Nhà ở xã hội giá từ 370 triệu đồng tại Hải Phòng

Hiện chính quyền thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đơn giản các thủ tục hành chính đối với những dự án nhà ở xã hội.

Chính quyền thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu sẽ có gần 10.000 hộ gia đình thu nhập thấp mua được nhà ở xã hội. Hiện chính quyền thành phố đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đơn giản các thủ tục hành chính đối với những dự án nhà ở xã hội.

Nhìn qua, đây như các căn nhà liền kề thương mại. Thế nhưng, nó lại là các căn nhà ở xã hội. Dự án nhà ở xã hội xã An Đồng gần 3.000 căn hộ, chia thành các khu nhà 3 tầng và 5 tầng đều đã ở kín các hộ dân. Mức giá dao động từ 370 triệu đến gần 800 triệu/căn, tùy vị trí, tùy diện tích.

Ông Lê Chí Quân - Khu L1, chung cư Hoàng Huy An Đồng, An Dương, Hải Phòng cho biết: "Khu này rất đẹp và rất tiện ích, tất cả đầy đủ hết, trường học, trường mẫu giáo rồi cửa hàng mua sắm đầy đủ. Cuộc sống ở đây rất tốt. Các anh bạn ở bên phố cũ sang thấy ngỡ ngàng so với ý nghĩ ban đầu".

Chị Nguyễn Thảo Ly - Khu L4B, chung cư Hoàng Huy An Đồng, An Dương, Hải Phòng chia sẻ: "Tôi không nghĩ với 368 triệu đã có được một căn nhà mơ ước, tôi đã được sở hữu một tổ ấm nhỏ tại đây, môi trường rất thông thoáng, sạch sẽ và đảm bảo về an ninh trật tự".

Các dự án nhà ở xã hội mới được khởi công tại Hải Phòng đang được triển khai nhanh chóng. Như tại Khu nhà ở xã hội Tràng Duệ, có hơn 2500 căn hộ. Hiện hai tòa đầu tiên sắp hoàn thành, dự kiến vượt tiến độ tới 6 tháng.

Ông Trần Đình Quân - Giám đốc kinh doanh Công ty Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng nêu ý kiến: "Hải Phòng có sự chỉ đạo cực kỳ quyết liệt từ phía chính quyền địa phương. Ngoài ra, đó là sự vào cuộc hỗ trợ mạnh mẽ từ phía các cơ quan ban ngành trong việc lập quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng cũng như phê duyệt giá bán. Sở xây dựng phê duyệt đối tượng mua cũng khá nhanh".

Ông Đỗ Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng nhận định: "Một nhiệm vụ hàng đầu là phải tạo thủ tục hành chính thông thoáng và nhanh cho các dự án phát triển nhà ở xã hội. Thành phố cũng đã có chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị và sở ngành, thực hiện các thủ tục về đầu tư cũng như các thủ tục liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng, đảm bảo rút ngắn các thủ tục hành chính".

Trong giai đoạn 2021-2030, Chính phủ giao cho thành phố Hải Phòng phát triển 33.500 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, số căn nhà ở xã hội mà Hải Phòng đã, đang và sẽ xây dựng từ nay đến 2030 dự kiến là hơn 42.000 căn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Ban hành nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024
Phó Thủ tướng: Ban hành nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024

VOV.VN - “Chính phủ ban hành nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, điều kiện, cơ chế ưu đãi đầu tư, tiêu chí tiếp cận nhà ở xã hội”

Phó Thủ tướng: Ban hành nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024

Phó Thủ tướng: Ban hành nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024

VOV.VN - “Chính phủ ban hành nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, điều kiện, cơ chế ưu đãi đầu tư, tiêu chí tiếp cận nhà ở xã hội”

Có nên đấu giá nhà tái định cư để lấy tiền làm nhà ở xã hội?
Có nên đấu giá nhà tái định cư để lấy tiền làm nhà ở xã hội?

VOV.VN - Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thiếu hụt, nhu cầu người dân tăng cao trong khi các dự án nhà xã hội còn quá ít, đề xuất chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội được nhiều người tán thành. Đây được xem là “một mũi tên trúng hai đích”.

Có nên đấu giá nhà tái định cư để lấy tiền làm nhà ở xã hội?

Có nên đấu giá nhà tái định cư để lấy tiền làm nhà ở xã hội?

VOV.VN - Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thiếu hụt, nhu cầu người dân tăng cao trong khi các dự án nhà xã hội còn quá ít, đề xuất chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội được nhiều người tán thành. Đây được xem là “một mũi tên trúng hai đích”.

Chủ tịch Hà Nội "thúc" tiến độ 5 dự án nhà ở xã hội đang bị chậm
Chủ tịch Hà Nội "thúc" tiến độ 5 dự án nhà ở xã hội đang bị chậm

VOV.VN - Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trước mắt cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ; các sở, ngành, địa phương phải cam kết bảo đảm đến 1/10/2024 có thể khởi công ít nhất một dự án và phải bảo đảm chất lượng lâu dài.

Chủ tịch Hà Nội "thúc" tiến độ 5 dự án nhà ở xã hội đang bị chậm

Chủ tịch Hà Nội "thúc" tiến độ 5 dự án nhà ở xã hội đang bị chậm

VOV.VN - Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trước mắt cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ; các sở, ngành, địa phương phải cam kết bảo đảm đến 1/10/2024 có thể khởi công ít nhất một dự án và phải bảo đảm chất lượng lâu dài.