Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Khánh Hòa: Không nhất thiết phải vào Nhà nước

VOV.VN - Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thanh Hùng, Nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh khuyên học sinh nên chọn những ngành đại học đào tạo các ngành nghề, vì các cơ quan Nhà nước biên chế có hạn, không nhất thiết phải vào Nhà nước.

Hôm nay (23/2), tại thành phố Nha Trang, báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2025 cho hơn 4.700 học sinh các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình có sự tham gia của Vụ Giáo dục đại học, Đại diện các trường Đại học ở khu vực phía Nam, các Học viện, Nhà trường quân đội…Tại chương trình, học sinh được các chuyên gia thông tin về những điểm mới đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025, giải đáp thắc mắc về các ngành nghề đào tạo.

Năm 2025 là năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ có nhiều thay đổi như bỏ xét tuyển sớm, tổ hợp môn xét tuyển, việc cộng điểm ưu tiên...

Tại các gian tư vấn của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Kỹ thuật quân sự; Trường sĩ quan Thông tin; Đại học Tôn Đức Thắng; Đại học Nha Trang...thu hút đông đảo học sinh đến nhờ tư vấn. Năm nay, nội dung các nhà trường quân đội được đào tạo các ngành dân sự được đông đảo học sinh quan tâm bên cạnh các ngành quân sự truyền thống.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thanh Hùng, Nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh khuyên học sinh nên chọn những ngành đại học đào tạo các ngành nghề, người học có thể chủ động khởi nghiệp trong tương lai: “Tại vì các cơ quan Nhà nước biên chế có hạn, không nhất thiết phải vào Nhà nước. Vì thế, chúng tôi tư vấn cố gắng để tư duy của học sinh thay đổi, cho nên, quan trọng bây giờ chúng ta học phải có nghề. Khi em không làm việc cho cơ quan Nhà nước, thì các em có thể sống bằng nghề của mình, điều đó mới quan trọng. Không chỉ riêng ngành nông nghiệp đâu mà có ngành nào đào tạo ra có nghề trong tay,  không sợ thất nghiệp vì mình có nghề mà, làm Nhà nước hay công ty cũng được, tự sống bằng nghề của mình cũng được”.

Quảng Nam đầu tư phát triển giáo dục miền núi

VOV.VN -Trong 3 năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đặc biệt là Chương trình tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, mạng lưới trường lớp, khu nội trú học sinh, cơ sở vật chất dạy và học ở vùng miền núi Quảng Nam từng bước được đầu tư toàn diện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên ở Bình Định bị xử lý vì vi phạm giao thông
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên ở Bình Định bị xử lý vì vi phạm giao thông

VOV.VN - Trong đợt cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông, Công an tỉnh Bình Định đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm.

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên ở Bình Định bị xử lý vì vi phạm giao thông

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên ở Bình Định bị xử lý vì vi phạm giao thông

VOV.VN - Trong đợt cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông, Công an tỉnh Bình Định đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm.

Vì sao Thừa Thiên Huế không tuyển dụng được giáo viên trong năm 2024?
Vì sao Thừa Thiên Huế không tuyển dụng được giáo viên trong năm 2024?

VOV.VN - Vì sao chỉ tiêu biên chế giao cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024 không tuyển dụng được trở thành vấn đề nóng tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra ngày 11/12.

Vì sao Thừa Thiên Huế không tuyển dụng được giáo viên trong năm 2024?

Vì sao Thừa Thiên Huế không tuyển dụng được giáo viên trong năm 2024?

VOV.VN - Vì sao chỉ tiêu biên chế giao cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024 không tuyển dụng được trở thành vấn đề nóng tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra ngày 11/12.