Lộ đề thi công chức, Bộ Công Thương nên hủy kết quả

VOV.VN - PV VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về vấn đề này.

Việc Bộ Công thương chỉ xử lý kỷ luật đối với 2 cán bộ cấp phòng đã làm lộ đề thi tuyển công chức tại Cục quản lý thị trường đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhiều người nêu câu hỏi: vì sao chỉ có 2 cán bộ cấp phòng bị xử lý, trong khi các chức danh cao nhất của Hội đồng thi tuyển công chức của Cục quản lý thị trường, Bộ Công thương lại chưa bị xử lý?

Trao đổi với PV VOV, ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, sai phạm trong việc thi tuyển công chức tại Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương là sai phạm nghiêm trọng và cần hủy bỏ kết quả vì không có cơ sở xác định lộ đề thi đến đâu và đến đối tượng nào. Do đó, xem xét nghiêm túc thì cần phải hủy bỏ toàn bộ kỳ thi và tổ chức lại kỳ thi. Bên cạnh đó còn là việc làm lộ tài liệu bí mật của cơ quan Nhà nước. Nếu chờ kết luận của cơ quan công an mới xử lý thì chỉ có chờ khởi tố vụ án. Sai phạm này phải được Bộ Công Thương xem xét nghiêm túc trách nhiệm của cả hội đồng thi.


Ông Nguyễn Sỹ Cương (Ảnh: Dân trí)

Ông Nguyễn Sỹ Cương nhận định: "Việc để lộ đề thể hiện Hội đồng tuyển dụng của Cục không thể hiện đúng trách nhiệm của mình và đây là sai phạm của cả hội đồng thi chứ không phải 1,2 cá nhân nào cả. Tuy nhiên, những người sai phạm trực tiếp sẽ xử lý theo mức độ vi phạm, nhưng phải nói đến trách nhiệm của Hội đồng thi, trong đó Cục trưởng là Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Cục trưởng là Phó chủ tịch. Bây giờ không thể nói là không có trách nhiệm gì cả.”

Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Cương, lâu nay dư luận đã nói nhiều và rất bức xúc về chuyện tiêu cực trong tuyển dụng cán bộ, công chức. Họ cho là việc tuyển dụng có chạy chọt và việc tổ chức thi tuyển chỉ mang tính hình thức. Trong khi dư luận nóng như vậy mà Cục Quản lý thị trường lại để xảy ra chuyện này là rất đáng tiếc. Việc làm này ảnh hưởng đến uy tín không chỉ của Bộ Công Thương mà còn của các cơ quan nhà nước nói chung và một lần nữa khẳng định dư luận về tiêu cực trong thi cử tuyển dụng là có cơ sở.

Đồng tình với quan điểm quan điểm này, Giáo sư Nguyễn Hữu Khiêm, thành viên Hội đồng Khoa học- Bộ Nội vụ, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đã là lộ đề thì phải hủy kỳ thi. Bên cạnh đó, tìm ra nguyên nhân, nếu do sơ suất phải kiểm điểm người dẫn đến sơ suất, còn nếu là cố ý để hưởng lợi thì phải coi là hành vi tiêu cực. Bởi thi công chức là kỳ thi quốc gia, đây là kỳ thi quan trọng chứ không nên coi đây là 1 sơ suất để dẫn đến sai phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

VOV.VN - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Thành viên EVN sẽ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

VOV.VN - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Thành viên EVN sẽ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?
Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - “Chúng ta hiện đang đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể bao cấp mãi được”.

Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?

Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - “Chúng ta hiện đang đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể bao cấp mãi được”.

Lộ đề thi công chức: Bộ Công Thương mới xử lý hai nhân viên
Lộ đề thi công chức: Bộ Công Thương mới xử lý hai nhân viên

VOV.VN - Bộ Công Thương đã hủy kết quả của 3 thí sinh có sai phạm và công nhận kết quả của 7 trường hợp còn lại.

Lộ đề thi công chức: Bộ Công Thương mới xử lý hai nhân viên

Lộ đề thi công chức: Bộ Công Thương mới xử lý hai nhân viên

VOV.VN - Bộ Công Thương đã hủy kết quả của 3 thí sinh có sai phạm và công nhận kết quả của 7 trường hợp còn lại.

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…