Quyết chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào Việt Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ đi khảo sát tình hình vận chuyển gà nhập lậu tại một số khu vực giáp biên giới tỉnh Quảng Ninh...

Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuyến công tác của Phó Thủ tướng tại Quảng Ninh để khảo sát tình hình gà nhập lậu tại một số khu vực giáp biên giới và điểm tập kết vận chuyển gà trên đường tại tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm vừa yêu cầu trong văn bản gửi Bộ Công an, Công Thương, Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan về việc ngăn chặn, vận chuyển, kinh doanh tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảo bảo an toàn thực phẩm.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về ngăn chặn gà nhập lậu vào Việt Nam, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng hoan nghênh UBND TP Hà Nội đã ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị về ngăn chặn, vận chuyển, kinh doanh tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảo bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục vận động số hộ trước đây kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại chợ Hà Vĩ và tiếp theo là các chợ đầu mối ký cam kết và thực hiện việc chuyển sang kinh doanh gà trong nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cần phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang để xây dựng kế hoạch và ký thỏa thuận về việc cung ứng gà an toàn cho Hà Nội.

Dự kiến, ngày 12/12, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ họp với UBND thành phố Hà Nội để đánh giá và rút kinh nghiệm sau 1 tháng triển khai “Phương án ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để việc tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ và các chợ đầu mối khác”; đồng công bố Đề án của Chính phủ về việc ngăn chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm nhập lậu vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng giao tỉnh Bắc Giang xây dựng bộ tài liệu kèm theo video giới thiệu tiềm năng cung ứng gà của Bắc Giang cho Hà Nội và các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu
Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều này khi báo cáo trước Quốc hội sáng 14/11.

Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu

Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều này khi báo cáo trước Quốc hội sáng 14/11.

Lào Cai bắt hơn 300 kg gà nhập lậu
Lào Cai bắt hơn 300 kg gà nhập lậu

(VOV) -Sáng 19/11, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai bắt giữ hơn 300kg gà nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Lào Cai bắt hơn 300 kg gà nhập lậu

Lào Cai bắt hơn 300 kg gà nhập lậu

(VOV) -Sáng 19/11, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai bắt giữ hơn 300kg gà nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bắt giữ, tiêu huỷ 3 tấn gà và 10.000 trứng gà nhập lậu
Bắt giữ, tiêu huỷ 3 tấn gà và 10.000 trứng gà nhập lậu
Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc
Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Số gà này nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua từ Móng Cái, Quảng Ninh đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Số gà này nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua từ Móng Cái, Quảng Ninh đưa về Hà Nội tiêu thụ.