Năm 2014, giá điện sẽ kiên định theo cơ chế thị trường

VOV.VN-Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, giá điện không hợp lý sẽ khó thu hút đầu tư, cả đầu tư trong nước và ngoài nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2013, nguồn tài chính của ngành khả quan hơn nhờ sản lượng thủy điện tăng vọt do Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, nước về nhiều giúp số giờ vận hành của các nhà máy thủy điện tăng. Mặt khác, do thời tiết thuận lợi khiến nhu cầu dùng điện sinh hoạt giảm, tiết kiệm được 2 tỉ đồng phát điện chạy dầu.

Năm 2013, doanh thu toàn ngành đạt 172 nghìn tỷ đồng, sau khi đã khấu trừ chi phí thì lãi khoảng 120 tỷ đồng. Đây là khoản lãi không lớn nhưng cũng mở ra hy vọng cho sản xuất kinh doanh điện những năm sau, nhất là việc kêu gọi đầu tư vào ngành điện. Về việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tính toán kết quả sản xuất kinh doanh điện của năm 2013 và dự kiến kinh doanh điện của 2014, đồng thời sẽ kiên định điều tiết giá theo cơ chế thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết: “Giá điện không được điều chỉnh ở mức hợp lý, sẽ rất khó thu hút đầu tư, kể cả đầu tư trong nước và ngoài nước. Về mặt chủ trương, chúng ta vẫn kiên trì theo mục tiêu tiến dần theo cơ chế thị trường. Việc điều chỉnh giá điện năm qua đã được thực hiện, ngoài ra còn có một số chính sách phát triển khác nữa để thu hút các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Việc thực hiện tổng sơ đồ 7 chúng ta vẫn kiên trì. Hiện, Bộ Công Thương đang rà soát lại bởi trên thực tế đã có một số dự án khác chậm tiến độ, thời gian tới sẽ rà soát lại xem còn vướng mắc ở khâu nào để tập trung tháo gỡ ở khâu đấy. Trên tinh thần chung, sẽ cố gắng cung cấp đủ điện cho nền kinh tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%
EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%

VOV.VN -  Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng.

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%

VOV.VN -  Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng.

Sau tăng giá điện, thép nội càng khó cạnh tranh
Sau tăng giá điện, thép nội càng khó cạnh tranh

VOV.VN-Sau tăng giá điện, ngành thép càng khó khăn hơn vì giá thành sản xuất thép tăng,  khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Sau tăng giá điện, thép nội càng khó cạnh tranh

Sau tăng giá điện, thép nội càng khó cạnh tranh

VOV.VN-Sau tăng giá điện, ngành thép càng khó khăn hơn vì giá thành sản xuất thép tăng,  khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Sẽ công khai việc xử lý EVN xây sân tennis tính vào giá điện
Sẽ công khai việc xử lý EVN xây sân tennis tính vào giá điện

VOV.VN -Tùy thuộc vào mức độ sai phạm của cá nhân, tổ chức để có hình thức xử lý.

Sẽ công khai việc xử lý EVN xây sân tennis tính vào giá điện

Sẽ công khai việc xử lý EVN xây sân tennis tính vào giá điện

VOV.VN -Tùy thuộc vào mức độ sai phạm của cá nhân, tổ chức để có hình thức xử lý.

Tăng giá điện: Bộ Công thương đã tuyên truyền không tốt
Tăng giá điện: Bộ Công thương đã tuyên truyền không tốt

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã chuyển lời của Bộ trưởng Công Thương thừa nhận việc tuyên truyền tăng giá điện làm chưa tốt.

Tăng giá điện: Bộ Công thương đã tuyên truyền không tốt

Tăng giá điện: Bộ Công thương đã tuyên truyền không tốt

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã chuyển lời của Bộ trưởng Công Thương thừa nhận việc tuyên truyền tăng giá điện làm chưa tốt.

EVN tính cả tiền xây sân tennis vào giá điện: Dân nói gì?
EVN tính cả tiền xây sân tennis vào giá điện: Dân nói gì?

VOV.VN -“Thì ra, suốt một thời gian dài, người dân đã phải trả tiền cho sự gian dối của EVN”.

EVN tính cả tiền xây sân tennis vào giá điện: Dân nói gì?

EVN tính cả tiền xây sân tennis vào giá điện: Dân nói gì?

VOV.VN -“Thì ra, suốt một thời gian dài, người dân đã phải trả tiền cho sự gian dối của EVN”.

Kiểm tra việc EVN tính tiền xây bể bơi vào giá điện
Kiểm tra việc EVN tính tiền xây bể bơi vào giá điện

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN "một cách nghiêm túc, có trách nhiệm".

Kiểm tra việc EVN tính tiền xây bể bơi vào giá điện

Kiểm tra việc EVN tính tiền xây bể bơi vào giá điện

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN "một cách nghiêm túc, có trách nhiệm".