Loạt ngân hàng hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
VOV.VN - Nhiều ngân hàng đã thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau cuộc với Ngân hàng Nhà nước hôm 9/4 vừa qua.
Ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hôm 9/4 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đã thực hiện giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Cụ thể, ngân hàng Vietcombank đã thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Theo kế hoạch, lãi suất đối với kỳ hạn 24 tháng sẽ giảm 0,5%/năm xuống còn 6%/năm, hiệu lực từ ngày 13/4/2026. Các kỳ hạn khác tiếp tục được rà soát để điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường.
Agribank cũng có văn bản điều chỉnh giảm lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng tại Agribank được sử dụng là lãi suất tham chiếu xác định lãi suất cho vay trung dài hạn. Với việc giảm lãi suất tham chiếu Agribank đã đồng thời giảm lãi suất cho vay 0,5%/năm, tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vay vốn.
Ngân hàng VPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi đối với khách hàng cá nhân ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, các kỳ hạn gửi tiết kiệm trực tuyến từ 6 tháng trở lên được điều chỉnh giảm từ 0,3 đến 0,5 điểm % tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi. Kỳ hạn 6 - 9 tháng giảm 0,5% xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3% xuống còn 6,3%/năm. Riêng kỳ hạn dài 36 tháng cũng giảm 0,5%, hiện chỉ còn niêm yết ở mức 5,6%/năm.
Tương tự, Nam A Bank vừa công bố giảm lãi suất ở cả chiều huy động và cho vay, theo đó lãi suất huy động giảm đến 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở chiều ngược lại, lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân giảm đến 3%/năm so với mức hiện hành, áp dụng kể từ ngày 11/4/2026.
Sacombank cũng công bố giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn, áp dụng từ 10/4/2026.
Ngân hàng SeABank cũng điều chỉnh giảm mức lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng, với mức giảm phổ biến 0,2 - 0,3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,15%/năm; kỳ hạn 7 tháng giảm còn 5,25%/năm; 8 tháng giảm còn 5,3%/năm; 9 tháng giảm còn 5,35%/năm; 12 tháng giảm còn 5,5%/năm và kỳ hạn 15 tháng giảm còn 5,75%/năm.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cần phải ôn định mặt bằng lãi suất trong bối cảnh mới thông qua tiếp cận hệ thống, cân bằng động và kiến tạo nền tảng bền vững.
Ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, diễn biến hiện nay cho thấy mặt bằng lãi suất đang dần hình thành một “vùng neo” mới với ba đặc trưng: Chi phí vốn toàn cầu duy trì ở mức cao, khiến điều kiện tài chính không còn nới lỏng như giai đoạn trước; Lãi suất vận động trong biên độ kiểm soát, gắn với thanh khoản, tỷ giá và kỳ vọng thị trường; Sự phân hóa giữa các tổ chức tín dụng ngày càng rõ nét, phản ánh quá trình tái cấu trúc và sàng lọc nội tại của hệ thống.
"Trong trạng thái này, điều quan trọng không nằm ở việc kéo giảm lãi suất một cách cơ học, mà ở việc định hình kỳ vọng ổn định và giảm chi phí vốn một cách tự nhiên, bền vững", ông Huy nêu quan điểm.