Nga không loại trừ khả năng tạm ngừng cung khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga hiện đã vượt quá 3,5 tỷ USD, bao gồm cả khoản nợ của tháng 3.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov cho biết, ông không loại trừ khả năng Nga sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu khoản nợ khí đốt không được giải quyết.

Đến thời điểm này, Nga cho biết Ukraine vẫn chưa thanh toán bất kỳ khoản nợ nào, trong khi ngày 7/5 là hạn cuối cùng thanh toán khoản nợ hiện đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Ông Chizhov cũng nhận định, với bối cảnh căng thẳng địa chính trị cũng như kinh tế hiện nay, các nhà chức trách Kiev chỉ có thể trông chờ từ khoản tiền hỗ trợ tài chính của IMF, chứ không phải từ Ủy ban châu Âu.

“Do đó, vấn đề quan trọng cần thảo luận hiện nay là liệu Kiev có thể sử dụng khoản tiền hỗ trợ của Kiev cho mục đích này và liệu khoản tiền hỗ trợ cam kết của IMF có đủ để trả nợ hay không. Và nếu vấn đề mức giá khí đốt không được giải quyết, không loại trừ khả năng Nga sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine”, ông Chizhov cho biết.

Theo ông Chizhov, một cuộc họp chuyên môn giữa các chuyên gia về khí đốt sẽ được tổ chức vào ngày 12/5 tới đây tại Brussels. Đây có thể là bước mở đầu cho một Hội nghị các Bộ trưởng sẽ diễn ra trong gian tới. Hội nghị các Bộ trưởng, có khả năng cao sẽ được tổ chức vào ngày 16/5 tới đây, bao gồm Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak, Ủy viên Năng lượng châu Âu Guenther Oettinger và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Yuri Prodan.

Ông Chizhov cũng chỉ ra rằng, các cuộc thảo luận về khí đốt sẽ được phát triển theo ba hướng chính. Một là vấn đề thanh toán khoản nợ khí đốt của Ukraine đã được chính quyền Kiev công nhận, song vẫn chưa thống nhất được về mức giá khí đốt.

Vấn đề thứ hai là đảm bảo không gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga sang các quốc gia châu Âu, bao gồm các vấn đề xung quanh việc bổ sung nguồn dự trữ cho các kho dưới lòng đất trong lãnh thổ Ukraine, và sẽ được huy động vận chuyển sang châu Âu trong mùa đông nếu nhu cầu tăng cao.

Vấn đề thứ ba là kế hoạch đảo ngược nguồn cung khí đốt cho Ukraine từ các thành viên EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt
Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

VOV.VN - Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực.

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

VOV.VN - Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực.

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước
Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, tổng khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, tổng khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ
Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

VOV.VN - Nhà cung cấp khí đốt Gazprom vừa được yêu cầu giảm giá khí đốt xuống mức cũ 268,5 USD/1.000 m3.

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

VOV.VN - Nhà cung cấp khí đốt Gazprom vừa được yêu cầu giảm giá khí đốt xuống mức cũ 268,5 USD/1.000 m3.

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga
EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.