Lâm Đồng định hướng đưa các cụm công nghiệp tập trung về phía biển
VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện việc rà soát để điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2026- 2030 và định hướng sau năm 2030 với xu hướng tập trung ở phía biển.
Theo quy hoạch trước đây về phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng (cũ) có tổng cộng 66 cụm công nghiệp với quy mô hơn 2.500 ha. Cụ thể tỉnh Bình Thuận (cũ) dẫn đầu với quy hoạch 38 cụm công nghiệp, diện tích hơn 1.200 ha; tỉnh Lâm Đồng (cũ) với 17 cụm công nghiệp, diện tích hơn 700 ha và tỉnh Đắk Nông (cũ) quy hoạch 11 cụm công nghiệp, diện tích gần 550 ha.
Sau sáp nhập hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện việc quy hoạch lại các cụm công nghiệp, cân nhắc việc loại khỏi quy hoạch 6 cụm công nghiệp; chuyển 14 cụm công nghiệp có trong quy hoạch nhưng khó thu hút đầu tư sang định hướng phát triển sau năm 2030. Đồng thời, bổ sung mới 15 cụm công nghiệp vào quy hoạch giai đoạn 2026- 2030. Như vậy, trong giai đoạn 2026- 2030, tỉnh Lâm Đồng quy hoạch 62 Cụm công nghiệp, quy mô hơn 2.300 ha.
Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, quan điểm là điều chỉnh quy hoạch từ khu vực khó thu hút đầu tư sang khu vực thuận lợi để thu hút đầu tư. Do đó, định hướng điều chỉnh phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung phần lớn ở khu vực gần biển, thuộc tỉnh Bình Thuận (cũ).
“Qua xem xét chúng tôi thấy rằng chi phí đền bù ở các khu vực định hướng bổ sung phát triển cụm công nghiệp ở mức thấp, hạ tầng giao thông thuận lợi, chi phí logistics thấp nên khả thi trong thu hút đầu tư và đặc biệt là sự quan tâm của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Singapore. Tỉnh rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển cụm công nghiệp ở các xã, phường có điều kiện thu hút đầu tư, đặc biệt là khu vực phía Đông tỉnh như tại các xã: Trà Tân, Suối Kiết, Hàm Liêm, Hàm Tân, Đức Linh”, bà Thanh nói.