Lấy ý kiến dân cư về khu đô thị hơn 8,2 ha "đất vàng" trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Khu đô thị Kỳ Hòa (TP.HCM) có diện tích khoảng 8,2 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 10.000 người nằm tại 238 đường 3 Tháng 2, phường Hoà Hưng (đang có công trình hiện hữu là khách sạn Kỳ Hòa).

UBND phường Hòa Hưng, TP.HCM (thuộc Quận 10 cũ) vừa ban hành thông báo về việc niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến Khu đô thị Kỳ Hòa.

Theo phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được rà soát, lấy ý kiến, Khu đô thị Kỳ Hòa có diện tích khoảng 8,2 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 10.000 người. Khu đất nằm tại 238 đường 3 Tháng 2, phường Hoà Hưng (đang có công trình hiện hữu là khách sạn Kỳ Hòa).

Khu đô thị Kỳ Hòa được định hướng theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tăng chức năng nhà ở và thương mại dịch vụ, đồng thời bổ sung hạ tầng xã hội và không gian công cộng.

Một phần quỹ đất thương mại - dịch vụ được định hướng chuyển sang tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ; các khối cao tầng tập trung về phía Đông Bắc, thấp dần về các tuyến đường bao quanh.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự kiến hơn 4,2 ha đất được dành ra làm chung cư, tương đương hơn 51% diện tích khu đất này. Các công trình có mật độ xây dựng khối đế tối đa 60%, chiều cao có thể lên tới 45 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 11 lần.

Ngoài ra, khu đất còn dành diện tích cho giáo dục, cây xanh công cộng, các công trình văn hóa, y tế, thể dục thể thao, hệ thống bãi đỗ xe ngầm gồm hai tầng.

Khu đất 238 đường 3 Tháng 2 (khách sạn Kỳ Hòa) từng được TP.HCM cấp phép đầu tư cho Tập đoàn Berjaya (Malaysia) năm 2008, nằm trong dự án Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya.

Năm 2011, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai dự án liên tục phải điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến tiến độ bị trì hoãn.

Đến năm 2018, Tập đoàn Vingroup thông qua đơn vị thành viên góp vốn vào Berjaya VFC, sau đó phần vốn còn lại của chủ đầu tư cũ cũng tiếp tục được chuyển nhượng. Từ đó đến nay, khu đất tại 238 đường 3 Tháng 2 vẫn chưa triển khai dự án.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người dân TP.HCM sắp có khu tái định cư "chuẩn đô thị" khi bị giải tỏa trắng
Người dân TP.HCM sắp có khu tái định cư "chuẩn đô thị" khi bị giải tỏa trắng

VOV.VN - Ngày 1/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã khởi công Dự án Khu tái định cư công nghiệp An Tây (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân TP.HCM sắp có khu tái định cư "chuẩn đô thị" khi bị giải tỏa trắng

Người dân TP.HCM sắp có khu tái định cư "chuẩn đô thị" khi bị giải tỏa trắng

VOV.VN - Ngày 1/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã khởi công Dự án Khu tái định cư công nghiệp An Tây (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa
TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

TP.HCM lấy 2 khu đất vàng làm công viên: Tầm nhìn chiến lược về phát triển đô thị
TP.HCM lấy 2 khu đất vàng làm công viên: Tầm nhìn chiến lược về phát triển đô thị

VOV.VN - Việc lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quyết định lấy 2 khu đất vàng ở khu vực Bến Nhà Rồng và khu đất số 1 Lý Thái Tổ, rộng gần 40 nghìn mét vuông để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

TP.HCM lấy 2 khu đất vàng làm công viên: Tầm nhìn chiến lược về phát triển đô thị

TP.HCM lấy 2 khu đất vàng làm công viên: Tầm nhìn chiến lược về phát triển đô thị

VOV.VN - Việc lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quyết định lấy 2 khu đất vàng ở khu vực Bến Nhà Rồng và khu đất số 1 Lý Thái Tổ, rộng gần 40 nghìn mét vuông để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.