Kiên Giang cần chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản, Kiên Giang cần phải chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài.

Thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề ra nhiều biện pháp mạnh tay. Qua mấy tháng triển khai, tình trạng khai thác hải sản trái phép, vi phạm vùng biển nước ngoài tuy đã giảm rõ rệt nhưng vẫn còn tàu cá vi phạm.

Từ ngày 1/1/2019, Kiên Giang không cấp phép khai thác thuỷ sản cho những tàu hơn 15m không lắp đặt thiết bị hành trình.

Những năm gần đây số lượng tàu cá tỉnh Kiên Giang tăng khá nhanh cả về số lượng lẫn quy mô, đến nay toàn tỉnh có gần 10.800 tàu cá với tổng công suất trên 2.780.000 CV, chiếm 10% số lượng tàu cá cả nước, riêng tàu trên 15m chiếm hơn 15%. Hàng năm sản lượng khai thác hải sản của tỉnh chiếm khoảng 16% tổng lượng khai thác hải sản của cả nước và hơn 40% sản lượng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Do nguồn lợi thủy sản suy giảm nên nhiều tàu cá ở Kiên Giang đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, bị các nước sở tại bắt giữ. Theo thống kê, 09 tháng đầu năm 2018, Kiên Giang có 33 tàu cá và 311 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, trong đó nhiều nhất là ở Malaysia (18 tàu, 194 ngư dân) và Campuchia (13 tàu, 103 ngư dân), giảm 25 tàu cá, 135 ngư dân so với cùng kỳ năm ngoái.

Để hạn chế tình trạng ra nước ngoài khai thác trái phép, ngoài việc tuyên truyền luật thuỷ sản, cấp phát  “Sơ đồ phạm vi các vùng biển”, các văn bản liên quan đến bất hợp pháp, UBND tỉnh Kiên Giang còn triển khai nhiều biện pháp cứng rắn như tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản,  tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng... đối với những trường hợp vi phạm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản, Kiên Giang cần phải chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài vì đây là điều kiện tiên quyết để Ủy ban châu Âu (EC) gỡ thẻ vàng đối với các mặt hàng hải sản của Việt Nam.

"Bộ đã nhận được thông báo đến tháng 1/2019, Thanh tra nghề cá của EC tiếp tục sang thanh tra lần thứ hai ở Việt Nam. Nếu lần thứ hai sang mà vẫn còn tình trạng này thì họ sẽ giơ thẻ đỏ. Mà giơ thẻ đỏ thì toàn bộ sản phẩm thuỷ sản khai thác để xuất khẩu đi châu Âu sẽ bị dừng, không được xuất khẩu", ông Oai cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho rằng để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Kiên Giang, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền đến ngư dân nắm rõ vùng biển của Việt Nam, các vùng biển chồng lấn, các vùng biển của nước ngoài thì cần phải đào tạo, tập huấn và siết chặt việc ghi nhật ký khai thác thủy của ngư dân.

"Riêng ghi nhật ký khai thác chúng ta mới ghi theo hình thức đối phó, chưa sâu về mặt nghiệp vụ, chỉ ghi đúng, đủ toạ độ, ghi đúng ngành nghề, đúng sản lượng khai thác thì đa số chưa được cho nên cái này phải tập huấn. Riêng nhật ký thu mua của các tàu tải cũng ghi chưa đầy đủ", đại tá Nguyễn Văn Thống cho biết.

Kiên Giang là một trong những tỉnh trên cả nước được EC kiểm tra và đánh giá là chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho rằng, Kiên Giang là một trong những tỉnh trên cả nước được Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra và đánh giá là chưa đạt yêu cầu, việc tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn chậm khắc phục.

Do đó, trong thời gian tới, các ngành chức năng cần phải tăng cường công tác quản lý tàu cá ra vào cảng kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định. Tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển, nhất là tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn và kiên quyết xử lý các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Chấn chỉnh lại hoạt động của các tổ chức thực thi, nhất là bộ phận kiểm ngư và cảng cá.

"Chấn chỉnh lại công tác chứng nhận, đặc biệt là phối hợp của chi cục thuỷ sản và cảng cá. Tôi cho rằng sự phối hợp của chi cục và cảng cá chưa tốt. Sở Nông nghiệp phải xây dựng một kế hoạch và tới ngày 1/1/2019 tất cả các tàu trên 15m phải bắt buộc lắp đặt thiết bị hành trình. Cho tới ngày đó nếu tàu nào không lắp cái này thì không cấp phép khai thác", ông Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh.

Ông Phạm Vũ Hồng cho biết thêm, các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố phải tăng cường công tác phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin các vấn đề có liên quan đến việc ngăn chặn và chấm dứt tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Yêu cầu các chủ tàu cá khai thác hải sản xa bờ ký cam kết không khai thác hải sản trái phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và mở máy hoạt động 24/24 giờ để cơ quan chức năng quản lý, giám sát.

Ngoài ra, các chủ tàu cá vi phạm khai thác hải sản vùng biển nước ngoài trái phép sẽ không được xét hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước; Kiểm điểm công khai chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân khai thác bất hợp pháp và bị nước ngoài bắt giữ trước cộng đồng địa phương./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng
EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng

VOV.VN - Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận những tiến bộ từ Việt Nam và sẽ quay lại để xem xét vấn đề "thẻ vàng" của Việt Nam vào tháng 1/2019...

EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng

EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng

VOV.VN - Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận những tiến bộ từ Việt Nam và sẽ quay lại để xem xét vấn đề "thẻ vàng" của Việt Nam vào tháng 1/2019...

Bình Định gặp khó trong khắc phục “thẻ vàng” của EC về hải sản
Bình Định gặp khó trong khắc phục “thẻ vàng” của EC về hải sản

VOV.VN - Bình Định được chọn triển khai Luật Thủy sản và khắc phục “thẻ vàng” của EC. Tuy nhiên, do thiếu thiết bị giám sát nên công việc này đang gặp khó khăn.

Bình Định gặp khó trong khắc phục “thẻ vàng” của EC về hải sản

Bình Định gặp khó trong khắc phục “thẻ vàng” của EC về hải sản

VOV.VN - Bình Định được chọn triển khai Luật Thủy sản và khắc phục “thẻ vàng” của EC. Tuy nhiên, do thiếu thiết bị giám sát nên công việc này đang gặp khó khăn.

Nỗ lực để EC sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam
Nỗ lực để EC sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Mato Gabriel đánh giá cao Ban quản lý cảng cá Qui Nhơn phối hợp với các lực lượng trong việc triển khai chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. 

Nỗ lực để EC sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam

Nỗ lực để EC sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Mato Gabriel đánh giá cao Ban quản lý cảng cá Qui Nhơn phối hợp với các lực lượng trong việc triển khai chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. 

Cà Mau nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC
Cà Mau nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau triển khai nhiều giải pháp để khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo mặt hàng khai thác thủy sản của nước ta.

Cà Mau nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC

Cà Mau nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau triển khai nhiều giải pháp để khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo mặt hàng khai thác thủy sản của nước ta.