Kinh tế tỉnh Phú Yên có người nước ngoài làm việc

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Phú Yên đang tăng cường thực hiện phương châm vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại cổng nhà máy Công ty Thủy sản Trang Thủy ở Khu Công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, luôn túc trực Đội bảo vệ thực hiện kiểm tra thân nhiệt tất cả công nhân, khách hàng ra vào. Các thành viên của Đội bảo vệ nhiệt tình hướng dẫn, trợ giúp mọi người khai báo y tế theo quy định. Trong khuôn viên nhà máy, tất cả các phương tiện, nhà xưởng... thường xuyên được tiêu độc khử trùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, công nhân Công ty Thủy sản Trang Thủy, Khu Công nghiệp An Phú cho biết, đơn vị vẫn duy trì đơn hàng mới với các đối tác đến từ các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Mỗi ngày có hàng trăm lao động làm việc thường xuyên: “Qua cổng phải xịt cồn, đo nhiệt độ, phải làm đầy đủ các biện pháp. Chúng tôi cũng hạn chế ra ngoài”.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Mỹ Hằng, Quản lý nhà máy, Công ty TNHH Thủy sản Trang Thủy, Khu Công nghiệp An Phú cho biết, công ty nâng mức phòng, chống dịch lên cao nhất với các biện pháp duy trì hàng ngày: “Khi vào phân xưởng sản xuất vẫn phải giãn cách mỗi cá nhân 1 đến 2 mét, đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, găng tay đầy đủ, khử trùng, xịt cồn để đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như an toàn cho phân xưởng sản xuất”.

Còn tại Khu Công nghiệp Hoà Hiệp, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH MOSC Việt Nam - doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủy sản và thủy sản đông lạnh chất lượng cao cũng duy trì nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, công ty bố trí lại lịch sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường, sản xuất những mặt hàng mới cùng với việc tính toán lại giá thành sản phẩm để nâng tính cạnh tranh khi nhu cầu về thực phẩm tại các quốc gia có dịch giảm về số lượng nhưng lại yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Theo bà Cao Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MOSC Việt Nam, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch hiện nay cũng chính là cách thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Về cách ly, nếu trong công nhân hoặc khách hàng có nằm trong khu vực vùng dịch thì công ty cũng cách ly và không cho đến nhà máy”, bà Cao Thị Phượng nói.

Hiện nay, tại các khu công nghiệp của tỉnh Phú Yên có 75 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 9.000 lao động. Với phương châm vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo các hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, không hoang mang lo sợ nhưng cũng không chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch COVID-19.

“Ban Quản lý cũng có các văn bản đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc phòng ngừa dịch bệnh trong đợt bùng phát lần này. Đồng thời, phối hợp với công an tỉnh tiến hành kiểm tra tất cả các đơn vị, doanh nghiệp có chuyên gia là người nước ngoài đang làm việc”, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Phú Yên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương tặng Lào 50.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19
Bộ Công Thương tặng Lào 50.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Lào trong những ngày qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của người dân Lào.

Bộ Công Thương tặng Lào 50.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Công Thương tặng Lào 50.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Lào trong những ngày qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của người dân Lào.

Lạng Sơn đẩy nhanh thông quan hàng hóa gắn với đảm bảo phòng chống dịch
Lạng Sơn đẩy nhanh thông quan hàng hóa gắn với đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Dự báo trong thời gian tới, số lượng người và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn sẽ tăng cao hơn.

Lạng Sơn đẩy nhanh thông quan hàng hóa gắn với đảm bảo phòng chống dịch

Lạng Sơn đẩy nhanh thông quan hàng hóa gắn với đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Dự báo trong thời gian tới, số lượng người và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn sẽ tăng cao hơn.

Nông dân xuống đồng: Sản xuất đi đôi với phòng, chống dịch
Nông dân xuống đồng: Sản xuất đi đôi với phòng, chống dịch

VOV.VN - Ngay từ mùng 3 Tết, một số nông dân đã tranh thủ thăm đồng, gỡ bỏ ni lông che phủ trên diện tích mạ chuẩn bị diện tích để gieo cấy vụ lúa Xuân.

Nông dân xuống đồng: Sản xuất đi đôi với phòng, chống dịch

Nông dân xuống đồng: Sản xuất đi đôi với phòng, chống dịch

VOV.VN - Ngay từ mùng 3 Tết, một số nông dân đã tranh thủ thăm đồng, gỡ bỏ ni lông che phủ trên diện tích mạ chuẩn bị diện tích để gieo cấy vụ lúa Xuân.