Mỹ có thể thành lập liên minh kinh tế để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ có thể thành lập một liên minh quốc tế để đối phó với những vấn đề thương mại của Trung Quốc.

Thông tin này do cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Larry Kudlow đưa ra ngày 9/4.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Larry Kudlow cho biết, Mỹ có thể thành lập một liên minh quốc tế để đối phó với những vấn đề thương mại của Trung Quốc. Ảnh: PressTV

Tuy nhiên, ông Larry Kudlow cũng cho biết, hiện tại Tổng thống Donald Trump chưa cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia Châu Âu, Nhật Bản….

Trong tuần qua, Mỹ và Trung Quốc đã liên tục đe dọa sẽ áp đặt thuế quan có giá trị hàng chục tỉ đô la và các quan chức Trung Quốc cho biết họ sẽ không đàm phán với Mỹ vào thời điểm này. Tuy nhiên các quan chức trong chính quyền Trump đã nhấn mạnh rằng các mức thuế quan của Mỹ vẫn chưa được áp dụng và căng thẳng vẫn có thể được giải quyết bằng đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang nóng lên từng ngày
Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang nóng lên từng ngày

VOV.VN - Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang leo thang khi hai nước liên tục đưa ra hàng loạt động thái trả đũa lẫn nhau.

Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang nóng lên từng ngày

Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang nóng lên từng ngày

VOV.VN - Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang leo thang khi hai nước liên tục đưa ra hàng loạt động thái trả đũa lẫn nhau.

Trung Quốc chuẩn bị “vũ khí” gì trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?
Trung Quốc chuẩn bị “vũ khí” gì trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ hạn chế và ngăn cản người dân đi du lịch Mỹ. Đây chính là "vũ khí" được áp dụng khi quan hệ với nước khác trở lên căng thẳng.

Trung Quốc chuẩn bị “vũ khí” gì trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Trung Quốc chuẩn bị “vũ khí” gì trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ hạn chế và ngăn cản người dân đi du lịch Mỹ. Đây chính là "vũ khí" được áp dụng khi quan hệ với nước khác trở lên căng thẳng.

Mỹ sai lầm khi chọn Trung Quốc là mục tiêu trừng phạt thương mại
Mỹ sai lầm khi chọn Trung Quốc là mục tiêu trừng phạt thương mại

VOV.VN -Mỹ đã sai lầm khi chọn Trung Quốc là mục tiêu trừng phạt thương mại, vì nền kinh tế của 2 nước có quan hệ sâu sắc với nhau.

Mỹ sai lầm khi chọn Trung Quốc là mục tiêu trừng phạt thương mại

Mỹ sai lầm khi chọn Trung Quốc là mục tiêu trừng phạt thương mại

VOV.VN -Mỹ đã sai lầm khi chọn Trung Quốc là mục tiêu trừng phạt thương mại, vì nền kinh tế của 2 nước có quan hệ sâu sắc với nhau.

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao
Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao

VOV.VN -Hôm nay (9/4), Diễn đàn Bác Ngao 2018 bước sang ngày làm việc thứ hai với một số hội thảo trong khuổn khổ của Diễn đàn.

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao

VOV.VN -Hôm nay (9/4), Diễn đàn Bác Ngao 2018 bước sang ngày làm việc thứ hai với một số hội thảo trong khuổn khổ của Diễn đàn.

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các rào cản thương mại
Tổng thống Mỹ: Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các rào cản thương mại

VOV.VN - Thông tin Trung Quốc sẽ phải dỡ bỏ các rào cản thương mại được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter.

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các rào cản thương mại

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các rào cản thương mại

VOV.VN - Thông tin Trung Quốc sẽ phải dỡ bỏ các rào cản thương mại được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter.