Người Hà Nội tích cực mua dưa hấu, thanh long để biếu, tặng

VOV.VN - Không thế xuất khẩu nông sản do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra nhận tiêu tụ hàng nghìn tấn dưa hấu, thanh long...

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới xuất khẩu nông sản, rất nhiều xe container chở các mặt hàng nông sản như dưa hấu, thanh long đã phải quay ngược về Hà Nội để tiêu thụ trong nước.

Chia sẻ những khó khăn của nông dân, nhiều người dân Hà Nội và các siêu thị, tổ chức xã hội đã nhận tiêu thụ hàng nghìn tấn dưa hấu, thanh long giúp người nông dân vượt qua khó khăn.

Tại điểm bán dưa hấu trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội và số 273 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), những ngày gần đây có rất nhiều người đến mua dưa hấu với mong muốn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Người mua ít thì 1-2 quả, có người mua hàng chục quả làm từ thiện hoặc quà biếu.

Một điểm bán dưa hấu ủng hộ bà con nông dân lúc khó khăn.

Ông Phạm Văn Hùng, ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, dưa rẻ nên mua về cho gia đình và chia sẻ bạn bè, đồng thời góp một tay hỗ trợ người nông dân miền Trung trong tình cảnh khó khăn này.

“Người nông dân họ cũng dầm mưa dãi nắng, thu hoạch rồi bán bị thất thu thì khổ lắm. Là người Việt Nam thì ai cũng thế thôi, mình mua ủng hộ, mua ít mua nhiều cũng là một sự ủng hộ. Trong gia đình tôi, con trai tôi cũng mua ủng hộ nhiều lần rồi” - ông Hùng cho biết.

Những quả dưa khá to, có trọng lượng từ 4 - 6 kg/quả, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu nay được bán với giá 8.000 đồng/kg.

Chị Đinh Thị Nguyệt, kinh doanh tại chợ Hòa Bình cho biết, tranh thủ thời gian sau Tết chưa bán hàng trở lại, chị cùng chồng tham gia bán dưa giúp người nông dân miền Trung. Sau khi trừ hết chi phí vận chuyển, thu mua, nếu có lãi sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện để nấu cháo cho các bệnh nhân tại bệnh viện K. Chỉ trong 4 ngày, chị đã bán được hơn 10 tấn dưa.

"Tôi có cô em làm từ thiện, bán dưa hấu, ban đầu đến mua ủng hộ, sau đó tìm được địa điểm và cùng bán để được nhiều hơn. Người dân họ ủng hộ nhiều lắm, có người mua tiền dưa hết 65.000 đồng họ cũng đưa cả 70.000 để ủng hộ thêm” - chị Nguyệt chia sẻ.

Thời điểm này, ngoài địa điểm "giải cứu" dưa hấu tại phố Hai Bà Trưng, Khương Trung, còn nhiều điểm bán dưa khác được mở tại tại quận Long Biên và phía sau Bến xe Mỹ Đình.

Chị Nguyễn Kim Nhung, ở phố Xuân La, quận Tây Hồ cho biết, hiện chị và bạn bè người thân tiếp tục kêu gọi người dân Hà Nội tiêu thụ nông sản giúp nông dân các tỉnh Gia Lai, Bình Định. Các điểm tập kết dưa hấu được mở thêm tại Liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam trên đường Võ Chí Công, Công ty cổ phần Thành Luân, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam số 9 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm và Doanh nghiệp Hoàng Đạt, 124 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời điểm này, ngoài địa điểm "giải cứu" dưa hấu tại phố Hai Bà Trưng, Khương Trung, còn nhiều điểm bán dưa khác được mở tại tại quận Long Biên và phía sau Bến xe Mỹ Đình.

Trong 1 tuần qua, các doanh nghiệp và người dân Hà Nội đã giúp tiêu thụ hơn 1 nghìn tấn dưa hấu, phần nào giúp người nông dân miền Trung vượt qua khó khăn khi không thể xuất khẩu nông sản.

Chị Nguyễn Kim Nhung chia sẻ: “Chúng tôi người này bảo người kia, cố gắng hỗ trợ bà con hết sức có thể, ngày đêm cố gắng vận chuyển dưa hấu từ trong các tỉnh về Hà Nội. Chúng tôi cũng cố gắng kêu gọi các doanh nghiệp và những ai có thể bán được dưa hấu cho bà con, trên tất cả các phương diện, trên mạng xã hội, bằng quan hệ cá nhân, hỗ trợ về vận chuyển, địa điểm bán hàng để mọi người đến mua được tiện nhất.

Mọi người làm như thế để mong cùng bà con vượt qua thời kỳ này và hy vọng tất cả mọi người chung tay cùng người nông dân để đi qua giai đoạn khó khăn này”.

Thời điểm này năm ngoái, giá dưa hấu bán trực tiếp tại vườn khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên hiện nay, nông dân chỉ thu về 800 - 1.000 đồng/kg, thậm chí nơi cao nhất cũng chỉ bán được với giá 2.000 đồng/kg. Với mức giá hiện nay, người trồng dưa hấu, thanh long sẽ lỗ nặng.

