Nga tổ chức Diễn đàn Xuất khẩu quốc tế “Made in Russia”

VOV.VN - Ngày 14/10, tại Thủ đô Moscow, hơn 6000 đại biểu đến từ 90 quốc gia đã tham dự Diễn đàn Xuất khẩu quốc tế “Made in Russia”. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng tham dự Diễn đàn để tìm kiếm cơ hội hợp tác. 

Đây là Diễn đàn lớn, tổ chức thường niên, quy tụ những doanh nghiệp lớn của Nga và nhiều quốc gia để cùng nhau trao đổi hợp tác thương mại và xuất khẩu giữa các nước. Trong số hơn 6000 đại biểu tham dự, có tới hơn 20% là đại biểu quốc tế, trong đó, đông nhất là Trung Quốc. Ngoài ra là đại biểu các nước Ấn Độ, Belarus, Kazakhstan, Iran, Việt Nam, các nước Châu Phi…

Năm nay Diễn đàn diễn ra trong 1 ngày, bao gồm hơn 20 phiên hội thảo bàn tròn và hoạt động triển lãm với sự tham gia của hơn 50 công ty, trong đó có 23 công ty của Moscow. Hoạt động Triển lãm được chia thành bốn lĩnh vực chính là công nghiệp, y tế, công nghệ thông tin và công nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, Diễn đàn bao gồm khoảng 500 cuộc gặp gỡ kinh doanh.

Cuộc thảo luận: “Theo bước chân của con hổ châu Á - dựa vào các nhà vô địch quốc gia để phát triển xuất khẩu công nghệ cao- ưu điểm và nhược điểm” và cuộc Đối thoại kinh doanh: “Khuyến mãi sản phẩm tại các nước SNG (CIS)" đã thu hút sự chú ý của nhiều đại biểu.

Một trong những nội dung được quan tâm tại Diễn đàn là phiên thảo luận với chủ đề “Hợp tác và xuất khẩu Nga- Việt”. Đây thực sự là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp cả 2 nước LB Nga và Việt Nam. 

Trải qua đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt chưa từng có, bức tranh thương mại toàn cầu, đặc biệt là xuất khẩu của Nga đã thay đổi một cách đáng kể. Nước Nga cùng các nhà xuất khẩu đã chuyển hướng dòng hàng hóa sang các thị trường mới và các thị trường truyền thống với các sản phẩm mới.

Cùng với các phiên họp chính thức và triển lãm, năm nay Diễn đàn xuất khẩu quốc tế Made in Russia còn trao giải thưởng cho những nhà xuất khẩu xuất sắc của năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu sẽ bị áp thuế lên tới 45%
Xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu sẽ bị áp thuế lên tới 45%

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch áp thuế mới cho những mẫu xe được sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường này nhằm phản đối nguồn trợ cấp mà chính phủ Trung Quốc dành cho nền công nghiệp ô tô nước nhà.

Xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu sẽ bị áp thuế lên tới 45%

Xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu sẽ bị áp thuế lên tới 45%

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch áp thuế mới cho những mẫu xe được sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường này nhằm phản đối nguồn trợ cấp mà chính phủ Trung Quốc dành cho nền công nghiệp ô tô nước nhà.

Campuchia thu hơn 500 triệu USD từ xuất khẩu lốp xe trong 8 tháng đầu năm nay
Campuchia thu hơn 500 triệu USD từ xuất khẩu lốp xe trong 8 tháng đầu năm nay

VOV.VN - Campuchia thu về gần 528 triệu USD từ việc xuất khẩu lốp xe trong 8 tháng của năm 2024, tăng hơn 173% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng này phản ánh sự đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu của Campuchia sang thị trường quốc tế và cũng là bước đi mới của nước này.

Campuchia thu hơn 500 triệu USD từ xuất khẩu lốp xe trong 8 tháng đầu năm nay

Campuchia thu hơn 500 triệu USD từ xuất khẩu lốp xe trong 8 tháng đầu năm nay

VOV.VN - Campuchia thu về gần 528 triệu USD từ việc xuất khẩu lốp xe trong 8 tháng của năm 2024, tăng hơn 173% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng này phản ánh sự đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu của Campuchia sang thị trường quốc tế và cũng là bước đi mới của nước này.

Nga cảnh báo hạn chế xuất khẩu vật liệu chiến lược
Nga cảnh báo hạn chế xuất khẩu vật liệu chiến lược

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin mới đây nói rằng nước ông cần “suy nghĩ” về việc liệu có nên giảm xuất khẩu 3 khoảng sản hiếm là urani, titani và nickel nhằm đáp trả hành động của những nước thiếu thân thiện với Nga hay không.

Nga cảnh báo hạn chế xuất khẩu vật liệu chiến lược

Nga cảnh báo hạn chế xuất khẩu vật liệu chiến lược

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin mới đây nói rằng nước ông cần “suy nghĩ” về việc liệu có nên giảm xuất khẩu 3 khoảng sản hiếm là urani, titani và nickel nhằm đáp trả hành động của những nước thiếu thân thiện với Nga hay không.