Kinh tế Trung Quốc tăng 7,9% trong quý II, thấp hơn dự kiến
VOV.VN - Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng hậu đại dịch, nhưng đà tăng đã giảm mạnh trong quý II/2021.
Tổng cục Thống kê Trung Quốc hôm nay (15/7) vừa công bố số liệu tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm 2021. Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 12,7% trong 6 tháng đầu năm, đạt hơn 53.200 tỷ Nhân dân tệ (tương đương gần 8.200 tỷ USD), trong đó quý II tăng 7,9%, giảm mạnh so với con số kỷ lục 18,3% ghi nhận hồi đầu năm.
Ba ngành nghề chính đều giảm rõ rệt so với quý I, trong đó nông nghiệp tăng 7,8%, công nghiệp tăng 14,8%, dịch vụ tăng 11,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ 0,5%, trong khi doanh thu bán lẻ tăng 23%.
Mặc dù đánh giá kinh tế trong nước 6 tháng đầu năm phục hồi ổn định, song bà Lưu Ái Hoa, người phát ngôn Tổng cục Thống kê Trung Quốc cũng lưu ý, vẫn còn nhiều yếu tố tiêu cực tác động lên nền kinh tế nước này.
“Dịch bệnh toàn cầu liên tục tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và không xác định từ bên ngoài; kinh tế trong nước phục hồi chưa đồng đều, cần nỗ lực củng cố nền tảng để phục hồi và phát triển ổn định”, bà Lưu Ái Hoa nói.
Trước đó, có nhiều dự báo cho rằng, trong quý II/2021, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trên 8%. Nguyên nhân khiến kinh tế nước này tăng thấp hơn dự kiến được cho là do người tiêu dùng Trung Quốc vẫn do dự trong việc chi tiêu và xuất khẩu bị sụt giảm do các gián đoạn vì đại dịch Covid-19.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã phục hồi nhanh chóng sau đợt suy thoái do đại dịch gây ra hồi năm ngoái. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay từ 8,1% lên 8,5%, tuy nhiên, có nhận định cho rằng sự phục hồi trong đầu tư và sản xuất - vốn là những lực đẩy chính của nền kinh tế Trung Quốc hiện đang mờ dần, trong khi các động lực khác không bắt kịp đủ nhanh.
Do đại dịch vẫn kéo dài trên toàn cầu và có thể khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này tiếp tục tăng trưởng chậm trong những tháng còn lại của năm, nên hiện Trung Quốc đang đẩy nhanh công tác tiêm chủng để đạt được miễn dịch cộng đồng, bởi diễn biến này có thể thúc đẩy hoạt động tiêu thụ trong nước vào nửa cuối năm 2021./.