Kon Tum “điểm mặt, chỉ tên” loạt dự án lớn giải ngân ì ạch

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng còn lại của năm 2024, tỉnh Kon Tum vừa “điểm mặt, chỉ tên” loạt dự án lớn sử dụng vốn ngân sách đang giải ngân ì ạch.

Trong loạt dự án chậm giải ngân, được UBND tỉnh Kon Tum nêu đích danh, có Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla, địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc-đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng). Dự án này mới chỉ giải ngân được hơn 5,7 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn hơn 205 tỷ đồng.

Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum giải ngân được 9 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân được hơn 12 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn 232 tỷ đồng...

Liên quan tình trạng chậm giải ngân đầu tư xây dựng, ông Võ Duy Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang làm chủ đầu tư 9 dự án với 790 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nhưng mới giải ngân được 31 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là khâu giải phóng mặt bằng quá chậm.

“Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh nói chung và Ban quản lý dự án nói riêng. Đến tháng 7 thì hầu như các dự án vướng về đền bù giải phóng mặt bằng chưa ban hành được giá đất cụ thể. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng qua nhiều công đoạn cho nên nóng vội cũng không được, như thời gian công bố phương án giải phóng mặt bằng phải mất mấy chục ngày. Thời gian định giá đất, đánh giá về kết cấu hạ tầng của nhà người dân” - ông Võ Duy Hùng nói.

Năm 2024, Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum nguồn vốn hơn 2.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.600 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 1.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/7 vừa qua, tỉnh Kon Tum mới giải ngân đạt tỷ lệ 8,5% vốn trung ương giao, đứng thứ 6 từ dưới lên trong 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Rà soát từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Phó Thủ tướng: Rà soát từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Sáng 30/8, tại cuộc họp của Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ với 29 bộ, ngành và địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát lại từng loại dự án, phân loại rõ các nguyên nhân, trách nhiệm, cam kết đối với các dự án mà ngân sách trung ương và địa phương đã phân bổ để thực hiện theo kế hoạch được giao.

Phó Thủ tướng: Rà soát từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng: Rà soát từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Sáng 30/8, tại cuộc họp của Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ với 29 bộ, ngành và địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát lại từng loại dự án, phân loại rõ các nguyên nhân, trách nhiệm, cam kết đối với các dự án mà ngân sách trung ương và địa phương đã phân bổ để thực hiện theo kế hoạch được giao.

Thiếu đầu tư, công nghiệp hỗ trợ đành "bất lực" đứng ngoài chuỗi cung ứng
Thiếu đầu tư, công nghiệp hỗ trợ đành "bất lực" đứng ngoài chuỗi cung ứng

VOV.VN - Cần xây dựng và hoàn thiện các chương trình liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương, để các chính sách ngày càng hỗ trợ doanh nghiệp một cách trực tiếp và thiết thực hơn trong thời gian tới.

Thiếu đầu tư, công nghiệp hỗ trợ đành "bất lực" đứng ngoài chuỗi cung ứng

Thiếu đầu tư, công nghiệp hỗ trợ đành "bất lực" đứng ngoài chuỗi cung ứng

VOV.VN - Cần xây dựng và hoàn thiện các chương trình liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương, để các chính sách ngày càng hỗ trợ doanh nghiệp một cách trực tiếp và thiết thực hơn trong thời gian tới.

Sản xuất công nghiệp cần chủ trương “nội hóa” từ các dự án đầu tư công
Sản xuất công nghiệp cần chủ trương “nội hóa” từ các dự án đầu tư công

VOV.VN - Nhiều dự án, gói thầu lớn trong nước có liên quan đến máy móc, thiết bị vẫn do nhà thầu nước ngoài cung cấp, nên cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp tận dụng cơ hội từ các dự án đầu tư công lớn.

Sản xuất công nghiệp cần chủ trương “nội hóa” từ các dự án đầu tư công

Sản xuất công nghiệp cần chủ trương “nội hóa” từ các dự án đầu tư công

VOV.VN - Nhiều dự án, gói thầu lớn trong nước có liên quan đến máy móc, thiết bị vẫn do nhà thầu nước ngoài cung cấp, nên cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp tận dụng cơ hội từ các dự án đầu tư công lớn.