Ngân hàng Trung ương Nga gia hạn hạn chế rút ngoại tệ thêm 6 tháng

VOV.VN - Ngày 6/3, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo gia hạn hạn chế rút ngoại tệ tiền mặt đối với các cá nhân thêm 6 tháng nữa, cho đến ngày 9/9/2023.

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga, nếu một khách hàng của ngân hàng đã mở tài khoản ngoại tệ hoặc tiền gửi trước ngày 9/3/2022, thì có thể rút từ đó không quá 10.000 USD hoặc số tiền tương đương bằng EUR. Điều này có thể thực hiện với điều kiện là chủ sở hữu chưa sử dụng cơ hội này. Phần còn lại của số tiền có thể được nhận bằng rúp. Số tiền được nhận không thể ít hơn số tiền được tính vào ngày thanh toán theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương đối với các khoản tiền có trên tài khoản trước ngày 9/9/2022. Tiền có từ ngày này được trả theo tỷ giá của ngân hàng. Ngoại tệ được trả bằng USD hoặc EUR, không phụ thuộc vào ngoại tệ gửi hoặc trên tài khoản. Ngoài ra, các ngân hàng chỉ có quyền bán cho công dân những USD hoặc EUR đã vào quầy thu ngân của họ kể từ ngày 9/4/2022. Không có hạn chế về việc bán các loại ngoại tệ khác.

Cơ quan quản lý tại Nga cũng nhắc lại hạn chế đối với các pháp nhân cư trú trong việc nhận tiền cho chi phí công tác, không quá 5.000 USD hoặc tương đương với số tiền này bằng EUR, GBP (bảng Anh) hoặc JPY (Yên Nhật). Việc này không được áp dụng cho các pháp nhân không cư trú, không có hạn chế đối với các loại tiền khác.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng lưu ý rằng, tất cả các giới hạn hiện hành đối với việc trả ngoại tệ tiền mặt cho công dân và pháp nhân vẫn được duy trì. Đồng thời, các ngân hàng đã gia hạn thêm 6 tháng lệnh cấm tính phí đối với công dân khi trả tiền từ tài khoản hoặc tiền gửi.

Ngân hàng Trung ương Nga đã áp dụng quy trình này đối với các giao dịch ngoại tệ tiền mặt dành cho cá nhân vào ngày 9/3/2022 và đã gia hạn nhiều lần sau đó. Cần lưu ý rằng, công dân cũng sẽ có thể mở tài khoản và tiền gửi ngoại tệ mới, có thể rút tiền từ chúng bằng đồng rúp theo tỷ giá thị trường vào ngày rút, khi hạn chế vẫn có hiệu lực. Quyết định này của Ngân hàng Trung ương Nga đã được giải thích là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây: Mỹ và EU cấm cung cấp tiền giấy USD và EUR cho Nga.

Trước đó, ngày 1/3/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế tạm thời bổ sung nhằm đảm bảo ổn định tài chính trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hỗ trợ phát triển ngành hàng không dân dụng
Nga hỗ trợ phát triển ngành hàng không dân dụng

VOV.VN - Ngày 9/2, tại cuộc gặp nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngành hàng không dân dụng quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, chính phủ đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành này phát triển ổn định, dựa trên sản phẩm và thiết bị trong nước sản xuất.

Nga hỗ trợ phát triển ngành hàng không dân dụng

Nga hỗ trợ phát triển ngành hàng không dân dụng

VOV.VN - Ngày 9/2, tại cuộc gặp nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngành hàng không dân dụng quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, chính phủ đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành này phát triển ổn định, dựa trên sản phẩm và thiết bị trong nước sản xuất.

Tiền chuyển từ Nga ra ngân hàng nước ngoài tăng 26 lần
Tiền chuyển từ Nga ra ngân hàng nước ngoài tăng 26 lần

Dữ liệu của Ngân hàng trung ương Nga cho thấy, trong quý cuối năm 2022, người dân nước này đã chuyển số tiền lớn kỷ lục ra nước ngoài.

Tiền chuyển từ Nga ra ngân hàng nước ngoài tăng 26 lần

Tiền chuyển từ Nga ra ngân hàng nước ngoài tăng 26 lần

Dữ liệu của Ngân hàng trung ương Nga cho thấy, trong quý cuối năm 2022, người dân nước này đã chuyển số tiền lớn kỷ lục ra nước ngoài.

Tổng thống Putin: EU tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga bất chấp trừng phạt
Tổng thống Putin: EU tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Các nước EU đang tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga trong năm nay, bất chấp nhiều vòng trừng phạt mà khối này áp lên Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 15/12.

Tổng thống Putin: EU tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga bất chấp trừng phạt

Tổng thống Putin: EU tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Các nước EU đang tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga trong năm nay, bất chấp nhiều vòng trừng phạt mà khối này áp lên Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 15/12.

Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện
Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện

VOV.VN - Chính phủ Nga đã áp đặt mức thuế 35% đối với một số hàng hóa từ các quốc gia không thân thiện. Quyết định được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện

Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện

VOV.VN - Chính phủ Nga đã áp đặt mức thuế 35% đối với một số hàng hóa từ các quốc gia không thân thiện. Quyết định được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.