Lỗ lũy kế của Vinalines lên đến hơn 19.000 tỷ đồng

Trong tổng số lỗ lũy kế của 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2013, Vinalines đã có số lỗ lũy kế lên tới 19.110 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, Kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ vàDoanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước thì Vinalines đứng đầu trong danh sách những công ty có lỗ hợp nhất cao trong năm.

Theo đó, tổng số lỗ lũy kế của 13 công ty năm 2013 lên tới trên 7.525,57, con số này của Tổng công ty Hàng hải Vinalines là hơn 6.958 tỷ đồng, chiếm hơn 90%.

Tiếp sau Vinalines, Tổng công ty Lương thực miền Nam (218,46 tỷ đồng); Công ty chế biến Xuất nhập khẩu - nông sản thực phẩm Đồng Nai (110,5 tỷ đồng); Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (55,8 tỷ đồng); Tổng công ty 15 - Bộ Quốc phòng (47,58 tỷ đồng); Tổng công ty Xây dựng đường thủy (44,9 tỷ đồng)... cũng là những công ty có số lỗ lũy kế cao.

Như vậy, lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất đến hết năm tài chính 2013 có 20 doanh nghiệp lỗ lũy kế với tổng tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Trong đó, Vinalines chiếm 19.110 tỷ đồng. Đứng ngay sau Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam với 346 tỷ đồng rồi tới Tổng công ty Xây dựng đường thủy với 289 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ phần hóa Vinalines: Ưu tiên quyền lợi người lao động
Cổ phần hóa Vinalines: Ưu tiên quyền lợi người lao động

VOV.VN - Tiền bán cổ phần trước tiên dành để giải quyết chế độ cho người lao động, người nghỉ chế độ một lần hoặc nghỉ hưu.

Cổ phần hóa Vinalines: Ưu tiên quyền lợi người lao động

Cổ phần hóa Vinalines: Ưu tiên quyền lợi người lao động

VOV.VN - Tiền bán cổ phần trước tiên dành để giải quyết chế độ cho người lao động, người nghỉ chế độ một lần hoặc nghỉ hưu.

Vinalines tiếp tục đề xuất bán ụ nổi 83M
Vinalines tiếp tục đề xuất bán ụ nổi 83M

Tốn kém tiền neo đậu và kinh phí sửa chữa là lý do Vinalines đưa ra để đề nghị cơ quan quản lý cho phép bán ụ nổi.

Vinalines tiếp tục đề xuất bán ụ nổi 83M

Vinalines tiếp tục đề xuất bán ụ nổi 83M

Tốn kém tiền neo đậu và kinh phí sửa chữa là lý do Vinalines đưa ra để đề nghị cơ quan quản lý cho phép bán ụ nổi.

Công ty mẹ Vinalines lỗ gần 4.500 tỷ đồng trong 2 năm 2012 - 2013
Công ty mẹ Vinalines lỗ gần 4.500 tỷ đồng trong 2 năm 2012 - 2013

Mức lỗ lần lượt là 1.348 tỷ và 3.122 tỷ đồng. Doanh thu năm 2013 giảm 1/3 so với năm 2012, từ 3.341 tỷ xuống 2.216 tỷ đồng.  

Công ty mẹ Vinalines lỗ gần 4.500 tỷ đồng trong 2 năm 2012 - 2013

Công ty mẹ Vinalines lỗ gần 4.500 tỷ đồng trong 2 năm 2012 - 2013

Mức lỗ lần lượt là 1.348 tỷ và 3.122 tỷ đồng. Doanh thu năm 2013 giảm 1/3 so với năm 2012, từ 3.341 tỷ xuống 2.216 tỷ đồng.  

HNX sẽ hỗ trợ Vinalines khi cổ phần hoá
HNX sẽ hỗ trợ Vinalines khi cổ phần hoá

Vinalines sẽ phối hợp với HNX triển khai cổ phẩn hoá, bán đấu giá cổ phần của Vinalines tại HNX theo đúng chương trình đã được phê duyệt.

HNX sẽ hỗ trợ Vinalines khi cổ phần hoá

HNX sẽ hỗ trợ Vinalines khi cổ phần hoá

Vinalines sẽ phối hợp với HNX triển khai cổ phẩn hoá, bán đấu giá cổ phần của Vinalines tại HNX theo đúng chương trình đã được phê duyệt.

Toà Hà Nội bác đơn huỷ phán quyết của Vinalines
Toà Hà Nội bác đơn huỷ phán quyết của Vinalines

Theo quyết định của Toà án nhân dân TP Hà Nội, Vinalines phải bồi thường cho nhà thầu Hàn Quốc 65,2 tỉ đồng.

Toà Hà Nội bác đơn huỷ phán quyết của Vinalines

Toà Hà Nội bác đơn huỷ phán quyết của Vinalines

Theo quyết định của Toà án nhân dân TP Hà Nội, Vinalines phải bồi thường cho nhà thầu Hàn Quốc 65,2 tỉ đồng.

VINALINES “bắt tay” với HNX để đẩy nhanh cổ phần hóa
VINALINES “bắt tay” với HNX để đẩy nhanh cổ phần hóa

VINALINES phối hợp với HNX triển khai IPO, đấu giá bán cổ phần của VINALINES tại HNX theo đúng chương trình IPO.

VINALINES “bắt tay” với HNX để đẩy nhanh cổ phần hóa

VINALINES “bắt tay” với HNX để đẩy nhanh cổ phần hóa

VINALINES phối hợp với HNX triển khai IPO, đấu giá bán cổ phần của VINALINES tại HNX theo đúng chương trình IPO.