Kinh tế số cần thêm lực đẩy để tăng trưởng

VOV.VN - Kinh tế số Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, nhưng dư địa tăng trưởng còn lớn khi nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, công nghệ và hạ tầng số. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn này sẽ giúp doanh nghiệp nâng năng suất, tạo giá trị gia tăng và mở rộng động lực tăng trưởng mới.

Chiều 14/8, đã diễn ra Diễn đàn kinh doanh 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Nghị quyết 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP.

Theo ông Nghĩa, Quyết định 1033/QĐ-TTg về Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững.

Số liệu được lãnh đạo VCCI dẫn từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 14,02%, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD, tăng 1,64 lần so với năm 2020. Kinh tế số Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm và vươn lên đứng thứ hai Đông Nam Á. Trong đó, thương mại điện tử chiếm khoảng 2/3 quy mô nền kinh tế số.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, điểm nghẽn lớn nằm ở khả năng tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Khoảng 98% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tín dụng.

“Hạn chế về nguồn lực tài chính khiến nhiều doanh nghiệp khó đầu tư máy móc, công nghệ, phần mềm quản trị, dữ liệu số, bảo mật, tự động hóa, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo”, ông Nghĩa nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) cho rằng, để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần tạo đột phá về tư duy và thể chế phát triển. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng cơ chế thử nghiệm (sandbox) đối với các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu mở và tài sản số, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia số phát triển, với quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP và nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử/chính phủ số.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia số phát triển, với quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP và nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử/chính phủ số.

Tăng trưởng kinh tế hai con số: Cần đổi mới tư duy và phương thức điều hành
Tăng trưởng kinh tế hai con số: Cần đổi mới tư duy và phương thức điều hành

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đòi hỏi các chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư công, phát triển DN và cải cách thể chế phải được phối hợp chặt chẽ.

Tăng trưởng kinh tế hai con số: Cần đổi mới tư duy và phương thức điều hành

Tăng trưởng kinh tế hai con số: Cần đổi mới tư duy và phương thức điều hành

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đòi hỏi các chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư công, phát triển DN và cải cách thể chế phải được phối hợp chặt chẽ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam
Nghị quyết 57-NQ/TW: Kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

VOV.VN - Kinh tế số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực bứt phá tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Việc tận dụng hiệu quả các cơ hội từ kinh tế số, gắn với đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ sẽ là chìa khóa để Việt Nam nâng cao vị thế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Nghị quyết 57-NQ/TW: Kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

VOV.VN - Kinh tế số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực bứt phá tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Việc tận dụng hiệu quả các cơ hội từ kinh tế số, gắn với đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ sẽ là chìa khóa để Việt Nam nâng cao vị thế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp thêm động lực để thanh niên làm chủ tương lai kinh tế số
Tiếp thêm động lực để thanh niên làm chủ tương lai kinh tế số

VOV.VN - Thanh niên Việt Nam đang khẳng định vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Để khát vọng làm giàu của người trẻ vươn xa, cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tiếp thêm động lực để thanh niên làm chủ tương lai kinh tế số

Tiếp thêm động lực để thanh niên làm chủ tương lai kinh tế số

VOV.VN - Thanh niên Việt Nam đang khẳng định vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Để khát vọng làm giàu của người trẻ vươn xa, cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên phạm vi cả nước.

Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên phạm vi cả nước.