Năm 2016, thu hoạch vải thiều sẽ đạt 200.000 tấn

Dự kiến thời gian thu hoạch vải thiều năm nay muộn hơn so với các năm trước khi thời điểm chính vụ diễn ra từ ngày 20/6 - 25/7.

Sáng nay (27/5), tại tỉnh Lào Cai diễn ra Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều tươi Việt Nam năm 2016. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đến từ các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Long An của Việt Nam và các tỉnh phía Nam của Trung Quốc.

Dự kiến tổng sản lượng vải thiều năm 2016 vào khoảng 200.000 tấn.
(Ảnh: Internet)
Theo báo cáo tại Hội nghị, vải thiều ở Bắc Giang, Hải Dương của Việt Nam có đặc điểm thơm, ngon, cùi dày, ngày càng được ưa chuộng ở trong và ngoài nước. Hàng năm, vải thiều chủ yếu được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Mỹ, các nước châu Âu và Đông Nam Á, trong đó lớn nhất là thị trường Trung Quốc.

Những năm gần đây, vải thiều tại các địa phương trên đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; ngoài ra một diện tích lớn vải thiều được sản xuất theo quy trình VietGap và GlobalGap, đảm bảo chất lượng.

Năm 2016, dự kiến thời gian thu hoạch vải thiều của Việt Nam muộn hơn so với các năm trước. Theo đó, vụ sớm sẽ khoảng từ ngày 5 - 20/6 và vụ chính từ ngày 20/6 - 25/7; tổng sản lượng tại các địa phương trồng vải thiều trọng điểm trong nước ước khoảng 200.000 tấn.

Thông qua Hội nghị, doanh nghiệp hai nước có điều kiện giao lưu, tìm kiếm đối tác; các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Lào Cai và huyện Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên trong quá trình thông thương.

Bà Lương Thị Cúc, đại diện Hợp tác xã thu mua và chế biến nông sản xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, Hội nghị nhằm xúc tiến xuất khẩu vải thiều là chính nhưng bên cạnh đó Hợp tác xã cũng muốn đẩy mạnh một số mặt hàng nông nghiệp của tỉnh Hải Dương như ổi, bột sắn dây là những sản phẩm đã có thương hiệu và được xuất khẩu đi nhiều nơi.

“Tại hội nghị này, Hợp tác xã muốn đem sản phẩm của mình đến giới thiệu với các doanh nghiệp của nước bạn, hy vọng có cơ hội giao thương, xuất khẩu hàng nông sản, quảng bá sản phẩm của quê hương mình”, bà Cúc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương: Không có chuyện vải thiều khó tiêu thụ
Bộ Công Thương: Không có chuyện vải thiều khó tiêu thụ

VOV.VN - Về cuối vụ, việc tiêu thụ vải vẫn diễn ra bình thường tại thị trường trong nước cũng như đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu.

Bộ Công Thương: Không có chuyện vải thiều khó tiêu thụ

Bộ Công Thương: Không có chuyện vải thiều khó tiêu thụ

VOV.VN - Về cuối vụ, việc tiêu thụ vải vẫn diễn ra bình thường tại thị trường trong nước cũng như đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu.

Vải thiều xuất ngoại giá hơn 400.000 đồng/kg
Vải thiều xuất ngoại giá hơn 400.000 đồng/kg

Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, có thời điểm giá vải thiều Việt Nam đạt 20-22 USD/kg (hơn 400.000 đồng/kg).

Vải thiều xuất ngoại giá hơn 400.000 đồng/kg

Vải thiều xuất ngoại giá hơn 400.000 đồng/kg

Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, có thời điểm giá vải thiều Việt Nam đạt 20-22 USD/kg (hơn 400.000 đồng/kg).

Vải thiều Việt Nam sang Australia, nhiều lô hàng bán dưới giá thành
Vải thiều Việt Nam sang Australia, nhiều lô hàng bán dưới giá thành

VOV.VN -Tuần đầu, vải thiều Việt Nam có giá 21-22 AUD/kg, sau đó đã giảm xuống 15-16 AUD/kg.

Vải thiều Việt Nam sang Australia, nhiều lô hàng bán dưới giá thành

Vải thiều Việt Nam sang Australia, nhiều lô hàng bán dưới giá thành

VOV.VN -Tuần đầu, vải thiều Việt Nam có giá 21-22 AUD/kg, sau đó đã giảm xuống 15-16 AUD/kg.

AFP: Trung Quốc đang “làm khó” vải thiều Việt Nam
AFP: Trung Quốc đang “làm khó” vải thiều Việt Nam

VOV.VN -Ngoài Trung Quốc, vải thiều Việt Nam đã tìm được chỗ đứng tại một số thị trường lớn như Mỹ, Australia...

AFP: Trung Quốc đang “làm khó” vải thiều Việt Nam

AFP: Trung Quốc đang “làm khó” vải thiều Việt Nam

VOV.VN -Ngoài Trung Quốc, vải thiều Việt Nam đã tìm được chỗ đứng tại một số thị trường lớn như Mỹ, Australia...