Nga, Ukraine và EU nhất trí nối lại đàm phán về khí đốt

VOV.VN - Hai vòng đàm phán mới về vấn đề khí đốt sẽ được tổ chức vào giữa và cuối tháng 5 này.

Thông tin được bà Sabine Berger, người phát ngôn của Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Gunther Oettinger đưa ra tại một cuộc họp báo hôm 5/5.

Khi được hỏi về kết quả cuộc họp ba bên đầu tiên về vấn đề khí đốt vào ngày 2/5 vừa qua tại Ba Lan, bà Sabine Berger bác tỏ thông tin cho rằng đàm phán đã kết thúc mà không mang lại kết quả nào, đồng thời nhấn mạnh các bên đều nhận thức được tầm quan trọng của các cuộc đàm phán và nhất trí sẽ gặp lại nhau.

Cũng theo người phát ngôn trên, Ủy ban châu Âu hy vọng vấn đề khí đốt có thể được giải quyết vào cuối tháng này. Giới chức phụ trách vấn đề năng lượng của châu Âu cho rằng, các thị trường năng lượng quốc gia của EU đang ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhau và giá khí đốt không nên được tính theo công thức neo theo giá dầu mỏ, do đó các nhà sản xuất và cung cấp khí đốt có thể cạnh tranh với nhau trên thị trường năng lượng.  

Theo kế hoạch, tháng 6 tới, Hội đồng châu Âu sẽ nhóm họp để thảo luận về các giải pháp tăng cường an ninh năng lượng của EU và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang đẩy Nga, Ukraine cũng như các đối tác châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng về khí đốt. Tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom cho biết, tính đến hết tháng 4, tổng mức nợ của Ukraine đã lên tới gần 3,5 tỷ USD với mức giá 485,5 USD/1 mét khối khí.

Các đối tác châu Âu lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt từ Nga cho châu Âu thông qua Ukraine, do Ukraine không có khả năng thanh toán khoản nợ lớn trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ
Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

VOV.VN - Nhà cung cấp khí đốt Gazprom vừa được yêu cầu giảm giá khí đốt xuống mức cũ 268,5 USD/1.000 m3.

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

VOV.VN - Nhà cung cấp khí đốt Gazprom vừa được yêu cầu giảm giá khí đốt xuống mức cũ 268,5 USD/1.000 m3.

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga
EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt
Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga đồng thời cảnh báo về khả năng ngừng cung khí đốt cho châu Âu.

Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga đồng thời cảnh báo về khả năng ngừng cung khí đốt cho châu Âu.

Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine
Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Có thể Nga sẽ chuyển sang phương thức thanh toán trước, cung cấp khí đốt sau.

Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine

Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Có thể Nga sẽ chuyển sang phương thức thanh toán trước, cung cấp khí đốt sau.

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt
Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

VOV.VN - Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực.

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

VOV.VN - Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực.