Ngân hàng Nga chuyển tiền từ châu Âu về nước

VOV.VN - Động thái này của ngân hàng được đưa ra nhằm bảo vệ khách hàng của họ trước nguy cơ trừng phạt của phương Tây.

Ngân hàng lớn thứ 3 tại Nga Gazprombank đã chuyển quỹ tiền gửi của khách hàng ở Bỉ và Luxembourg về “sân nhà” để bảo đảm sự an toàn trước bất kỳ lệnh trừng phạt nào của phương Tây trong tương lai.

Theo đó, số tiền đã được chuyển từ Ngân hàng Euroclear (Brussels) và Ngân hàng Clearstream (Luxembourg) về Trung tâm lưu ký trung ương Nga từ cuối tháng 4 vừa qua.

Thông báo trên trang web của Gazprombank cho biết, động thái này của ngân hàng được đưa ra nhằm bảo vệ khách hàng của họ trước bất kỳ nguy cơ trừng phạt nào và ngăn chặn tình huống tài khoản của khách hàng bị đóng băng.

“Việc chuyển giao được thực hiện nhằm ngăn chặn những hạn chế về giao dịch có thể xảy ra đối với tài sản của khách hàng được gửi trong các hệ thống thanh toán và tiền gửi quốc tế”, thông báo nhấn mạnh.

Ngân hàng Gazprombank có tổng tài sản 110,5 tỷ USD. Ngân hàng này có 49,6% cổ phần thuộc sở hữu của quỹ liên kết hưu trí Gazfond; 35,5% cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom OAO và 10% cổ phần thuộc sở hữu của VEB, ngân hàng phát triển quốc gia Nga.

Để chuẩn bị đối phó với các lệnh trừng phạt, trong tháng 3, Gazprombank cũng đã chuyển gần 7 tỷ USD về Ngân hàng trung ương Nga nhằm giữ an toàn.

Tính đến ngày 1/4, Ngân hàng trung ương Nga đã nắm giữ khoảng 486 tỷ USD trong dự trữ quốc tế, giảm 40 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Danh sách cấm vận gần đây nhất của Mỹ bao gồm 17 công ty nhưng không bao gồm Gazprombank và Vnesheconombank (VEB).

Trước đó, Chủ tịch của Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Rosneft là ông Igor Sechin đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của phương Tây, còn Chủ tịch của Gazprombank vẫn nằm ngoài danh sách. Tuy nhiên, rất nhiều các nhà chính trị gia Mỹ đều ủng hộ việc đưa cả Gazprom và Rosneft vào lệnh trừng phạt nhằm tấn công vào công nghiệp năng lượng - trung tâm của nền kinh tế Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nga không có ý định khai thác dầu cùng Trung Quốc
Nga không có ý định khai thác dầu cùng Trung Quốc

VOV.VN - Thay vào đó, Tập đoàn Gazprom chỉ ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc.

 Nga không có ý định khai thác dầu cùng Trung Quốc

Nga không có ý định khai thác dầu cùng Trung Quốc

VOV.VN - Thay vào đó, Tập đoàn Gazprom chỉ ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc.

Nga yêu cầu đóng cửa 6 ngân hàng của Ukraine tại Crimea
Nga yêu cầu đóng cửa 6 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã yêu cầu 6 ngân hàng của Ukraine dừng hoạt động tại Crimea và Sevastopol bắt đầu từ ngày 13/5.

Nga yêu cầu đóng cửa 6 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

Nga yêu cầu đóng cửa 6 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã yêu cầu 6 ngân hàng của Ukraine dừng hoạt động tại Crimea và Sevastopol bắt đầu từ ngày 13/5.

Căng thẳng với Nga khiến kinh tế châu Âu có nguy cơ sụt giảm
Căng thẳng với Nga khiến kinh tế châu Âu có nguy cơ sụt giảm

VOV.VN - Những căng thẳng giữa EU và Nga có thể khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của khu vực này trở nên khó có thể đạt được.

Căng thẳng với Nga khiến kinh tế châu Âu có nguy cơ sụt giảm

Căng thẳng với Nga khiến kinh tế châu Âu có nguy cơ sụt giảm

VOV.VN - Những căng thẳng giữa EU và Nga có thể khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của khu vực này trở nên khó có thể đạt được.

Nga cân nhắc dừng đầu tư cho Crimea do kinh tế khó khăn
Nga cân nhắc dừng đầu tư cho Crimea do kinh tế khó khăn

VOV.VN - Các khoản đầu tư cho Crimea sẽ bị tạm hoãn do ngân sách quốc gia Nga dự kiến thâm hụt ở mức 0,5%.

Nga cân nhắc dừng đầu tư cho Crimea do kinh tế khó khăn

Nga cân nhắc dừng đầu tư cho Crimea do kinh tế khó khăn

VOV.VN - Các khoản đầu tư cho Crimea sẽ bị tạm hoãn do ngân sách quốc gia Nga dự kiến thâm hụt ở mức 0,5%.