Lượng giải ngân vốn đầu tư công tăng kỷ lục trong tháng 7

VOV.VN - Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN 7 tháng đạt gần 194,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,26% kế hoạch giao đầu năm.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7/2020 chiều tối 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH của đất nước, nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc, tình hình phát triển KTXH 7 tháng đầu năm 2020 tiếp tục tháng sau khá hơn tháng trước.

Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công tăng kỷ lục trong tháng 7. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN 7 tháng đạt gần 194,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,26% kế hoạch giao đầu năm (cùng kỳ đạt 32,27%). Tốc độ giải ngân tháng sau cao hơn tháng trước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư tư nhân khá tích cực, trong đó, đăng ký vốn FDI mới 7 tháng tăng 14,4%, giải ngân trên 10,1 tỷ USD.

"Tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm dần (CPI trong tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, CPI bình quân tính chung 7 tháng tăng 4,07% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng tăng 2,74% so với cùng kỳ); mặt bằng lãi suất giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định", ông Dũng thông tin.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, tạo thêm dư địa cho điều hành chính sách kinh tế.

"Các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Phải nỗ lực phấn đấu thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang, coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020", ông Mai Tiến Dũng nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Không nên triển khai một cách máy móc
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Không nên triển khai một cách máy móc

VOV.VN - Chủ trương thúc giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế là đúng đắn, nhưng cũng cần cân nhắc việc thúc giải ngân bằng mọi giá.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Không nên triển khai một cách máy móc

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Không nên triển khai một cách máy móc

VOV.VN - Chủ trương thúc giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế là đúng đắn, nhưng cũng cần cân nhắc việc thúc giải ngân bằng mọi giá.

Thủ tướng: Chậm giải ngân đầu tư công sẽ điều chuyển vốn cho dự án khác
Thủ tướng: Chậm giải ngân đầu tư công sẽ điều chuyển vốn cho dự án khác

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay nếu tỉnh nào giải ngân tốt thì Chính phủ sẽ xem xét bổ sung thêm vốn đầu tư.

Thủ tướng: Chậm giải ngân đầu tư công sẽ điều chuyển vốn cho dự án khác

Thủ tướng: Chậm giải ngân đầu tư công sẽ điều chuyển vốn cho dự án khác

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay nếu tỉnh nào giải ngân tốt thì Chính phủ sẽ xem xét bổ sung thêm vốn đầu tư.

Khắc phục tình trạng “có tiền nhưng không tiêu” được trong đầu tư công
Khắc phục tình trạng “có tiền nhưng không tiêu” được trong đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang tìm các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Khắc phục tình trạng “có tiền nhưng không tiêu” được trong đầu tư công

Khắc phục tình trạng “có tiền nhưng không tiêu” được trong đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang tìm các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.