Trước thực trạng này, nhiều chuỗi siêu thị tuyên bố bán dưa hấu, thanh long bằng giá thu mua để hỗ trợ nông dân.

Hệ thống bán lẻ BRG cho biết, đã triển khai chương trình chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu tại 24 siêu thị, cửa hàng tiện ích. Cùng thời điểm, toàn bộ hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc sẽ bán dưa hấu và thanh long không lợi nhuận. Lượng tiêu thụ dự kiến đạt 1.200 tấn thanh long và 2.000-3.000 tấn dưa hấu.

Ngoài ra, chuỗi siêu thị VinMart, Saigon Co.op bán hàng không lợi nhuận đối với thanh long, dưa hấu và cá basa của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 6.000 tấn. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, cho biết sẽ vận động các hội viên giảm 10-20% phí lưu kho lưu bãi, đặc biệt là kho lạnh, để hỗ trợ cho các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị thu mua nông sản cho nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch virus corona buộc kinh tế Việt Nam phải cơ cấu lại
Dịch virus corona buộc kinh tế Việt Nam phải cơ cấu lại

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, diễn biến phức tạp của dịch nCoV tạo sức ép để Việt Nam thay đổi cơ cấu kinh tế, thị trường và nâng cấp sản phẩm...

Dịch virus corona buộc kinh tế Việt Nam phải cơ cấu lại

Dịch virus corona buộc kinh tế Việt Nam phải cơ cấu lại

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, diễn biến phức tạp của dịch nCoV tạo sức ép để Việt Nam thay đổi cơ cấu kinh tế, thị trường và nâng cấp sản phẩm...

OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona
OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona

VOV.VN - Liên minh OPEC + đã khuyến nghị gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu cho tới cuối năm 2020 và cắt giảm thêm sản lượng do ảnh hưởng virus corona.

OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona

OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona

VOV.VN - Liên minh OPEC + đã khuyến nghị gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu cho tới cuối năm 2020 và cắt giảm thêm sản lượng do ảnh hưởng virus corona.

Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona
Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona

VOV.VN - Hai siêu du thuyền đang bị ảnh hưởng vì virus corona, trong đó 1 du thuyền đã "thả" khách, còn 1 du thuyền thì số lượng khách nhiễm bệnh gia tăng.

Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona

Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona

VOV.VN - Hai siêu du thuyền đang bị ảnh hưởng vì virus corona, trong đó 1 du thuyền đã "thả" khách, còn 1 du thuyền thì số lượng khách nhiễm bệnh gia tăng.

Hàng quán Hà Nội đìu hiu những ngày phòng chống dịch virus corona
Hàng quán Hà Nội đìu hiu những ngày phòng chống dịch virus corona

VOV.VN - Dịch nCoV đang lan rộng, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đìu hiu, vắng vẻ do người dân hạn chế đến những nơi đông người để ăn uống, mua sắm.

Hàng quán Hà Nội đìu hiu những ngày phòng chống dịch virus corona

Hàng quán Hà Nội đìu hiu những ngày phòng chống dịch virus corona

VOV.VN - Dịch nCoV đang lan rộng, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đìu hiu, vắng vẻ do người dân hạn chế đến những nơi đông người để ăn uống, mua sắm.

Doanh nghiệp dệt may lo dịch corona ảnh hưởng nguồn nguyên liệu
Doanh nghiệp dệt may lo dịch corona ảnh hưởng nguồn nguyên liệu

VOV.VN - Một số doanh nghiệp cũng đã tính đến việc thay thế nguồn nguyên liệu nhập bằng nguồn nguyên liệu trong nước.

Doanh nghiệp dệt may lo dịch corona ảnh hưởng nguồn nguyên liệu

Doanh nghiệp dệt may lo dịch corona ảnh hưởng nguồn nguyên liệu

VOV.VN - Một số doanh nghiệp cũng đã tính đến việc thay thế nguồn nguyên liệu nhập bằng nguồn nguyên liệu trong nước.

Chợ đầu mối thực phẩm tại TPHCM bị giảm nguồn cung vì dịch corona
Chợ đầu mối thực phẩm tại TPHCM bị giảm nguồn cung vì dịch corona

VOV.VN - Trước đây, trung bình mỗi ngày có 3.500 tấn nông sản nhập chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức (TPHCM), nhưng đến ngày 10/2 chỉ còn 2.700 tấn.

Chợ đầu mối thực phẩm tại TPHCM bị giảm nguồn cung vì dịch corona

Chợ đầu mối thực phẩm tại TPHCM bị giảm nguồn cung vì dịch corona

VOV.VN - Trước đây, trung bình mỗi ngày có 3.500 tấn nông sản nhập chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức (TPHCM), nhưng đến ngày 10/2 chỉ còn 2.700 tấn.