“Ngày Indonesia tại Cần Thơ”: Nâng tầm hợp tác giao thương Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2022), trong hai ngày 17 và 18/12, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM tổ chức “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” năm 2022.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á, từ ngày 30/12/1955. Mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hai chiều giữa Indonesia và Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013 và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển với thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam và 275 triệu dân của Indonesia.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước, TP.Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, hiệu quả. Nổi bật trong 2 năm (2014 và 2015), UBND TP.Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM đã hai lần phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Ngày văn hóa Indonesia”, qua đó đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên và giới thiệu đến người dân Cần Thơ nói riêng, Việt Nam nói chung các nét văn hóa đặc sắc của Indonesia.

“Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” năm nay, với các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nấu ăn, gian hàng ẩm thực – đồ thủ công mỹ nghệ của Indonesia, hội thảo về du lịch… đã đạt kỳ vọng nâng tầm giao thương giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Indonesia.

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM chia sẻ, sự kiện này có sự tham gia của 17 doanh nghiệp và nhà phân phối các sản phẩm của Indonesia. Năm 2023, Indonesia - Việt Nam sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” là cơ hội để thời gian tới, nhiều doanh nghiệp Indonesia đến làm việc với vùng ĐBSCL nói riêng, Việt Nam nói chung và ngược lại.

“Đối với các doanh nghiệp của Indonesia khi họ trưng bày các sản phẩm trong gian hàng của họ ở đây thì cũng hy vọng giới thiệu các sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm từ Indonesia, sản phẩm đặc trưng để người dân Việt Nam có thể hiểu hơn nữa về tiềm năng của Indonesia, nhất là tiềm năng về kinh tế để có thể hợp tác và xúc tiến hơn nữa về thương mại, đầu tư. Hy vọng thông qua “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ”, chúng tôi cũng mở rộng nữa, xúc tiến được hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia, vì Việt Nam – Indonesia là 2 nước lớn trong khu vực ASEAN”, ông Agustaviano Sofjan nói.

Indonesia là đối tác kinh tế lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN. Khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013, thương mại hai nước mới đạt khoảng 4,5 tỷ USD, tới năm 2021 đã đạt 11,5 tỷ USD và trong 10 tháng năm 2022 đạt 11,6 tỷ USD. Để góp phần đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028, “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” đã tổ chức Hội thảo về Cơ hội hợp tác kinh doanh và Hội thảo xúc tiến Du lịch.

Tại 2 hội thảo, doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia trao đổi cung cấp thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, kết nối giao thương, phát triển tour du lịch. Du lịch hiện là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển giữa hai bên. Hàng năm lượng du khách Việt Nam đến Indonesia vào khoảng 70.000 người và trên 80.000 người từ Indonesia đến Việt Nam. Hai nước đã nối lại các đường bay thẳng giữa TP.HCM với Jakarta, Bali, giữa Hà Nội - Bali với các chuyến bay tần suất cao và đang nghiên cứu mở thêm các đường bay tới các địa điểm khác như Đà Nẵng, Yogyakarta.

“Công ty chúng tôi muốn giới thiệu và mang đến sản phẩm hữu cơ của Indonesia để quảng bá ở Việt Nam. Nếu quý vị có dịp đến Indonesia thì xin mời liên hệ với chúng tôi, công ty chúng tôi đặt trên đồi chè rất là lớn tại Indonesia, quý vị có thể tham quan những nơi chúng tôi sản xuất sản phẩm này. Hy vọng mối quan hệ giữa Việt Nam – Indonesia ngày càng khăng khít và đặc biệt là công ty của chúng tôi có thể mở rộng hợp tác với Việt Nam”, bà Umi Khulsum, Giám đốc Công ty Hopeland, Indonesia bày tỏ mong muốn.

Còn bà Benny, doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ tại Indonesia chia sẻ: “Tôi rất vinh hạnh khi được ông Tổng lãnh sự mời qua đây để trưng bày hàng hóa. Nhân sự kiện này tôi sẽ tìm những đối tác để có thể buôn bán những đồ thủ công mỹ nghệ này ở Việt Nam”.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ nhấn mạnh, thương mại là một trong những điểm mạnh về hợp tác của hai nước Việt Nam – Indonesia và nhiều năm qua, Indonesia cũng là đối tác thương mại chiến lược của TP.Cần Thơ với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Indonesia (10 tháng năm 2022) là 2,09 triệu USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, dược phẩm và thuốc thú y; kim ngạch nhập khẩu là 4,57 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, lông vũ…

Ông Dương Tấn Hiển cho biết thêm “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” năm 2022 là cơ hội quý giá để hai bên khai thác nhiều hơn nữa các cơ hội hợp tác song phương đa lĩnh vực: “Tổ chức Ngày Indonesia cho người dân TP.Cần Thơ biết thêm những phong tục, tập quán, những nền văn hóa của Indonesia, từ đó, tăng cường thêm tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau. Qua chương trình này, các doanh nghiệp cũng có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Thông qua việc tìm hiểu như vậy có thể tiến đến vấn đề ký kết các thỏa thuận hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế giữa Việt Nam – Indonesia nói chung, TP.Cần Thơ – Indonesia nói riêng”.

“Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” năm 2022 là một trong những dấu ấn tốt đẹp trước Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 21 - 23/12/2022, nhằm đánh dấu bước tiến trong quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam
Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

VOV.VN - Sau một thời gian dài thế giới và hai quốc gia phải đối mặt với dịch COVID-19, chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 21-23/12 tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.

Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

VOV.VN - Sau một thời gian dài thế giới và hai quốc gia phải đối mặt với dịch COVID-19, chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 21-23/12 tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD
Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

VOV.VN - Mục tiêu đưa kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2028 giữa Việt Nam và Indonesia là hoàn toàn có thể đạt được nhưng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để tối ưu hóa thương mại song phương.

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

VOV.VN - Mục tiêu đưa kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2028 giữa Việt Nam và Indonesia là hoàn toàn có thể đạt được nhưng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để tối ưu hóa thương mại song phương.

Indonesia và Liên minh kinh tế Á -Âu bắt đầu đàm phán FTA
Indonesia và Liên minh kinh tế Á -Âu bắt đầu đàm phán FTA

VOV.VN - Indonesia và Liên minh kinh tế Á- Âu (EAEU) nhất trí đàm phán về một Thỏa thuận thương mại tự do Liên minh kinh tế Á Âu- Indonesia. Năm 2016, Việt Nam trở thành đối tác ký FTA đầu tiên với Liên minh kinh tế Á-Âu.

Indonesia và Liên minh kinh tế Á -Âu bắt đầu đàm phán FTA

Indonesia và Liên minh kinh tế Á -Âu bắt đầu đàm phán FTA

VOV.VN - Indonesia và Liên minh kinh tế Á- Âu (EAEU) nhất trí đàm phán về một Thỏa thuận thương mại tự do Liên minh kinh tế Á Âu- Indonesia. Năm 2016, Việt Nam trở thành đối tác ký FTA đầu tiên với Liên minh kinh tế Á-Âu.