Mở chiến dịch cao điểm ngăn chặn gà nhập lậu

(VOV) - Trong năm 2013, cả nước cơ bản chấm dứt tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Đề án được bắt đầu thực hiện từ nay cho đến 31/12/2013.

Theo mục tiêu của Đề án, phấn đấu đến hết năm 2013, cả nước cơ bản chấm dứt tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép từ các tỉnh biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Trong đó, trọng tâm trên địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Đặc biệt, từ trước tháng 3/2012, chấm dứt kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép tại các chợ đầu mối như Hà Vĩ, Thường Tín, và khu vực Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, 100% cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh biên giới có cam kết chịu trách nhiệm không cho gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn quản lý. Ban quản lý các chợ tại những tỉnh nêu trên phải cam kết và chịu trách nhiệm không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trong chợ.

Thủ tướng giao Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo hoặc trực tiếp tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn khu vực biên giới, tập trung kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép qua biên giới.

Đồng thời, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm tham gia chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra nắm tình hình các đối tượng đầu nậu, các đường dây chuyên mua bán, nhập lậu gia cầm qua biên giới, trực tiếp tổ chức lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý.

Tại các tỉnh, thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập Đội kiểm soát cơ động liên ngành do đại diện cơ quan Quản lý thị trường hoặc Công an làm đội trưởng.

Theo đánh giá của Bộ Công thương và Bộ NN&PTNT, gà lậu được nhập về Việt Nam chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc. Chất lượng gà nhập lậu rất kém, tồn dư kháng sinh, chủ yếu gà thải, thậm chí là gà buộc phải tiêu hủy.

Khối lượng gà thải loại tuồn vào Thủ đô lên tới 18 tấn mỗi tuần. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2012 đã có khoảng 100.000 tấn gà thải loại (tương đương 45.000 tấn thịt xẻ) của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào Việt Nam
Quyết chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào Việt Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ đi khảo sát tình hình vận chuyển gà nhập lậu tại một số khu vực giáp biên giới tỉnh Quảng Ninh...

Quyết chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào Việt Nam

Quyết chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào Việt Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ đi khảo sát tình hình vận chuyển gà nhập lậu tại một số khu vực giáp biên giới tỉnh Quảng Ninh...

Quảng Ninh muốn có chế tài riêng xử lý gà nhập lậu
Quảng Ninh muốn có chế tài riêng xử lý gà nhập lậu

Hiện nay vẫn chưa huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc chống gà nhập lậu.

Quảng Ninh muốn có chế tài riêng xử lý gà nhập lậu

Quảng Ninh muốn có chế tài riêng xử lý gà nhập lậu

Hiện nay vẫn chưa huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc chống gà nhập lậu.

Tăng cường kiểm soát gà nhập lậu tại khu vực biên giới
Tăng cường kiểm soát gà nhập lậu tại khu vực biên giới

(VOV) - Tháng 10 vừa qua, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ gần 30 vụ vận chuyển, tiêu hủy hàng tấn gia cầm và thịt động vật khác.

Tăng cường kiểm soát gà nhập lậu tại khu vực biên giới

Tăng cường kiểm soát gà nhập lậu tại khu vực biên giới

(VOV) - Tháng 10 vừa qua, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ gần 30 vụ vận chuyển, tiêu hủy hàng tấn gia cầm và thịt động vật khác.