Lượng giao dịch bán căn hộ tại TP HCM tăng 29%

VOV.VN -Trong quý III/2014, có khoảng 3.280 căn hộ được bán, tăng 29% theo quý và 85% theo năm, đây là lượng giao dịch cao nhất kể từ quý IV/2010.

Công ty Savills Việt Nam vừa có báo cáo nghiên cứu thị trường căn hộ tại TP HCM quý III/2014.

Theo đó, trong quý có 10 dự án mới và các giai đoạn mới của bốn dự án hiện hữu chào bán vào quý III/2014, thêm hơn 4.600 căn hộ, tăng mạnh 19% theo quý và 103% theo năm. Đây là mức tăng trong 1 quý nhiều nhất kể từ quý II/2011.

Tính đến quý III/2014, thị trường sơ cấp có khoảng 17.100 căn hộ, tăng 13% theo quý và 14% theo năm.

Về tình hình hoạt động của thị trường, Savills cho biết, tỷ lệ hấp thụ trên địa bàn quý III là 19%, tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 7 điểm phần trăm theo năm. Trong quý III/2014, có khoảng 3.280 căn hộ được bán, tăng 29% theo quý và 85% theo năm, đây là lượng giao dịch cao nhất kể từ quý IV/2010.

Trong quý này, quận 2 và quận 7 tiếp tục dẫn đầu về lượng giao dịch với 40%, theo sau là Tân Phú, Thủ Đức, quận 12 và Bình Tân chiếm tổng cộng 30%.

Đối với nguồn cầu, Savills cho hay, lãi suất cho vay thấp và cạnh tranh, phương thức thanh toán linh hoạt cùng với những tiến triển trong việc giải ngân gói kích cầu trị giá 1.440 triệu USD đã giúp người mua vững tâm hơn.

Hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng như một kênh đầu tư hiện nay trở nên kém hấp dẫn bởi lãi suất thấp. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê của thị trường căn hộ duy trì ổn định ở mức 4% đến 6% trong những quý gần đây;  điều này sẽ khuyến khích nhiều nhà đầu tư hơn.

Với thực tế này, Savills dự báo, triển vọng từ 2015 đến 2017, thị trường sẽ tiếp nhận 70.100 căn hộ từ 95 dự án tương lai cũng như hiện hữu; trong đó 29% là từ các quận phía đông. Dự kiến khoảng 19% nguồn cung tương lai sẽ được hoàn thành trong năm 2015; 81% còn lại có thể kéo dài đến năm 2016 hay lâu hơn.

Đến nửa đầu 2015, có thêm hơn 2.300 căn hộ dự kiến sẽ gia nhập thị trường căn hộ Tp.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ
Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ

VOV.VN -Theo Savills, lượng căn hộ để bán được giao dịch trong quý II tăng mạnh 60%, tỷ lệ hấp thụ 17%, tăng 7 điểm % theo quý.

Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ

Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ

VOV.VN -Theo Savills, lượng căn hộ để bán được giao dịch trong quý II tăng mạnh 60%, tỷ lệ hấp thụ 17%, tăng 7 điểm % theo quý.

Chuyên gia Nhật: “Bong bóng bất động sản kiểu gì cũng sẽ vỡ”
Chuyên gia Nhật: “Bong bóng bất động sản kiểu gì cũng sẽ vỡ”

VOV.VN -Các chuyên gia Nhật Bản khẳng định điều này cùng gợi ý nhiều bài học từ Nhật Bản cho Việt Nam xử lý hậu quả bong bóng bất động sản. 

Chuyên gia Nhật: “Bong bóng bất động sản kiểu gì cũng sẽ vỡ”

Chuyên gia Nhật: “Bong bóng bất động sản kiểu gì cũng sẽ vỡ”

VOV.VN -Các chuyên gia Nhật Bản khẳng định điều này cùng gợi ý nhiều bài học từ Nhật Bản cho Việt Nam xử lý hậu quả bong bóng bất động sản. 

