Nga thông qua bộ luật mới nhằm "trả đũa" Visa và Mastercard

VOV.VN - Điều luật này được đưa ra nhằm đảm bảo các hệ thống thanh toán trong nước không bị gián đoạn và đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ.

Hôm qua (5/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua bộ luật trong đó quy định các hệ thống thanh toán quốc tế như Visa và MasterCard phải nộp một khoản phí lên tới hàng tỷ USD nếu họ muốn tiếp tục hoạt động tại quốc gia này sau ngày 1/7.

Điều luật này được đưa ra nhằm đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động trong quốc gia không bị gián đoạn bởi các hệ thống thanh toán quốc tế và ngăn chặn việc các công ty này dừng dịch vụ bất ngờ đối với công dân Nga như những gì Visa và Mastercaed làm trong tháng 3 vừa qua sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo đó, các hệ thống thanh toán quốc tế ở Nga không được phép đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ cho công dân Nga và yêu cầu phải có trụ sở giao dịch đóng tại quốc gia này. Bên cạnh đó, các hệ thống sẽ phải đóng một khoản tiền ký quỹ tại Ngân hàng trung ương Nga, có giá trị tương đương với tổng giá trị giao dịch trong hai ngày tại Nga.

Visa và Mastercard, hai hệ thống chiếm tới 90% thị phần giao dịch tại Nga, trung bình thực hiện giao dịch trị giá 1,9 tỷ USD một ngày trong năm ngoái. Điều này có nghĩa là hai hệ thống này sẽ phải nộp khoản 3,8 tỷ USD cho Ngân hàng trung ương Nga.

Bộ luật này cũng nhằm tạo cơ sở cho một hệ thống thanh toán quốc gia mới của của Nga, được xây dựng và vận hành bởi một công ty mới thành lập, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng trung ương, với hy vọng tăng sức cạnh tranh với hai công ty đối thủ này của Mỹ. 

Trước đó, vào tháng 3, hai công ty Mỹ Visa và MasterCard bắt đầu chặn giao dịch bằng thẻ tín dụng của họ ở một số ngân hàng Nga sau khi Washington công bố những lệnh trừng phạt mới.

Điều này đã làm dấy lên các lo ngại về sự lệ thuộc của hệ thống tài chính Nga vào các hệ thống thanh toán nước ngoài nằm ngoài vòng kiểm soát của Ngân hàng Trung ương nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng nào cho Nga vay nhiều nhất?
Ngân hàng nào cho Nga vay nhiều nhất?

VOV.VN - Các ngân hàng nước ngoài nắm một thị phần lớn với tổng mức cho vay trong năm 2013 lên tới 219 tỷ USD.

Ngân hàng nào cho Nga vay nhiều nhất?

Ngân hàng nào cho Nga vay nhiều nhất?

VOV.VN - Các ngân hàng nước ngoài nắm một thị phần lớn với tổng mức cho vay trong năm 2013 lên tới 219 tỷ USD.

Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga
Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt tăng cường có thể khiến Nga đưa ra biện pháp “trả đũa” các công ty đa quốc gia hoạt động tại Nga.

Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt tăng cường có thể khiến Nga đưa ra biện pháp “trả đũa” các công ty đa quốc gia hoạt động tại Nga.

Nga sẽ không rơi xuống đáy một mình
Nga sẽ không rơi xuống đáy một mình

VOV.VN - Việc làm tổn hại đến nền kinh tế Nga cũng sẽ có tác động đến các doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu tại thị trường này.

Nga sẽ không rơi xuống đáy một mình

Nga sẽ không rơi xuống đáy một mình

VOV.VN - Việc làm tổn hại đến nền kinh tế Nga cũng sẽ có tác động đến các doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu tại thị trường này.

Lệnh trừng phạt không thể làm khó Nga ở "thiên đường thuế"
Lệnh trừng phạt không thể làm khó Nga ở "thiên đường thuế"

VOV.VN - Các công ty lớn nhất của Nga đang chuyền dần tiền và tài sản của mình sang một số quốc gia châu Âu để tránh lệnh trừng phạt.

Lệnh trừng phạt không thể làm khó Nga ở "thiên đường thuế"

Lệnh trừng phạt không thể làm khó Nga ở "thiên đường thuế"

VOV.VN - Các công ty lớn nhất của Nga đang chuyền dần tiền và tài sản của mình sang một số quốc gia châu Âu để tránh lệnh trừng phạt.