Nhật Bản đóng băng tài sản thêm 4 ngân hàng của Nga

VOV.VN - Đây được coi là nỗ lực của Nhật Bản thực hiện cam kết với Mỹ và các nước châu Âu, trong việc ngăn chặn quyền truy cập của một số ngân hàng Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Hôm nay (3/3), Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Suzuki Syunichi cho biết, Nhật Bản sẽ đóng băng thêm 4 Ngân hàng của Nga trong đợt thực hiện biện pháp trừng phạt Nga. Như vậy, tới nay đã có 7 ngân hàng của Nga thuộc đối tượng trừng phạt của Nhật Bản.

Đóng băng ngân hàng Nga là việc được coi là nỗ lực của Nhật Bản thực hiện cam kết với Mỹ và các nước châu Âu, trong việc ngăn chặn quyền truy cập của một số ngân hàng Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Đồng thời, đây cũng là hành động của Nhật Bản cùng với các nước Nhóm G7 thực hiện biện pháp hạn chế dòng đầu tư vào Nga, thông qua hệ thống ngân hàng, tăng sức ép đối với Nga.

Nhật Bản trước đó cũng đã chính thức công bố danh sách những cá nhân và tổ chức thuộc đối tượng đóng băng tài sản, của hàng loạt quan chức Nga bao gồm Tổng thống Putin, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng…

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang xem xét thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Belarus - nước được xem là ủng hộ Nga trong xung đột với Ukraine. Trong tuần này, dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức quyết định việc đóng băng tài sản Tổng thống Belarus Lucasenko, cấm xuất khẩu đối với một số công ty, đoàn thể của nước này.

Trong những ngày qua, Thủ tướng Kishida Fumio đã điện đàm với hàng loạt lãnh đạo các nước như Tổng thống Pháp, Tổng thống Đức, Thủ tướng Lào…trong đó phê phán hành động của Nga và nhấn mạnh rằng sẽ nỗ lực hợp tác cùng với cộng đồng quốc tế bao gồm các nước trong Nhóm G7, các quốc gia châu Á nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine một cách hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Thế giới nâng dự báo về suy giảm kinh tế Nga trong năm 2020
Ngân hàng Thế giới nâng dự báo về suy giảm kinh tế Nga trong năm 2020

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo về suy giảm kinh tế Nga trong năm 2020 lên 4% từ mức 5% dự kiến ​​vào tháng 9/2020.

Ngân hàng Thế giới nâng dự báo về suy giảm kinh tế Nga trong năm 2020

Ngân hàng Thế giới nâng dự báo về suy giảm kinh tế Nga trong năm 2020

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo về suy giảm kinh tế Nga trong năm 2020 lên 4% từ mức 5% dự kiến ​​vào tháng 9/2020.

Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến Ngân hàng Nga mất 1,6 tỷ USD
Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến Ngân hàng Nga mất 1,6 tỷ USD

VOV.VN -Ngành ngân hàng của Nga có khả năng sẽ mất khoảng 1,6 tỷ USD (tức khoảng 100 tỷ RUB) do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến Ngân hàng Nga mất 1,6 tỷ USD

Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến Ngân hàng Nga mất 1,6 tỷ USD

VOV.VN -Ngành ngân hàng của Nga có khả năng sẽ mất khoảng 1,6 tỷ USD (tức khoảng 100 tỷ RUB) do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Nhiều ngân hàng Nga bỏ USD, chuyển sang “xài” nhân dân tệ
Nhiều ngân hàng Nga bỏ USD, chuyển sang “xài” nhân dân tệ

VOV.VN - Nhiều ngân hàng, công ty năng lượng của Nga đang có ý định từ bỏ USD và chuyển sang sử dụng Nhân dân tệ.

Nhiều ngân hàng Nga bỏ USD, chuyển sang “xài” nhân dân tệ

Nhiều ngân hàng Nga bỏ USD, chuyển sang “xài” nhân dân tệ

VOV.VN - Nhiều ngân hàng, công ty năng lượng của Nga đang có ý định từ bỏ USD và chuyển sang sử dụng Nhân dân tệ.