Người thợ mỏ - Người chiến sĩ

VOV.VN - Hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” không chỉ dừng lại là một phong trào thi đua học và làm theo Bác, còn là nền tảng để gìn giữ và phát huy văn hoá thợ mỏ trong đời sống và lao động sản xuất.

Tại cuộc gặp cán bộ công nhân ngành than năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc”. Xuất phát từ đó, việc xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” đã được phát động sâu rộng trong các đơn vị ngành than tại Quảng Ninh. Không chỉ dừng lại là một phong trào thi đua học và làm theo Bác, đây còn là nền tảng để gìn giữ và phát huy văn hoá thợ mỏ trong đời sống và lao động sản xuất.

Rời vùng cao Tiên Yên (Quảng Ninh) xuống thành phố Hạ Long học nghề mỏ, anh Phùn A Nhì đã có 14 năm gắn bó với những đường lò, những vỉa than. Là công nhân khai thác than hầm lò, không hiếm khó khăn, nhiều lúc vất vả nhưng khi đã chọn và yêu nghề, chàng trai người Dao Thanh Phán luôn tự dặn mình “chỉ cần làm hết sức và học hỏi không ngừng”.

“Đi đến đâu tôi học đến đấy, học nữa và học mãi, những gì mình đã biết thì chỉ dẫn lại cho người khác. Mình phải tìm ra những cách nào đó để đơn giản hoá công việc mà vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong công việc tôi cũng đã có một số sáng kiến như đưa hệ thống máy cào thay thế băng tải, tạo thuận tiện cho việc vận chuyển than, xén mở rộng tiết diện đường lò…”, anh Nhì tâm sự.

Quý II/2022 vừa qua, anh Phùn A Nhì là công nhân tiêu biểu của Công trường Khai thác 5 được Công ty CP Than Núi Béo vinh danh hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”. Đây đã là lần thứ 4 anh có được danh hiệu này, nhờ nỗ lực của bản thân và sự tín nhiệm, bình bầu của đồng đội. 

Cùng được vinh danh là anh Hoàng Công Dương, thợ đào lò Công trường Đào lò 2. Đối với anh, “thợ mỏ vào ca cũng là chiến sĩ” bởi công việc sản xuất than đòi hỏi phải tuân thủ kỷ luật cao độ, chỉ có đồng lòng, đoàn kết thì từng công đoạn và cả dây chuyền mới có thể vận hành trơn tru. Là Đảng viên, anh luôn gương mẫu đi đầu nâng cao năng suất, chấp hành tốt kỷ luật và đảm bảo an toàn lao động. Là Tổ trưởng tổ sản xuất, anh không chỉ phấn đấu rèn luyện cho mình mà còn luôn trăn trở làm sao giúp đỡ, bồi dưỡng những người thợ trẻ, mới vào nghề.

“Anh em công nhân ở nơi khác về luôn được mình phải kèm cặp chỉ bảo, khó đến đâu thì làm đến đấy. Những lúc đi cùng ca hay đơn giản là ngồi quán nước, mình động viên, trao đổi định hướng cho các em, đặt mục tiêu để các em phấn đấu đạt được thành tích như mình”, anh Dương chia sẻ.

“Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” là mô hình do Đảng uỷ Than Quảng Ninh triển khai phát động từ năm 2019, nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân mỏ. Từ quan điểm chung này, 42 đơn vị thuộc các lĩnh vực sản xuất khác nhau triển khai xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” với những tiêu chí cụ thể, người thợ được vinh danh và khen thưởng theo từng tháng, quý, năm. 

Ông Lê Văn Giang, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty CP Than Núi Béo cho biết, để mô hình thực sự đi vào thực chất, đơn vị đã triển khai thông qua 35 chi bộ trực thuộc với nòng cốt là các Đảng viên, kịp thời phát hiện và tuyên dương các tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” tiêu biểu, qua đó giúp mỗi người thợ có thêm động lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất.

“Việc xây dựng và tôn vinh những người thợ đã góp phần rất quan trọng để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, phát triển ổn định. Họ là lực lượng nòng cốt để giúp lan toả các phong trào thi đua ngày càng phát triển, gắn với học tập theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và rộng rãi, qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng viên có phẩm chất năng lực, đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Giang cho hay.

Trong 3 năm qua, đã có hơn 1.460 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” được vinh danh tại tất cả các đơn vị thuộc Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Từ đây, những phong trào “Lao động giỏi, thu nhập cao”, “Đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa”… cũng ngày một sôi nổi hơn. Những người thợ mỏ hôm nay thành thục điều khiển những giàn chống thuỷ lực, thiết bị "khấu" than tiên tiến cùng nhiều máy móc hiện đại khác. Không hiếm công nhân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm và cũng có nhiều thợ mỏ được tặng thưởng Huân chương dũng cảm, được phong Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới...

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Than Quảng Ninh nhấn mạnh, truyền thống văn hoá của người thợ mỏ được bồi đắp trong suốt những năm tháng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc chính là tài sản tinh thần, là nền tảng để mỗi người thợ, cán bộ, Đảng viên ngành than tự đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có Nghị quyết để bảo tồn và phát huy những di sản vật thể và phi vật thể của ngành than, gìn giữ những nét văn hoá truyền thống tốt đẹp này. Việc giáo dục, đào tạo các lớp thế hệ công nhân trẻ sẽ có quy trình, khi phát triển Đảng viên sẽ có bồi dưỡng về lịch sử, di sản để những người công nhân, cán bộ ngành than sẽ tôn trọng và phát huy hơn giá trị cốt lõi “Kỷ luật và Đồng tâm”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó”, Ông Nguyễn Mạnh Tường khẳng định.

“Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh, quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, vượt mọi khó khăn vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”, lời căn dặn của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam cho người công nhân mỏ hôm nay. Để mỗi người thợ, dù đến từ vùng quê nào, khi đã tới và gắn bó với vùng than, sẽ đều là một “người chiến sĩ” với những chiến công mới, cùng chung tay xây dựng đất nước đẹp giàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Khai thác than phải tính tới chiến lược dài hơi
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Khai thác than phải tính tới chiến lược dài hơi

VOV.VN - Với trữ lượng than như hiện tại, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh phái tính tới một chiến lược dài hơi để đảm bảo Việt Nam có thể khai thác lâu dài, bền vững.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Khai thác than phải tính tới chiến lược dài hơi

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Khai thác than phải tính tới chiến lược dài hơi

VOV.VN - Với trữ lượng than như hiện tại, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh phái tính tới một chiến lược dài hơi để đảm bảo Việt Nam có thể khai thác lâu dài, bền vững.

TKV dự kiến giảm khai thác 3 triệu tấn than
TKV dự kiến giảm khai thác 3 triệu tấn than

VOV.VN - TKV dự kiến giảm lượng khai thác than do đang tồn kho đang cao hơn so với mức 8 triệu tấn theo mức chuẩn dự trữ quy định.

TKV dự kiến giảm khai thác 3 triệu tấn than

TKV dự kiến giảm khai thác 3 triệu tấn than

VOV.VN - TKV dự kiến giảm lượng khai thác than do đang tồn kho đang cao hơn so với mức 8 triệu tấn theo mức chuẩn dự trữ quy định.

Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau năm 2021
Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau năm 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau năm 2021

Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau năm 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.