Lạm phát tăng vọt, Mỹ vẫn khẳng định kinh tế nước này ổn định

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1/2022 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ tháng 3/1982.

Hãng tin AFP hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen cho biết, mặc dù tỷ lệ lạm phát của Mỹ tăng vọt là “không thể chấp nhận được”, tuy nhiên sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới về cơ bản là ổn định nhờ các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1/2022 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ tháng 3/1982.

Bà Janet bày tỏ lo ngại về viễn cảnh suy giảm toàn cầu nếu phương Tây tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà cho biết, giá năng lượng tăng gây thêm áp lực lạm phát cho kinh tế toàn cầu, trong khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

Bộ trưởng tài chính Mỹ cũng nhấn mạnh, tác động tiềm tàng đối với thị trường năng lượng là đáng lo ngại khi Nga đóng vai trò chính trong việc cung cấp dầu và khí đốt cho các thị trường châu Âu, thậm chí là thị trường năng lượng toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine
Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ cùng các đồng minh châu Âu áp đặt trừng phạt kinh tế cứng rắn chưa từng có nếu Nga tấn công Ukraine.

Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine

Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ cùng các đồng minh châu Âu áp đặt trừng phạt kinh tế cứng rắn chưa từng có nếu Nga tấn công Ukraine.

Cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ mải đầu tư cho quân sự mà bỏ quên mặt trận kinh tế
Cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ mải đầu tư cho quân sự mà bỏ quên mặt trận kinh tế

VOV.VN - Hiện nay Mỹ đang nhấn mạnh quá nhiều tới khía quân sự-an ninh trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Điều này khiến Mỹ theo đuổi một chiến lược ngày càng không tương thích với nền tảng kinh tế của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đó.

Cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ mải đầu tư cho quân sự mà bỏ quên mặt trận kinh tế

Cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ mải đầu tư cho quân sự mà bỏ quên mặt trận kinh tế

VOV.VN - Hiện nay Mỹ đang nhấn mạnh quá nhiều tới khía quân sự-an ninh trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Điều này khiến Mỹ theo đuổi một chiến lược ngày càng không tương thích với nền tảng kinh tế của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đó.

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”
Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa được Trung Quốc công bố hôm qua (7/12) cho thấy, ASEAN giữ vững ngôi đầu trong các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi kim ngạch giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng cao, bất chấp căng thẳng trong quan hệ chính trị giữa hai nước.

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa được Trung Quốc công bố hôm qua (7/12) cho thấy, ASEAN giữ vững ngôi đầu trong các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi kim ngạch giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng cao, bất chấp căng thẳng trong quan hệ chính trị giữa hai nước.