Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi

VOV.VN - Chi phí đầu vào tăng cao, ngư trường ngày càng cạn kiệt nhưng giá hải sản bấp bênh khiến nhiều ngư dân lo thua lỗ nên chưa muốn ra khơi.

Những ngày qua, giá xăng dầu đã giảm nhiều so với những tháng trước đây. Tuy nhiên, với một số ngư dân ở Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn ngại quay trở lại biển vì chi phí đầu tư cho một chuyến tàu vẫn còn cao.

Dù giá xăng dầu đã giảm nhiều, nhưng ông Nguyễn Đình Liến, ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa tính đến việc cho tàu hoạt động trở lại, dù đã nằm bờ từ tháng 8/2021. Ông Liến chia sẻ, hiện nay chi phí đầu vào tăng cao, ngư trường ngày càng cạn kiệt, giá hải sản bấp bênh nên giá xăng dầu giảm cũng không đáng là bao so với thời điểm trước.

“Giá xăng dầu giảm cũng đỡ cho ngư dân nhưng vẫn còn quá cao. Biển bây giờ ngư trường ngày càng cạn kiệt, tàu đi làm chi phí quá cao nên mỗi chuyến biển phải thu được trên 400 triệu đồng mới đủ trang trải. Nói chung giờ hàng hóa đều tăng giá, không phải riêng về xăng, dầu trong khi giá cá vẫn ở mức thấp khiến ngư dân đành chịu, nhiều tàu nằm bờ tiếp”, ông Liến nêu lý do.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng, chủ tàu cá ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, mỗi chuyến ra khơi dài nửa tháng, ông phải mua khoảng trên 2.500 lít dầu. Việc giá xăng dầu giảm cũng giúp ông tiết kiệm được vài triệu đồng cho mỗi chuyến ra khơi. “Mai mốt trời êm tàu lại vươn khơi bám biển. Mấy hôm trước giá xăng dầu cao quá thu nhập lại thấp không được bao nhiêu. Nay nghe giá xăng dầu hạ tôi cũng mừng”, ông Dũng nói.

Giá xăng dầu giảm nhưng với ngư dân đánh bắt thuỷ sản, chi phí đầu tư cho 1 chuyến biển vẫn cao. Bởi vậy không ít ngư dân vẫn ngại ra biển dù tàu cá nằm bờ đã lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi
Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng sáng 12/7, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống của ngư dân thành phố.

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng sáng 12/7, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống của ngư dân thành phố.

Giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá ở Cà Mau phải nằm bờ tránh lỗ
Giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá ở Cà Mau phải nằm bờ tránh lỗ

VOV.VN - Các chủ tàu đánh bắt xa bờ vẫn phải ra khơi trong khi các tàu đánh bắt gần bờ nguồn thu không lớn, rất dễ bị thua lỗ nên đa số chủ tàu không dám ra khơi.

Giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá ở Cà Mau phải nằm bờ tránh lỗ

Giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá ở Cà Mau phải nằm bờ tránh lỗ

VOV.VN - Các chủ tàu đánh bắt xa bờ vẫn phải ra khơi trong khi các tàu đánh bắt gần bờ nguồn thu không lớn, rất dễ bị thua lỗ nên đa số chủ tàu không dám ra khơi.

Tàu cá nằm bờ, hải sản khan hàng, giá tăng vọt
Tàu cá nằm bờ, hải sản khan hàng, giá tăng vọt

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá xăng dầu ở mức cao, nhiều ngư dân tỉnh Tiền Giang không ra khơi vì sợ thua lỗ. Hệ quả tất yếu là mặt hàng hải sản trở nên khan hiếm, giá tăng vọt.

Tàu cá nằm bờ, hải sản khan hàng, giá tăng vọt

Tàu cá nằm bờ, hải sản khan hàng, giá tăng vọt

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá xăng dầu ở mức cao, nhiều ngư dân tỉnh Tiền Giang không ra khơi vì sợ thua lỗ. Hệ quả tất yếu là mặt hàng hải sản trở nên khan hiếm, giá tăng vọt.