Năm 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu ngân sách tăng 37% so với năm 2024

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 10,5% cao hơn 0,5% so với mục tiêu của Nghị quyết 25 của Chính phủ giao địa phương này; thu ngân sách nhà nước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2025.


Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 10,5%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%; khu vực dịch vụ tăng 9,2%.

Đồng thời, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 115,6 triệu đồng, tăng 13,9% so với năm 2024; Thu ngân sách nhà nước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024; trong đó thu nội địa đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 42%. Khách du lịch đạt 11,8 triệu lượt, trong đó  5,2 triệu lượt khách quốc tế…

Nghị quyết 25 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, giao nhiệm vụ tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng GRDP năm 2025 là 10%. UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,5%.

Để đạt mục tiêu này, trong năm 2025, tỉnh sẽ đẩy mạnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, ở lĩnh vực nông nghiệp sẽ tập trung triển khai hiệu quả Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao và các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Ở lĩnh vực công nghiệp, tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến chế tạo; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường đối với các sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao như yến sào, chế biến hải sản, tàu biển; đẩy mạnh thu hút, lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm gia tăng năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa tổ chức các chương trình, sự kiện xúc tiến, kích cầu du lịch như Festival Biển  lần thứ 11, Lễ hội du lịch; xúc tiến, mở mới các đường bay quốc tế đến Khánh Hòa để thu hút khách du lịch, thúc đẩy tiêu dùng; đẩy mạnh xuất khẩu…

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trong giai đoạn mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, UBND tỉnh Khánh Hòa phải đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững. Ở trong các lĩnh vực, ứng dụng khoa học công nghệ là vấn đề mấu chốt, UBND tỉnh đã có chương trình hành động để triển khai Nghị quyết 57. Trong thời gian đến, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để kêu gọi xúc tiến đầu tư”.

Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%

VOV.VN - Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư các dự án lớn chuyển đổi tình thế, duy trì đà tăng trưởng GRDP trên 10%. Qua đó, góp phần cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết số 25/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa không còn huyện nghèo
Khánh Hòa không còn huyện nghèo

VOV.VN - Hôm nay (24/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định công nhận 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025), thuộc tỉnh Khánh Hòa thoát nghèo năm 2025 và đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo, giai đoạn 2021 - 2025.

Khánh Hòa không còn huyện nghèo

Khánh Hòa không còn huyện nghèo

VOV.VN - Hôm nay (24/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định công nhận 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025), thuộc tỉnh Khánh Hòa thoát nghèo năm 2025 và đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo, giai đoạn 2021 - 2025.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Khánh Hòa: Không nhất thiết phải vào Nhà nước
Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Khánh Hòa: Không nhất thiết phải vào Nhà nước

VOV.VN - Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thanh Hùng, Nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh khuyên học sinh nên chọn những ngành đại học đào tạo các ngành nghề, vì các cơ quan Nhà nước biên chế có hạn, không nhất thiết phải vào Nhà nước.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Khánh Hòa: Không nhất thiết phải vào Nhà nước

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Khánh Hòa: Không nhất thiết phải vào Nhà nước

VOV.VN - Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thanh Hùng, Nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh khuyên học sinh nên chọn những ngành đại học đào tạo các ngành nghề, vì các cơ quan Nhà nước biên chế có hạn, không nhất thiết phải vào Nhà nước.