Nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường Ai Cập với hơn 100 triệu dân

VOV.VN - Các doanh nghiệp Ai Cập khẳng định, có rất nhiều cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam tại thị trường hơn 100 triệu dân này và thị trường châu Phi hơn 1 tỉ dân.

Thảo luận về tiềm năng thương mại và kinh tế Việt Nam – Ai Cập là trọng tâm chính của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ai Cập. Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Bộ Công thương Việt Nam và Phòng thương mại thành phố Alexandria tổ chức ngày 16/6.

Diễn đàn thu hút nhiều doanh nghiệp Ai Cập tham gia cùng một số doanh nghiệp và đại diện Bộ Công Thương Việt Nam với sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch Phòng thương mại Alexandria ông Ahmed Al-Wakeel.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội và tiềm năng hợp tác cũng như cơ hội mở rộng thị trường ở châu Á và châu Phi. Các doanh nghiệp Ai Cập khẳng định, có rất nhiều cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam tại thị trường hơn 100 triệu dân này và thị trường châu Phi hơn 1 tỉ dân.

Trong bối cảnh châu Phi đang khủng hoảng lương thực và những tác động hậu Covid-19, nhu cầu về hàng hóa nhất là lương thực, hàng nông sản của thị trường châu Phi là rất lớn.

“Giữa Ai Cập và Việt Nam có quan hệ song phương tốt đẹp và bền chặt. Doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là về khía cạnh kinh tế và thương mại. Trong giai đoạn khó khăn thế giới đang chứng kiến do hậu quả của đại dịch Covid-19 và sự bất ổn của chuỗi cung ứng, hai nước cần phải nỗ lực để tăng kim ngạch lên 1 tỷ USD. Hai nước cần tăng cường hợp tác và thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, tạo ra nhiều cơ hội tốt cho cả hai bên”, Chủ tịch Phòng thương mại Alexandria - ông Ahmed Al-Wakeel nêu rõ.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, doanh nghiệp hai nước có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực, trong đó nổi bật là nông nghiệp, dệt may, du lịch, công nghiệp điện tử và dịch vụ hậu cần. Ông Nguyễn Huy Dũng nêu rõ mục đích của cuộc gặp là thảo luận về các cơ chế thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai bên, tăng khối lượng trao đổi thương mại giữa hai nước.

Nhiều thông tin về thị trường và ngành hàng cũng như nhu cầu của mỗi bên được khơi thông qua diễn đàn này. Các phương thức hợp tác thương mại song phương cũng được đề cập và tháo gỡ cho doanh nghiệp. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế thương mại song phương, tổ chức các cuộc họp chung, các đoàn thương mại qua lại nhằm phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19
Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19

VOV.VN - Việt Nam và Ai Cập tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, môi trường và du lịch sau khi kiểm soát được đại dịch.

Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19

Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19

VOV.VN - Việt Nam và Ai Cập tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, môi trường và du lịch sau khi kiểm soát được đại dịch.

Thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam - Ai Cập hậu Covid-19
Thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam - Ai Cập hậu Covid-19

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác các sản phẩm công nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng giữa Việt Nam và Ai Cập” là chủ đề của hội thảo xúc tiến thương mại do Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Ai Cập tổ chức.

Thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam - Ai Cập hậu Covid-19

Thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam - Ai Cập hậu Covid-19

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác các sản phẩm công nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng giữa Việt Nam và Ai Cập” là chủ đề của hội thảo xúc tiến thương mại do Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Ai Cập tổ chức.

Kim ngạch song phương Việt Nam-Ai Cập kỳ vọng đạt 1 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới
Kim ngạch song phương Việt Nam-Ai Cập kỳ vọng đạt 1 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới

VOV.VN - Tiềm năng thương mại giữa Việt Nam - Ai Cập vẫn chưa được khai thác đúng mức. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD bền vững trong vòng 3-5 năm tới nếu có sự chuẩn bị tốt cho dài hạn.

Kim ngạch song phương Việt Nam-Ai Cập kỳ vọng đạt 1 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới

Kim ngạch song phương Việt Nam-Ai Cập kỳ vọng đạt 1 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới

VOV.VN - Tiềm năng thương mại giữa Việt Nam - Ai Cập vẫn chưa được khai thác đúng mức. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD bền vững trong vòng 3-5 năm tới nếu có sự chuẩn bị tốt cho dài hạn.