Lạm phát Nhật Bản cao nhất trong vòng 32 năm

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản trong tháng 5 tăng mạnh nhất trong vòng 32 năm trở lại đây. 

Theo báo cáo vừa công bố của Cơ quan Thống kê Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng (không tính thực phẩm tươi sống) tháng 5 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lạm phát chung của toàn bộ nền kinh tế là 3,7%.


Sức tăng của giá hàng hóa có thể chậm lại trong những tháng tới (Ảnh: Bloomberg)

Chi tiêu hộ gia đình sụt giảm tới 8% so với cùng kỳ năm trước do tác động của chính sách tăng thuế tiêu thụ cũng như giá các dịch vụ thiết yếu như điện, nước. Cụ thể, giá điện tại Nhật Bản trong tháng 5 đã tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước và giá xăng tăng 9,6%.

Năm 2013, đồng yên đã giảm giá 18% so với đồng USD, khiến năng lượng và các hàng hóa nhập khẩu khác tăng giá.

Tuy nhiên mức tăng mạnh của giá cả hàng hóa có thể chậm lại trong những tháng tới. Các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng mục tiêu lạm phát 2% của chính phủ không phải là điều dễ dàng. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thuyết phục các công ty tăng dự trữ tiền mặt cũng như tăng lương cho người lao động theo kịp với tỷ lệ lạm phát.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố nước này đã kết thúc giai đoạn giảm phát, vốn kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong vòng 15 năm qua. “Thông qua những chính sách tiền tệ mạnh mẽ, chính sách tài khóa linh hoạt cũng như chiến lược phát triển hợp lý, Nhật Bản đã bước sang giai đoạn không còn giảm phát”, ông Abe nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục
Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến mức thâm hụt kỷ lục trên là do kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh, tới17,3% so với năm trước

Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục

Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến mức thâm hụt kỷ lục trên là do kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh, tới17,3% so với năm trước

Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam
Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Quyền lực kinh tế chỉ đứng sau “bạo lực” và ODA là một trong những công cụ thể hiện quyền lực to lớn này.

Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam

Nhật Bản không hề muốn ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Quyền lực kinh tế chỉ đứng sau “bạo lực” và ODA là một trong những công cụ thể hiện quyền lực to lớn này.

Vải Lục Ngạn chào hàng tại thị trường Nhật Bản
Vải Lục Ngạn chào hàng tại thị trường Nhật Bản

Nhằm tránh phụ thuộc Trung Quốc, nông dân xã Hồng Giang (huyện Lục Ngan) đang thử nghiệm xuất khẩu vải sang Nhật.

Vải Lục Ngạn chào hàng tại thị trường Nhật Bản

Vải Lục Ngạn chào hàng tại thị trường Nhật Bản

Nhằm tránh phụ thuộc Trung Quốc, nông dân xã Hồng Giang (huyện Lục Ngan) đang thử nghiệm xuất khẩu vải sang Nhật.

DN Nhật Bản tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam
DN Nhật Bản tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam

Theo JETRO, 60% DN Nhật Bản tại Việt Nam đang kinh doanh có lãi; 70% trong số này đang có kế hoạch mở rộng quy mô vì thị trường Việt Nam tiềm năng.

DN Nhật Bản tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam

DN Nhật Bản tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam

Theo JETRO, 60% DN Nhật Bản tại Việt Nam đang kinh doanh có lãi; 70% trong số này đang có kế hoạch mở rộng quy mô vì thị trường Việt Nam tiềm năng.