VOV.VN - Bộ Lao động Mỹ ngày 10/5 công bố chỉ số giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 4 ở mức 4,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021.
Giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng 0,4% từ tháng 3 tới tháng 4, nâng mức lạm phát năm lên 4,9%, thấp hơn so với mức báo cáo của 1 tháng trước. Lạm phát ở Mỹ đã giảm liên tiếp trong 10 tháng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm 9,1% tháng 6 năm ngoái và điều này có thể là cơ sở để Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tạm ngừng tăng lãi suất.

Lạm phát ở Mỹ bắt đầu gia tăng từ năm 2021 bởi sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu dùng gia tăng và sự điều chỉnh trong sinh hoạt của người dân sau khi các hạn chế Covid-19 được gỡ bỏ.
Lạm phát cao trong vòng hai năm qua đã trở thành gánh nặng cho người tiêu dùng ở Mỹ, mối đe dọa cho nền kinh tế và một thách thức cho Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Fed đã tăng lãi suất cơ bản 5 điểm phần trăm trong 10 lần tăng kể từ tháng 3/2022 và lần gần đây nhất là ngày 4/5 với mức tăng 0,25 điểm phần trăm với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.
Lãi suất ở Mỹ hiện ở mức 5,1%, mức cao nhất trong vòng 16 năm. Lãi suất cao khiến người tiêu dùng và các doanh nghiệp gặp khó khăn và đây cũng là một trong những lý do dẫn tới sự sụp đổ của 3 ngân hàng lớn ở Mỹ trong vòng 2 tháng./.