Kinh tế Campuchia dự kiến tăng trưởng khoảng 3% năm 2021

VOV.VN - Với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và sự chỉ đạo linh hoạt của Chính phủ hoàng gia Campuchia đã đưa một số lĩnh vực như may mặc, thương mại, viễn thông, vận tải và xây dựng phục hồi.

Với việc mở cửa trở lại nền kinh tế khiến các lĩnh vực chủ chốt như dệt may, vận tải, viễn thông và xây dựng được phục hồi, hòa cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã khiến nền kinh tế Campuchia phục hồi và ước đạt tăng trưởng khoảng 3%.

Theo báo cáo về tình hình tài chính và ngân hàng trong năm 2021 và mục tiêu năm 2022 của ngân hàng quốc gia Campuchia, với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và sự chỉ đạo linh hoạt của Chính phủ hoàng gia Campuchia đã đưa một số lĩnh vực như may mặc, thương mại, viễn thông, vận tải và xây dựng phục hồi. Điều này khiến tăng trưởng kinh tế của Campuchia  ước đạt khoảng 3% trong năm 2021. Cùng với đó, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn tiếp tục bủa vây một số lĩnh vực như xuất khẩu nông nghiệp và du lịch…

Trong khi đó, vốn đầu tư nước ngoài năm 2021 tiếp tục tăng hơn 2,5 lần (so với năm 2020) do nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành may mặc và nhiên liệu. Dòng vốn tăng trưởng cao và việc quản lý thận trọng nguồn dự trữ quốc tế đã góp phần tăng cường hiệu quả chính sách ổn định tỷ giá hối đoái và tiền tệ, cũng như niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Campuchia.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng kéo dài 2 năm qua do đại dịch Covid-19, hệ thống ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã nới lỏng các quy định và cho phép các tổ chức tài chính, ngân hàng tăng cường duy trì dòng chảy tài chính cho nền kinh tế. Đồng thời, khuyến khích đầu tư vào hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm tăng cường nguồn vốn.

Kết quả là tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 45,7 tỷ USD được phân bổ cho tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp có nguồn thu giảm sút và quản lý áp lực nợ xấu, các tổ chức tài chính và ngân hàng cũng đã được phép tái cơ cấu nợ khoảng 5,5 tỷ USD./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Campuchia tăng cường xúc tiến thương mại song phương
Việt Nam và Campuchia tăng cường xúc tiến thương mại song phương

VOV.VN - Thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia được dự báo sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước.

Việt Nam và Campuchia tăng cường xúc tiến thương mại song phương

Việt Nam và Campuchia tăng cường xúc tiến thương mại song phương

VOV.VN - Thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia được dự báo sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước.

Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19
Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế và Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra năm điểm quan trọng để khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hậu Covid-19.

Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế và Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra năm điểm quan trọng để khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hậu Covid-19.

Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD
Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định thương mại tự do giữa Campuchia – Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022 và hai nước sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 10 tỷ USD/năm.

Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD

Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định thương mại tự do giữa Campuchia – Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022 và hai nước sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 10 tỷ USD/năm.

Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia
Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Campuchia có kế hoạch vay 2,26 tỷ USD để bù đắp cho thâm hụt ngân sách năm 2022 là 8,5 tỷ USD.

Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia

Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Campuchia có kế hoạch vay 2,26 tỷ USD để bù đắp cho thâm hụt ngân sách năm 2022 là 8,5 tỷ USD.

Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia
Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia

VOV.VN - Với 64,11% thị phần, Việt Nam đang là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia.

Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia

Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia

VOV.VN - Với 64,11% thị phần, Việt Nam đang là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia.

Xuất khẩu nông sản của Campuchia tiếp tục tăng mạnh bất chấp dịch bệnh
Xuất khẩu nông sản của Campuchia tiếp tục tăng mạnh bất chấp dịch bệnh

VOV.VN - Trong khi đại dịch Covid-19 đang gây ra những thiệt hại nặng nề đối với nhiều lĩnh vực kinh tế, xuất khẩu nông sản đã trở thành trụ cột quan trọng đem lại nguồn thu đáng kể cho Campuchia.

Xuất khẩu nông sản của Campuchia tiếp tục tăng mạnh bất chấp dịch bệnh

Xuất khẩu nông sản của Campuchia tiếp tục tăng mạnh bất chấp dịch bệnh

VOV.VN - Trong khi đại dịch Covid-19 đang gây ra những thiệt hại nặng nề đối với nhiều lĩnh vực kinh tế, xuất khẩu nông sản đã trở thành trụ cột quan trọng đem lại nguồn thu đáng kể cho Campuchia.