Nhiều cây xăng ở TP.HCM không giới hạn lượng bán

VOV.VN - Tại nhiều trạm xăng dầu thuộc các hệ thống xăng dầu khác nhau tại các quận trung tâm TP.HCM, khách hàng được đổ xăng theo nhu cầu, giá cả niêm yết công khai.

Trước thông tin về một số cây xăng ở Quận 12, TP.HCM giới hạn lượng xăng bán ra cho người tiêu dùng, qua khảo sát ở một số quận trung tâm và TP. Thủ Đức, các cây xăng vẫn hoạt động bình thường, không giới hạn lượng xăng mà người dân được mua.

Chiều tối 18/2, ghi nhận của phóng viên tại nhiều trạm xăng dầu thuộc các hệ thống xăng dầu khác nhau tại các quận trung tâm TP.HCM như: Quận 1, Quận 3, Quận 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức…, khách hàng được đổ xăng theo nhu cầu, giá cả niêm yết công khai.

Giờ tan tầm, tại các cây xăng, nườm nượp khách hàng ra vào. Theo khảo sát của phóng viên, không có cây xăng nào giới hạn lượng xăng dầu khách hàng được mua, tức là chỉ đổ mỗi xe máy 30.000 – 50.000 đồng, tương đương hơn 1 lít xăng.

Anh Nhật Tuệ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu COMECO gần ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh cho biết, cứ 3 – 4 ngày anh đổ xăng một lần. Hôm nay anh đổ xăng bình thường, cần mua bao nhiêu thì sẽ được bơm đủ.

Còn tại cây xăng 247 của một doanh nghiệp tư nhân trên đường Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, có 5 trụ xăng và dầu DO nhưng chỉ có 3 trụ sáng đèn. Người dân đến đây đổ xăng rất đông, phải chen chúc, xếp hàng. Nguyên do tại đây chỉ có 2 nhân viên bơm xăng cho khách, mọi người vẫn được mua xăng theo nhu cầu.

Anh Huỳnh Ngọc Sang, ngụ Quận 10 cho biết, dù đôi lúc thị trường xăng dầu có những biến động nhất định ở một số địa phương, nhưng anh vẫn yên tâm đổ đầy bình.

Bà Ngô Ngọc Nga - cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 1 trên đường Hai Bà Trưng, Quận 1 cho biết, nơi đây có đầy đủ tất cả nguồn xăng, dầu, DO..., đảm bảo cung cấp đầy đủ cho khách hàng, chắc chắn không thiếu xăng trong những ngày tới.

"Một cửa hàng xăng dầu thường có một lượng lưu trữ, một bể chứa. Như cửa hàng chúng tôi, sức chứa có thể cung ứng cho thị trường 2 ngày liên tục nếu như không nhập hàng, vẫn có xăng bán, đáp ứng được nhu cầu" - bà Ngô Ngọc Nga cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân, doanh nghiệp lo lắng khi giá xăng dầu tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua
Người dân, doanh nghiệp lo lắng khi giá xăng dầu tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua

VOV.VN - Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ ngày 11/2. Việc tăng giá trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Người dân, doanh nghiệp lo lắng khi giá xăng dầu tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua

Người dân, doanh nghiệp lo lắng khi giá xăng dầu tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua

VOV.VN - Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ ngày 11/2. Việc tăng giá trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu
Bà Rịa – Vũng Tàu tăng thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Qua kiểm tra nếu phát hiện găm hàng trục lợi, bán hàng không đúng giá niêm yết sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Qua kiểm tra nếu phát hiện găm hàng trục lợi, bán hàng không đúng giá niêm yết sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật liên quan xăng dầu.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật liên quan xăng dầu.