Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa được Trung Quốc công bố hôm qua (7/12) cho thấy, ASEAN giữ vững ngôi đầu trong các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi kim ngạch giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng cao, bất chấp căng thẳng trong quan hệ chính trị giữa hai nước.

Thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy, 11 tháng đầu năm 2021, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc, với tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt gần 790 tỷ USD, tăng 29,8% (tính theo USD). Tiếp đến là Liên minh châu Âu (EU) đạt 747,6 tỷ USD, tăng hơn cùng kỳ 29,2%.

Mỹ giữ vững vị trí đối tác lớn thứ 3 của Trung Quốc, với thương mại song phương gia tăng mạnh mẽ trong 11 tháng đầu năm, đạt 682,32 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi quan hệ song phương tiếp tục đi xuống do căng thẳng trên hàng loạt vấn đề, mới nhất là động thái Mỹ tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Dự báo, thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có thể đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm do Mỹ tiếp tục mua thêm hàng hóa của Trung Quốc trong bối cảnh lạm phát trong nước và Trung Quốc mở rộng nhập khẩu nông sản, năng lượng và các sản phẩm khác của Mỹ.

Bên cạnh nông sản, năng lượng đang đóng góp không nhỏ vào thương mại song phương. Tập đoàn dầu khí nhà nước Sinopec của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận lớn với Công ty Liên doanh Toàn cầu LNG (Venture Global LNG) có trụ sở tại Mỹ vào ngày 4/11 để mua 4 triệu tấn khí hóa lỏng hàng năm trong 20 năm. Đây là thỏa thuận dài hạn lớn nhất giữa hai nước từ trước đến nay.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng thương mại song phương đã giảm từ 35,4% trong tháng 9 xuống còn 33,4% vào tháng 10, nhưng theo dự đoán của các chuyên gia Trung Quốc, thương mại Trung-Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2021 và có khả năng tiếp tục trong năm tới. Họ ước tính tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ vượt 5% so với năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia
Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia

VOV.VN - Trung Quốc cung cấp vũ khí cho lực lượng chính phủ Ethiopia, trong khi Mỹ ngầm ủng hộ phiến quân Tigray. Quân chính phủ Ethiopia đang trên đà thắng dù mới đây họ đứng trước nguy cơ bị Tigray đánh bại.

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia

VOV.VN - Trung Quốc cung cấp vũ khí cho lực lượng chính phủ Ethiopia, trong khi Mỹ ngầm ủng hộ phiến quân Tigray. Quân chính phủ Ethiopia đang trên đà thắng dù mới đây họ đứng trước nguy cơ bị Tigray đánh bại.

Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc
Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Không quân Mỹ đã nhắc đến 2 chương trình phát triển UCAV bí mật mới được đưa vào ngân sách trong năm tài khóa 2023 nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trước những đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc.

Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Không quân Mỹ đã nhắc đến 2 chương trình phát triển UCAV bí mật mới được đưa vào ngân sách trong năm tài khóa 2023 nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trước những đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ-Trung đối mặt với sóng gió mới
Quan hệ Mỹ-Trung đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 tuyên bố sẽ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Bắc Kinh. Trung Quốc ngay lập tức kịch liệt chỉ trích. Diễn biến trên cho thấy quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung đang tiếp tục phải đối mặt với “sóng gió mới”.

Quan hệ Mỹ-Trung đối mặt với sóng gió mới

Quan hệ Mỹ-Trung đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 tuyên bố sẽ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Bắc Kinh. Trung Quốc ngay lập tức kịch liệt chỉ trích. Diễn biến trên cho thấy quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung đang tiếp tục phải đối mặt với “sóng gió mới”.