Ngắm cặp cây khế 'đầu voi đuôi chuột' giá 12 tỷ của đại gia Tây Ninh

VOV.VN - Cặp khế 300 tuổi này của ông Võ Phi Sơn (nghệ nhân Ba Hùng, quê Tây Ninh) được rao bán với giá 12 tỷ đồng.

Năm 2015 ông Hùng từng rao bán cặp khế này với giá 7 tỷ đồng.

Sau 2 năm chăm sóc, ông Hùng rao bán cặp khế 300 tuổi này với giá 12 tỷ đồng.

Hai cây khế có gốc rất lớn nhưng càng lên cao càng nhỏ dần, ông Ba Hùng cho biết đó là thế “đầu voi đuôi chuột”.

Ông Minh Hiếu, con trai nghệ nhân Ba Hùng, cho biết việc vận chuyển cặp khế này tương đối khó khăn.

Ông Ba Hùng chia sẻ ông mua cặp khế từ một nhà vườn ở Tây Ninh và mất 25 năm chỉnh sửa, chi phí bỏ ra cho cặp khế không dưới 200 triệu đồng.

Sau hai năm được chăm sóc đặc biệt, các chi cành đã phát triển rõ rệt với nhiều khối u nần dưới gốc.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng cây khế cổ thụ trăm tuổi có giá bằng cả gia tài
Chiêm ngưỡng cây khế cổ thụ trăm tuổi có giá bằng cả gia tài

VOV.VN - Những cây khế cổ thụ, có dáng thế như một ngọn núi có tuổi đời lên đến 200 - 300 năm được định giá bằng cả một gia tài, có tiền chưa chắc đã mua được.

Chiêm ngưỡng cây khế cổ thụ trăm tuổi có giá bằng cả gia tài

Chiêm ngưỡng cây khế cổ thụ trăm tuổi có giá bằng cả gia tài

VOV.VN - Những cây khế cổ thụ, có dáng thế như một ngọn núi có tuổi đời lên đến 200 - 300 năm được định giá bằng cả một gia tài, có tiền chưa chắc đã mua được.

Ảnh: Khế ngọt Đài Loan gây sốt thị trường hoa quả Việt
Ảnh: Khế ngọt Đài Loan gây sốt thị trường hoa quả Việt

VOV.VN - Có màu vàng đẹp mắt cùng vị thơm ngọt và trọng lượng lớn khiến khế ngọt Đài Loan nhanh chóng thu hút khách hàng Việt dù có giá bán không hề rẻ.

Ảnh: Khế ngọt Đài Loan gây sốt thị trường hoa quả Việt

Ảnh: Khế ngọt Đài Loan gây sốt thị trường hoa quả Việt

VOV.VN - Có màu vàng đẹp mắt cùng vị thơm ngọt và trọng lượng lớn khiến khế ngọt Đài Loan nhanh chóng thu hút khách hàng Việt dù có giá bán không hề rẻ.