Nền kinh tế toàn cầu “vẫn sa lầy” trong tăng trưởng yếu, lạm phát leo thang

VOV.VN - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Kristalina Georgieva hôm qua nhận định, nền kinh tế toàn cầu đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kể trước nhiều cú sốc, nhưng vẫn chưa thể vượt qua thách thức cộng hưởng giữa tăng trưởng yếu và lạm phát kéo dài.

Bà Kristalina Georgieva tuyên bố tại một cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thường niên mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ): “Dự báo tăng trưởng toàn cầu 2,8% của IMF cho năm 2023 là không thể đủ để mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp và người dân trên toàn thế giới, và điều đáng lo ngại nhất là dự báo tăng trưởng yếu sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài”.

Bà cũng cảnh báo những điểm yếu ẩn náu trên các thị trường tài chính sau vụ sụp đổ các 2 ngân hàng lớn có thể bùng phát đợt khủng hoảng mới, khiến tăng trưởng toàn cầu giảm trở lại mức 1%, khiến nhiều nền kinh tế rơi vào suy thoái và gây căng thẳng lớn cho các nền kinh tế mới nổi.

Nhà lãnh đạo IMF cho biết, sau khi phục hồi sau đại dịch COVID-19, vẫn chịu lạm phát cao cũng như tác động lan tỏa từ cuộc chiến ở Ukraine, các nhà hoạch định chính sách có 2 nhiệm vụ chính trong thời gian tới: Chống lạm phát dai dẳng và bảo vệ sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, cả hai nhiệm vụ hiện đều trở nên phức tạp hơn sau sự sụp đổ của 2 ngân hàng lớn tại Mỹ. Do đó, bà kêu gọi các ngân hàng trung ương nên giải quyết các rủi ro bằng cách hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và giám sát.

IMF đã đưa ra mức dự báo tăng trưởng toàn cầu thấp nhất trong 5 năm qua, với mức tăng trưởng dự báo là 2,8% vào năm 2023 và sau đó dao động ở mức khoảng 3% cho đến năm 2028./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024
IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra tại Mỹ hôm nay (11/4), Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán đưa ra hồi tháng 1.

IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024

IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra tại Mỹ hôm nay (11/4), Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán đưa ra hồi tháng 1.

IMF cảnh báo “rủi ro” đối với ổn định tài chính toàn cầu
IMF cảnh báo “rủi ro” đối với ổn định tài chính toàn cầu

VOV.VN - Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva mới đây cảnh báo về những rủi ro gia tăng đối với ổn định tài chính toàn cầu sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Credit Suisse của Thụy Sĩ.

IMF cảnh báo “rủi ro” đối với ổn định tài chính toàn cầu

IMF cảnh báo “rủi ro” đối với ổn định tài chính toàn cầu

VOV.VN - Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva mới đây cảnh báo về những rủi ro gia tăng đối với ổn định tài chính toàn cầu sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Credit Suisse của Thụy Sĩ.

Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng
Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 26//3, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng, triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu và rủi ro đối với ổn định tài chính đang gia tăng.

Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng

Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 26//3, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng, triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu và rủi ro đối với ổn định tài chính đang gia tăng.

IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         
IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tổ chức cuộc họp vào sáng nay (25/2) với Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và G7 về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế gặp khó khăn nhưng vấp phải bất đồng sâu sắc giữa các thành viên.

IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tổ chức cuộc họp vào sáng nay (25/2) với Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và G7 về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế gặp khó khăn nhưng vấp phải bất đồng sâu sắc giữa các thành viên.