Kinh tế Việt – Đức: Hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng nắm bắt cơ hội mới

VOV.VN - Hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam - CHLB Đức với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp bàn các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Việt – Đức 2020 diễn ra từ 2-4/10, chiều nay 3/10, Đài TNVN phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội thảo hợp tác kinh tế Việt – Đức: Hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng nắm bắt cơ hội mới.

Hội thảo là cơ hội để đại diện các bên liên quan, đặc biệt là khối doanh nhân, doanh nghiệp bày tỏ mong muốn, nguyện vọng, đề xuất giải pháp giúp hai nền kinh tế khai thác tối đa cơ hội hợp tác thực chất, cùng phát triển.

45 năm qua, kể từ khi Việt Nam và Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/9/1975, đặc biệt từ sau Tuyên bố chung Hà Nội năm 2011, Đức luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai bên đã tăng gấp đôi, đạt hơn 10 tỷ USD, trung bình mỗi năm tăng hơn 10%. Hơn 300 doanh nghiệp Đức đang triển khai hơn 300 dự án tại Việt Nam với nguồn vốn 2 tỷ USD. Về phía Việt Nam, các nhà đầu tư Việt Nam cũng đang thực hiện 35 dự án tại Đức, trị giá lên đến hơn 250 triệu USD.

Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế sâu rộng, doanh nghiệp hai nước vui mừng chào đón Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa có hiệu lực từ tháng 8 vừa qua. Hiệp định được cho sẽ tạo ra những nấc thang mới trong quan hệ chiến lược Việt Nam – Đức nói riêng và Việt Nam – Liên minh châu Âu nói chung.

“Tôi tin tưởng rằng, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU vừa có hiệu lực sẽ là bàn đạp vững chắc cho việc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020, Việt Nam vừa giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á- ASEAN, vừa là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức là chủ tịch luân phiên của EU vào 6 tháng cuối năm 2020. Đây vừa là trọng trách, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để 2 nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và Đức cả về sản xuất và dịch vụ thương mại”, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu là cơ hội song cũng là thách thức với các doanh nghiệp hai bên. Tại hội thảo, các doanh nghiệp 2 nước đã cùng nêu ra những khó khăn và thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Theo ý kiến của không ít doanh nghiệp, điều quan trọng là sự hỗ trợ của các bên liên quan nhằm giúp các doanh nghiệp hai bên dễ dàng tiếp cận với hiệp định.

 “Để chuẩn bị cho cộng đồng Việt Nam tiếp cận tối ưu với hiệp định, cần chuẩn bị ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô. Thứ nhất, bên cạnh sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Ngoại giao, các cơ quan ban ngành cần sự hỗ trợ của báo chí, trong đó có Đài TNVN. Thứ 2 cần xúc tiến tổ chức các hội thảo hội nghị ở cấp độ địa phương. Bên cạnh đó, đề cao các điển hình hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đây được xem là những ví dụ cụ thể để các doanh nghiệp cùng nhau hướng tới thành công”, ông Andrea Stoffers, Trưởng đại diện Viện Friedrich Naumann của Đức tại Việt Nam đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Đức: Kinh tế Việt Nam sẽ bật dậy nhanh sau Covid-19
Chuyên gia Đức: Kinh tế Việt Nam sẽ bật dậy nhanh sau Covid-19

VOV.VN- Những chính sách kinh tế gần đây của Việt Nam dường như sẽ hữu hiệu đối với nền kinh tế.

Chuyên gia Đức: Kinh tế Việt Nam sẽ bật dậy nhanh sau Covid-19

Chuyên gia Đức: Kinh tế Việt Nam sẽ bật dậy nhanh sau Covid-19

VOV.VN- Những chính sách kinh tế gần đây của Việt Nam dường như sẽ hữu hiệu đối với nền kinh tế.

Trung tâm thương mại Đồng Xuân – Sắc xuân Việt giữa Thủ đô nước Đức
Trung tâm thương mại Đồng Xuân – Sắc xuân Việt giữa Thủ đô nước Đức

VOV.VN - Với đà phát triển nhanh, liên tục từ khi hình thành đến nay, Đồng Xuân đang là doanh nghiệp dẫn đầu, là niềm tự hào của người Việt tại Đức.

Trung tâm thương mại Đồng Xuân – Sắc xuân Việt giữa Thủ đô nước Đức

Trung tâm thương mại Đồng Xuân – Sắc xuân Việt giữa Thủ đô nước Đức

VOV.VN - Với đà phát triển nhanh, liên tục từ khi hình thành đến nay, Đồng Xuân đang là doanh nghiệp dẫn đầu, là niềm tự hào của người Việt tại Đức.

Việt Nam sẽ tham khảo mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở của Đức
Việt Nam sẽ tham khảo mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở của Đức

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ nghiên cứu, học hỏi thêm các mô hình hiệu quả để phát triển nhà ở cho người dân.

Việt Nam sẽ tham khảo mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở của Đức

Việt Nam sẽ tham khảo mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở của Đức

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ nghiên cứu, học hỏi thêm các mô hình hiệu quả để phát triển nhà ở cho người dân.