Kiên Giang tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 13.000 tàu thuyền làm nghề khai thác thuỷ hải sản. Do việc đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn nên hiện nay một số phương tiện chuyển hướng đánh bắt khu vực gần bờ và dùng công cụ mang tính huỷ diệt đã làm cho ngư trường biển bị huỷ hoại nghiêm trọng.

Nhằm tái tạo, khôi phục, phát triển nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trên ngư trường, ngăn chặn tình trạng tàu cá đánh bắt trái phép, không báo cáo và không theo quy định (vi phạm IUU), tỉnh Kiên Giang đã và đang áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó đã khởi tố hình sự vài vụ việc vi phạm. TP Hà Tiên là một trong những địa phương triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý vi phạm nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Hà Tiên đã tiến hành kiểm tra tất cả các tàu cá, phương tiện của địa phương mình; các huyện lân cận và tỉnh khác có tàu hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng nước, vùng biển ven bờ của thành phố Hà Tiên. Trong đó tập trung kiểm tra thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, ghi nhật ký khai thác, đánh dấu tàu cá, vẽ số đăng ký; các phương tiện hoạt động cào điện, nghề xiệp ven bờ, lờ dây; các hộ đặt đáy, đăng nò vùng đầm Đông Hồ…

Thành phố Hà Tiên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các hộ gia đình, người dân có ghe, tàu đang hoạt động chưa đăng ký, đăng kiểm phải thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm, đăng ký giấy phép khai thác theo quy định của Luật Thủy sản, đặc biệt tuyệt đối không được đi đánh bắt bất hợp pháp ở nước ngoài. Sau khi được nghe các cơ quan chức năng của thành phố phổ biến các quy định.

Ông Giang Ngọc Lý, chủ tàu cá ở phường Tô Châu, TP Hà Tiên cho biết: "Từ chỗ được tuyên truyền, chính tôi là chủ tàu cũng nhận thức được điều đó là qua nước bạn đánh bắt rất khó khăn nguy hiểm. Từ chỗ đó tôi kiên quyết không để tàu thuyền của chúng tôi qua nước bạn, gây mọi hành vi xấu cho quốc gia, nhất quyết cùng với bà con để ráng gỡ được thẻ vàng trong năm nay càng sớm càng tốt."

Qua kiểm tra, Hà Tiên phát hiện hiện còn 18 phương tiện đang hoạt động nghề xiệp ven bờ, lờ dây. Trong khu vực Đầm Đông Hồ có khoảng 19 hộ hành nghề đáy, đăng nò ven bờ… Tình hình khai thác trái phép như tàu không có đăng ký, không có giấy phép, khai thác bằng nghề cấm, có sử dụng xung điện, chưa đánh dấu phân vùng khai thác, chưa vẽ số đăng ký có dấu hiệu tái diễn.

Trước tình hình này, Hà Tiên tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết hợp, phổ biến tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong cán bộ và nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Đặng Trung Tín, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về IUU thành phố Hà Tiên thông tin thêm: "Thành phố đã thành lập một tổ đột xuất kiểm tra, kết quả thành phố đã lập biên bản rồi xử lý đối với 8 trường hợp tàu. Hiện tại TP đang phối hợp với các ban ngành có liên quan để xác minh và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm 100%."

Để tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và nhằm hạn chế hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo xử lý nghiêm đối với tàu cá ba không; các phương tiện hoạt động cào điện, xiệp điện ven bờ… 

Ông Cô Hồng Khởi, Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm Ngư tỉnh Kiên Giang cho biết: hiện nay các lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài kế hoạch được xây dựng sẵn, các đơn vị thường xuyên huy động lực lượng trực sẵn sàng ra khơi bất cứ khi nào có lệnh. Có những chuyến công tác đặc biệt, ngành chuyên môn phải lênh đênh trên biển cả tháng để tuần tra, kiểm soát, theo dõi tình hình hoạt động của ngư dân. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp gây hại đến nguồn lợi thuỷ sản.

"Công tác tuyên truyền rất quan trọng. Có tuyên truyền thì người ta mới nhận thức được tác hại, nhất là đưa được hình ảnh thiệt hại cạn kiệt nguồn lợi như thế nào thì người dân mới ý thức, hạn chế vi phạm."- ông Cô Hồng Khởi cho biết thêm.

Hiện nay, lực lượng chức năng không chỉ tập trung mũi nhọn vào vận động chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, ngư dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động khai thác thuỷ hải sản, mà các ngành, các địa phương trong tỉnh Kiên Giang còn chủ động phối hợp mở rộng địa bàn tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và khu vực biên giới. Bên cạnh đó, ngành chuyên môn cũng thường xuyên vươn ra biển lớn vận động người dân phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, vừa thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế biển, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng.

Xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay 20/2, tại Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp Chuyên đề), HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang
Xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay 20/2, tại Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp Chuyên đề), HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.

Xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang

Xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay 20/2, tại Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp Chuyên đề), HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.

Kiên Giang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên đảo Phú Quốc
Kiên Giang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Do nắng nóng kéo dài, hiện nay Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có nguy cơ cháy rất cao. Các ngành các cấp tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đang triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.

Kiên Giang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên đảo Phú Quốc

Kiên Giang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Do nắng nóng kéo dài, hiện nay Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có nguy cơ cháy rất cao. Các ngành các cấp tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đang triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.