Nga thành điểm mua sắm ưa chuộng nhất với du khách Trung Quốc

VOV.VN-Du khách sửa soạn mua ở Nga các mặt hàng như điện thoại di động, giày thể thao thương hiệu nổi tiếng, mỹ phẩm và hổ phách...

Theo nhận xét của Ctrip - đại lý du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, Nga đã tiến lên vị trí dẫn đầu về độ hấp dẫn mua sắm đối với các du khách Trung Quốc, vượt hơn Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Hoa Kỳ, - như tin đưa của Tân Hoa Xã.

Nga chiến thắng trong cuộc tranh đua này chủ yếu do sự mất giá của đồng rúp. Tỷ giá xuống thấp của đồng rúp cộng với thời tiết mùa đông vốn có truyền thống bị coi là “mùa chết của ngành du lịch” đã cộng hưởng dẫn đến giảm bớt phí tổn trong các tour du lịch đến Nga, vô hình chung làm cho đất nước trở thành “thiên đường mua sắm" đối với khách du lịch từ Trung Quốc. Theo tính toán của đại lý du lịch trực tuyến Ctrip, chiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ngoại tệ, giá mua hàng tại Nga đã giảm bớt ít nhất 30%.

Cùng lúc, theo tin đưa của Tân Hoa Xã, cơ quan du lịch tại Quảng Châu, trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Đông, thông báo rằng danh sách các tour du lịch đến Nga vào tháng Giêng đã hầu như đầy kín. Vốn trong đời chẳng mấy khi được thấy cảnh băng giá, các cư dân Quảng Châu cho biết họ sẵn sàng đến Nga với hai mục tiêu: tham quan và mua sắm. Họ sửa soạn mua ở Nga các mặt hàng như điện thoại di động, giày thể thao thương hiệu nổi tiếng, mỹ phẩm và hổ phách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng ruble - đồng nội tệ của Nga đã tăng giá 1,12%
Đồng ruble - đồng nội tệ của Nga đã tăng giá 1,12%

VOV.VN - Đây là mức tăng cao nhất trong 3 tuần qua.

Đồng ruble - đồng nội tệ của Nga đã tăng giá 1,12%

Đồng ruble - đồng nội tệ của Nga đã tăng giá 1,12%

VOV.VN - Đây là mức tăng cao nhất trong 3 tuần qua.

Châu Âu bắt đầu mệt mỏi vì cuộc chiến với Nga
Châu Âu bắt đầu mệt mỏi vì cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Trong khi tìm cách gia tăng sức ép với Nga thì bản thân các nước châu Âu cũng đang “ngấm đòn” do chính các lệnh trừng phạt của mình.

Châu Âu bắt đầu mệt mỏi vì cuộc chiến với Nga

Châu Âu bắt đầu mệt mỏi vì cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Trong khi tìm cách gia tăng sức ép với Nga thì bản thân các nước châu Âu cũng đang “ngấm đòn” do chính các lệnh trừng phạt của mình.

15 năm thay đổi nước Nga: "Sức mạnh ngầm” của Tổng thống Putin
15 năm thay đổi nước Nga: "Sức mạnh ngầm” của Tổng thống Putin

VOV.VN - Cuối năm 2014, kinh tế Nga chao đảo, đồng ruble sụt giảm nhưng ông Putin vẫn được chọn là "Nhân vật số 1 của năm", "Nhân vật quyền lực nhất thế giới".

15 năm thay đổi nước Nga: "Sức mạnh ngầm” của Tổng thống Putin

15 năm thay đổi nước Nga: "Sức mạnh ngầm” của Tổng thống Putin

VOV.VN - Cuối năm 2014, kinh tế Nga chao đảo, đồng ruble sụt giảm nhưng ông Putin vẫn được chọn là "Nhân vật số 1 của năm", "Nhân vật quyền lực nhất thế giới".

Tổng thống Pháp: Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ
Tổng thống Pháp: Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ tin tưởng rằng, các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ.

Tổng thống Pháp: Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ

Tổng thống Pháp: Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ tin tưởng rằng, các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ.

Nga và gói “giải pháp” cứu đồng ruble
Nga và gói “giải pháp” cứu đồng ruble

VOV.VN - CBR đã đưa ra gói “giải pháp 2.0” quyết liệt và hiệu quả được dư luận quốc tế rất quan tâm.

Nga và gói “giải pháp” cứu đồng ruble

Nga và gói “giải pháp” cứu đồng ruble

VOV.VN - CBR đã đưa ra gói “giải pháp 2.0” quyết liệt và hiệu quả được dư luận quốc tế rất quan tâm.

Tại sao Pháp muốn chấm dứt trừng phạt Nga?
Tại sao Pháp muốn chấm dứt trừng phạt Nga?

VOV.VN - Pháp muốn tranh giành với Đức tầm ảnh hưởng trên sân khấu chính trị, đồng thời muốn độc lập hơn với Mỹ.

Tại sao Pháp muốn chấm dứt trừng phạt Nga?

Tại sao Pháp muốn chấm dứt trừng phạt Nga?

VOV.VN - Pháp muốn tranh giành với Đức tầm ảnh hưởng trên sân khấu chính trị, đồng thời muốn độc lập hơn với Mỹ.