Nhật Bản sẽ tăng trưởng âm

VOV.VN - Căn cứ trên báo cáo đánh giá về tăng trưởng trong năm tài chính 2014 của 10 công ty nghiên cứu và tài chính Nhật Bản.

Các công ty nghiên cứu tư nhân của Nhật Bản dự báo, kinh tế Nhật Bản sẽ bị suy thoái trong năm tài chính 2014 và là năm suy thoái đầu tiên trong 5 năm qua. Nguyên nhân một phần do quyết định tăng thuế tiêu dùng từ tháng 4 năm nay.

10 công ty nghiên cứu và tài chính hôm 23/11 đã đưa ra báo cáo đánh giá về tăng trưởng trong năm tài chính 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015). Các công ty dự báo tăng trưởng GDP của Nhật Bản sẽ đạt âm 0,4% - 0,9% trong năm 2014. Tuy nhiên, 7 trong số 10 công ty đã nâng dự báo tăng trưởng của năm 2015 đạt từ 0,7% - 2,5%.

Dự báo này được đưa ra sau khi các số liệu của chính phủ Nhật Bản tuần qua công bố cho thấy, GDP của Nhật Bản trong quý 3 bất ngờ rơi vào suy thoái. Đây là quý sụt giảm thứ hai liên tiếp.

Nguyên nhân của mức sụt giảm này được cho là do đợt tăng thuế tiêu dùng trong tháng 4 từ mức 5% - 8%. Mức thuế cao này đã cản trở đầu tư kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, Nhật Bản cần tăng thuế để giảm khoản nợ quốc gia vốn đang tăng nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm trong quý 4 năm 2012
Kinh tế Nhật Bản sụt giảm trong quý 4 năm 2012

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc khiến thương mại Nhật Bản bị thiệt hại nghiêm trọng, bất chấp nhu cầu thế giới đã hồi phục.

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm trong quý 4 năm 2012

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm trong quý 4 năm 2012

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc khiến thương mại Nhật Bản bị thiệt hại nghiêm trọng, bất chấp nhu cầu thế giới đã hồi phục.

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản
Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.