Người phụ nữ Khmer làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lý Thị Thu Hiền, người dân tộc Khmer ở khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng đã vượt qua khó khăn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Hiện với mô hình chăn nuôi bò sữa, chị kiếm lợi nhuận trên 20 triệu đồng/tháng.

Những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống vợ chồng chị Hiền gặp không ít khó khăn. Sau ngày cưới, vợ chồng chị được cha mẹ cho tiền mua được 400 con vịt về nuôi đẻ trứng. Chị Hiền tâm sự, khi ấy vừa chăn nuôi vịt, vừa làm thuê cho bà con xung quanh để kiếm thêm thu nhập, nhờ chịu khó và sống tiết kiệm nên chị đã mua được 1 mảnh đất và cất nhà ra riêng ở khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng.

Chị Hiền chia sẻ, nhận thấy việc nuôi vịt đẻ trứng vất vả, lợi nhuận lại không cao, cùng với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chị đã trăn trở, tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nhằm cải thiện cuộc sống. Khi ấy chăn nuôi bò sữa đang khẳng định được hiệu quả kinh tế khi nhiều người dân địa phương vươn lên thoát nghèo làm giàu thành công từ mô hình này, vì thế, với số vốn tích lũy được, vợ chồng chị Hiền quyết định đầu tư mua bò sữa về nuôi. Nghĩ là làm, chị Hiền bàn với chồng đầu tư xây dựng chuồng trại.

“Hồi đó cũng không có nghề gì làm nên thấy nghề chăn nuôi bò sữa hiệu quả kinh tế nên gia đình cũng chọn mô hình này. Ban đầu tôi mua 2 con bò về nuôi, mua cách nhau vài tháng. Con bò sữa đầu tiên thì giá 28 triệu đồng, bò sữa thứ hai thì mua loại đã mang thai sẵn nên giá 35 triệu đồng. Lúc đó, 2 con đều mang thai và gần đẻ, nhờ vậy mà cho sữa sớm và vắt được nhiều” - chị Hiền nói.

Ban đầu chăn nuôi bò sữa cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Song, nhờ chịu khó học hỏi, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó, chị Hiền áp dụng vào chăn nuôi tại gia đình nên đàn bò không ngừng phát triển, nhân đàn và đem lại thu nhập cao, kinh tế gia đình cũng bắt đầu phát triển ổn định.

Cơ hội phát triển mô hình chăn nuôi đến với chị Hiền khi được Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng chọn hỗ trợ 2 con bò sữa, hỗ trợ vay vốn xây dựng chuồng trại, biogas để mở rộng chăn nuôi. Hiện nay, chị Hiền đã đầu tư xây dựng xong chuồng trại thông thoáng, đúng kỹ thuật. Chị Hiền còn đầu mua máy vắt sữa, máy cắt cỏ, băm cỏ và thuê 10 công đất để trồng cỏ. Nhờ vậy, mô hình chăn nuôi không ngừng phát triển và cho hiệu quả ổn định.

Đến nay, trang trại có 16 con bò sữa, trong đó, 5 con đang cho sữa với mỗi ngày trên 80kg. Nhờ quy trình lấy sữa đáp ứng yêu cầu của đơn vị thu mua nên sữa bò của chị Hiền luôn bán được giá cao với 14.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí chăn nuôi xong, mỗi tháng chị Hiền kiếm được lợi nhuận trên 20 triệu đồng từ chăn nuôi bò sữa. Ngoài ra, còn có nhiều con bò cái đang mang thai gần đẻ.

“Bây giờ vắt được khoảng 80kg mỗi ngày, một số con mình vắt cũng lâu rồi nên cũng gần hết sữa. 1 tuần trừ thức ăn xong thì còn trên 5 triệu đồng” - chị Hiền chia sẻ.

Nhờ nuôi bò sữa mà giờ đây cuộc sống gia đình chị Hiền khá lên. Chị đã mua thêm đất mở rộng chuồng nuôi và 10 công đất ruộng để trồng lúa. Chị Hiền tâm sự, sẽ tiếp tục mở rộng chăn nuôi trong thời gian tới. Gia đình chị Hiền cũng là một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu trong dự án phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh.

Với những nỗ lực ấy, chị Hiền xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo về tinh thần cần cù, sáng tạo, năng động, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, trong phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đi đầu phong trào làm kinh tế của phụ nữ xã Nghĩa An
Người đi đầu phong trào làm kinh tế của phụ nữ xã Nghĩa An

VOV.VN - Là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, chị Lường Thị Hoàn, 28 tuổi còn là một điển hình phát triển kinh tế ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 

Người đi đầu phong trào làm kinh tế của phụ nữ xã Nghĩa An

Người đi đầu phong trào làm kinh tế của phụ nữ xã Nghĩa An

VOV.VN - Là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, chị Lường Thị Hoàn, 28 tuổi còn là một điển hình phát triển kinh tế ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi
Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nỗ lực vượt khó, chị Hoàng Thị Cẩn ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế khá giả.

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nỗ lực vượt khó, chị Hoàng Thị Cẩn ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế khá giả.

Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi
Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lò Thị Xuân là tấm gương điển hình của người phụ nữ Thái dám nghĩ, dám làm, biết vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lò Thị Xuân là tấm gương điển hình của người phụ nữ Thái dám nghĩ, dám làm, biết vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.