Ngư dân Quảng Ngãi linh hoạt phương thức khai thác khi giá xăng dầu neo cao

VOV.VN - Cùng với việc kết hợp khai thác biển dài ngày nhằm giảm chi phí, ngư dân cũng tăng cường trang bị ngư cụ phục vụ hoạt động đánh bắt hiệu quả hơn.

Giá xăng dầu có giảm, ngư dân còn nhiều khó khăn nhưng không thể tiếp tục cho tàu nằm bờ, nhiều chủ tàu đã đầu tư mua sắm trang thiết bị, ngư cụ để ra khơi đánh bắt. Bà con hy vọng những chuyến biển sắp tới sẽ mang lại hiệu quả cao.

Tại cảng cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi thời điểm này, hầu hết các tàu cá có công suất lớn của ngư dân đã vươn khơi đánh bắt, số ít tàu cá còn lại đang chuẩn bị ngư cụ, nhiên liệu để vươn khơi. Ngư dân Nguyễn Thanh Đào, chủ tàu cá QNg 91902 cho biết, anh vừa bỏ ra 100 triệu đồng để gắn một số trang thiết bị hàng hải như máy dò ngang, máy dò dọc, ngư cụ để đánh bắt hiệu quả hơn.

“Giá dầu cao khiến các ngư dân gặp khó khăn nên cần kinh nghiệm đi biển để khắc phục, giảm bớt chi phí, giảm hao nhiên liệu. Ra khơi tổng thu có chuyến biển được 300-400 triệu đồng, nếu như trước giá dầu rẻ, chi phí khoảng 60-70 triệu nhưng giờ chi phí nhiên liệu tăng cao hơn. Cùng với đánh bắt mới hiệu quả”, anh Đào cho biết.

Cũng như một số địa phương khác, tại phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, 200 tàu cá của ngư dân đã vươn khơi, bám biển. Nhiều tàu cá trở về sau nhiều chuyến biển đầy ắp cá tôm, mang lại thu nhập đáng kể.

“Giá nhiên liệu tăng cao nhưng ngư dân vẫn cố gắng vươn khơi bám biển làm ăn không ỷ lại. Giờ khai thác thủy sản khó hơn, các tàu đều phải tăng đầu tư trang thiết bị máy móc, máy tầm ngư, ngư lưới cụ, thay đổi mô hình đánh bắt”, ngư dân Võ Xuân Cẩm ở phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ cho biết.

Cùng với việc đầu tư trang thiết bị hàng hải, ngư cụ phục vụ đánh bắt, các nghiệp đoàn nghề cá ở tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá ra khơi theo tổ, đội để hỗ trợ nhau trong khai thác, giúp đỡ nhau trên biển. “Nghiệp đoàn vận động ngư dân ra khơi, bám biển bằng nhiều chính sách như hỗ trợ tiền dầu, phổ biến các phương pháp đánh bắt có hiệu quả nên ngư dân hăng hái ra khơi và bước đầu cho thấy hiệu quả”, ông Mai Cho, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nói.

Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền các xã ven biển tuyên truyền, vận động ngư dân hành nghề lưới kéo cải hoán tàu thuyền, ngư cụ để chuyên đổi sang nghề lưới rê, lưới câu đánh bắt có hiệu quả, nhất là trong thời điểm giá nhiên liệu còn cao.

“Tổng Cục thủy sản mới đây cũng đã có văn bản hướng dẫn cho các địa phương, cho bà con ngư dân trong thời điểm giá xăng dầu tăng cao nên kết hợp các hoạt động đánh bắt để nâng cao hiệu quả khai thác. Các tàu cá đi theo tổ, đội hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác làm sao bám biển dài ngày hơn để giảm chi phí sản xuất hơn”, ông Phùng Đình Toàn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi
Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi

VOV.VN - Chi phí đầu vào tăng cao, ngư trường ngày càng cạn kiệt nhưng giá hải sản bấp bênh khiến nhiều ngư dân lo thua lỗ nên chưa muốn ra khơi.

Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi

Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi

VOV.VN - Chi phí đầu vào tăng cao, ngư trường ngày càng cạn kiệt nhưng giá hải sản bấp bênh khiến nhiều ngư dân lo thua lỗ nên chưa muốn ra khơi.

Xăng dầu hạ giá, ngư dân Quảng Ninh tiếp tục vươn khơi
Xăng dầu hạ giá, ngư dân Quảng Ninh tiếp tục vươn khơi

VOV.VN - Giá xăng dầu giảm đã kéo hạ giá nhiều dịch vụ, thực phẩm và hải sản ở các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giá xăng dầu giảm cũng tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi đánh bắt sau thời gian hoạt động cầm chừng do chi phí nhiên liệu quá lớn.

Xăng dầu hạ giá, ngư dân Quảng Ninh tiếp tục vươn khơi

Xăng dầu hạ giá, ngư dân Quảng Ninh tiếp tục vươn khơi

VOV.VN - Giá xăng dầu giảm đã kéo hạ giá nhiều dịch vụ, thực phẩm và hải sản ở các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giá xăng dầu giảm cũng tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi đánh bắt sau thời gian hoạt động cầm chừng do chi phí nhiên liệu quá lớn.

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi
Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng sáng 12/7, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống của ngư dân thành phố.

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng sáng 12/7, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống của ngư dân thành phố.