Tăng tín dụng cho bất động sản, thị trường đã ấm lên?
Tăng tín dụng cho bất động sản, thị trường đã ấm lên?

VOV.VN -Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, thị trường BĐS đã ấm lên, biểu hiện ở dư nợ cho vay BĐS đến giữa tháng 9 đã tăng lên hơn 12%.

Tăng tín dụng cho bất động sản, thị trường đã ấm lên?

Tăng tín dụng cho bất động sản, thị trường đã ấm lên?

VOV.VN -Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, thị trường BĐS đã ấm lên, biểu hiện ở dư nợ cho vay BĐS đến giữa tháng 9 đã tăng lên hơn 12%.

Không tái cơ cấu, bất động sản sẽ tái diễn đầu cơ, tăng giá vô tội vạ
Không tái cơ cấu, bất động sản sẽ tái diễn đầu cơ, tăng giá vô tội vạ

VOV.VN -TS Lê Đăng Doanh đề nghị bổ sung tái cơ cấu ngân sách nhà nước và lĩnh vực bất động sản.

Không tái cơ cấu, bất động sản sẽ tái diễn đầu cơ, tăng giá vô tội vạ

Không tái cơ cấu, bất động sản sẽ tái diễn đầu cơ, tăng giá vô tội vạ

VOV.VN -TS Lê Đăng Doanh đề nghị bổ sung tái cơ cấu ngân sách nhà nước và lĩnh vực bất động sản.

Giao dịch căn hộ để bán tại TP HCM tăng 39%
Giao dịch căn hộ để bán tại TP HCM tăng 39%

VOV.VN-Dự án có tiến độ xây dựng tốt hoặc được phát triển bởi các chủ đầu tư có danh tiếng đã nhận được nhiều sự quan tâm của người mua.

Giao dịch căn hộ để bán tại TP HCM tăng 39%

Giao dịch căn hộ để bán tại TP HCM tăng 39%

VOV.VN-Dự án có tiến độ xây dựng tốt hoặc được phát triển bởi các chủ đầu tư có danh tiếng đã nhận được nhiều sự quan tâm của người mua.

Tín dụng bất động sản khởi sắc
Tín dụng bất động sản khởi sắc

Dư nợ cho vay bất động sản vượt xa các ngành khác khi ngân hàng thiện cảm hơn với các dự án và đẩy mạnh cho vay mua nhà

Tín dụng bất động sản khởi sắc

Tín dụng bất động sản khởi sắc

Dư nợ cho vay bất động sản vượt xa các ngành khác khi ngân hàng thiện cảm hơn với các dự án và đẩy mạnh cho vay mua nhà

TP HCM: Bất động sản chào bán tăng gần 100%
TP HCM: Bất động sản chào bán tăng gần 100%

Trong quý III/2014, thị trường bất động sản TP HCM có 3.104 căn hộ chào bán, tăng 95,8% so với cùng kỳ năm 2013.

TP HCM: Bất động sản chào bán tăng gần 100%

TP HCM: Bất động sản chào bán tăng gần 100%

Trong quý III/2014, thị trường bất động sản TP HCM có 3.104 căn hộ chào bán, tăng 95,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Người nước ngoài mua nhà - xuất khẩu bất động sản tại chỗ
Người nước ngoài mua nhà - xuất khẩu bất động sản tại chỗ

VOV.VN - Chính sách chưa có sức hấp dẫn nên vẫn chưa thu hút được nhiều số lượng cá nhân nước ngoài vào Việt Nam mua nhà ở.

Người nước ngoài mua nhà - xuất khẩu bất động sản tại chỗ

Người nước ngoài mua nhà - xuất khẩu bất động sản tại chỗ

VOV.VN - Chính sách chưa có sức hấp dẫn nên vẫn chưa thu hút được nhiều số lượng cá nhân nước ngoài vào Việt Nam mua nhà ở.