Người trồng hoa Tết ở Quảng Nam phấn khởi vì sức mua tăng mạnh

VOV.VN - Những ngày này, tại các vườn trồng hoa Tết ở tỉnh Quảng Nam tấp nập thương lái và khách đến mua hoa. Theo các chủ vườn hoa, năm nay hoa được mùa, giá cả ổn định, sức mua tăng mạnh khiến người trồng hoa rất phấn khởi.

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng tại các vườn trồng hoa Tết ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, không khí mua bán đã rất nhộn nhịp. Nhiều thương lái, khách mua hoa đã tới tận vườn để đặt hoa Tết.

Bà Trần Thị Thu, ở thôn An Hoà, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên cho biết, năm nay gia đình trồng 170.000 chậu hoa các loại. Mỗi ngày, bà Thu xuất bán ra thị trường cả ngàn chậu hoa Dạ Yến Thảo, Mai Địa Thảo, Hoa giấy, Cúc mâm xôi... Năm nay hoa được mùa, thị trường tiêu thụ mạnh, bà Thu dự kiến lãi chừng 600 - 700 triệu đồng.

“Năm nay tôi làm nhiều hơn năm ngoái, tuy dịch bệnh nhưng mà thuận lợi thời tiết, lượng khách của mình vẫn đặt thường xuyên nên bán hết vườn này sớm. Khách từ Quảng Bình, Huế và Đà Nẵng tới đây đặt rất nhiều. Dịch bệnh phức tạp nhưng các thương lái tới đặt hết, bán gần hết 2 phần vườn rồi cho mình một tín hiệu rất vui. Mình phấn khởi năm sau có động lực làm tiếp” - bà Thu chia sẻ.

Cũng ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, ông Trương Như Sơn, chủ vườn hoa Sơn Na cho biết, khoảng tháng 8 âm lịch, gia đình đã tiến hành cải tạo đất và bắt tay vào gieo trồng hoa. Để những luống hoa đua hương, khoe sắc đúng vào dịp Tết, ông Sơn cho biết phải theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng xuống giống phù hợp. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông Trương Như Sơn trồng 50.000 chậu hoa phục vụ Tết, hiện tại thương lái đã đặt mua rất nhiều, mức giá giao động từ 50.000 - 80.000 đồng/chậu.

“Năm nay dù dịch bệnh nhưng tiêu thụ cây hoa không bị ảnh hưởng nhiều, một chậu hoa chừng 50.000 đồng là có hoa để chơi Tết. Khách hàng quen đã đặt hết rồi. Thường ngày 10 tháng Chạp là hết hàng” - ông Sơn nói.

Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có hàng trăm hộ trồng hoa Tết, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Thành, Duy Trung, Duy Nghĩa, Duy Hải và thị trấn Nam Phước. Bình quân 1 ha đất trồng hoa mang lại cho chủ vườn lãi ròng hơn 200 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng cạn và rau quả các loại. Không những thu nhập cao, các chủ nhà vườn còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn, với mức thu nhập bình quân từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày.

Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nghề trồng hoa ở Duy Trung và các xã vùng Đông có nhiều khởi sắc. Quan điểm của UBND huyện hỗ trợ người trồng hoa về đất để mở rộng diện tích trồng. Theo nhận định vụ hoa Tết năm nay có nhiều thuận lợi. Qua đó, giải quyết được lao động và nâng cao thu nhập của người dân trong điều kiện khó khăn dịch bệnh Covid-19”.

Tại tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 1.500 hộ dân trồng hoa Tết. Từ đầu vụ hoa, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đồng hành hỗ trợ nông dân vốn vay ưu đãi, cung cấp giống, phân, bón giúp họ yên tâm sản xuất. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người trồng hoa Tết ở tỉnh Quảng Nam rất phấn khởi vì thị trường giá cả ổn định, sức mua tăng mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trồng hoa ở Đà Nẵng thấp thỏm vụ hoa Tết
Người trồng hoa ở Đà Nẵng thấp thỏm vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tất bật chăm sóc hoa, cây cảnh chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Người trồng hoa ở Đà Nẵng thấp thỏm vụ hoa Tết

Người trồng hoa ở Đà Nẵng thấp thỏm vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tất bật chăm sóc hoa, cây cảnh chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nhà vườn ở TP.HCM giảm sản lượng để điều tiết giá hoa Tết
Nhà vườn ở TP.HCM giảm sản lượng để điều tiết giá hoa Tết

VOV.VN - Hàng loạt nhà vườn tại TP.HCM chủ động giảm sản lượng hoa kiểng phục vụ dịp cao điểm Tết. Thu gọn sản xuất là cách các đầu mối cung ứng cắt lỗ, giữ giá để điều tiết thị trường khi sức mua dịp Tết năm 2021 dự báo sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Nhà vườn ở TP.HCM giảm sản lượng để điều tiết giá hoa Tết

Nhà vườn ở TP.HCM giảm sản lượng để điều tiết giá hoa Tết

VOV.VN - Hàng loạt nhà vườn tại TP.HCM chủ động giảm sản lượng hoa kiểng phục vụ dịp cao điểm Tết. Thu gọn sản xuất là cách các đầu mối cung ứng cắt lỗ, giữ giá để điều tiết thị trường khi sức mua dịp Tết năm 2021 dự báo sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Người trồng hoa Cần Thơ chất chứa nhiều nỗi lo vụ Tết
Người trồng hoa Cần Thơ chất chứa nhiều nỗi lo vụ Tết

VOV.VN - Đến làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào những ngày này, không khí chuẩn bị hoa Tết vô cùng đìu hiu, không nhộn nhịp như những năm trước.

Người trồng hoa Cần Thơ chất chứa nhiều nỗi lo vụ Tết

Người trồng hoa Cần Thơ chất chứa nhiều nỗi lo vụ Tết

VOV.VN - Đến làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào những ngày này, không khí chuẩn bị hoa Tết vô cùng đìu hiu, không nhộn nhịp như những năm trước.