Nhiều đảng viên đi đầu, làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk hiện có 190.000 hội viên, trong đó 12.152 thành viên là đảng viên, tương đương với 6,4%. Đa số đảng viên đều thể hiện được vai trò đầu tầu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực hỗ trợ hội viên khác làm ăn, đóng góp xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội.

Anh Đặng Dậu Quý, sinh năm 1983 ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, từng tốt nghiệp đại học rồi vào làm tại một ngân hàng ở Đắk Lắk với mức lương khá cao. Thế nhưng, sau gần 10 năm, nhận thấy công việc ngành ngân hàng không phù hợp, anh nghỉ việc để theo đuổi đam mê làm nông nghiệp. Sẵn có 1,6 ha rẫy được bố mẹ chia lại, cộng với số vốn dành dụm được khi làm ngân hàng, anh mạnh dạn tái canh toàn bộ 800 cây cà phê già cỗi, vay thêm vốn từ ngân hàng trồng xen 300 trụ hồ tiêu và gần 100 cây sầu riêng.

Ban đầu, do không có nhiều kinh nghiệm, hàng loạt cây sầu riêng, hồ tiêu bị chết dẫn tới thua lỗ. Không nản chí, anh tiếp tục vay mượn gia đình, bạn bè trồng thay thế các cây chết; học hỏi thêm kinh nghiệm từ các chuyên gia nông nghiệp áp dụng trồng theo hướng hữu cơ bền vững. Đúc rút từ thất bại, dần dà anh đã thành công với vườn cây tổng hợp cho năng suất cao. Thành công với vườn cây, anh mạnh dạn tái đầu từ mở rộng quy mô làm thêm vườn ươm cây giống. Riêng trong năm 2022 vừa qua, vườn cây tổng hợp cộng với việc bán cây giống đã cho thu trên 600 triệu đồng.

“Với vai trò là đảng viên, mình biết trách nhiệm của mình là phải gương mẫu trong phát triển kinh tế, và có phát triển tốt thì mới giúp được gia đình và hỗ trợ người khác. Như năm vừa qua, mình thu được 6 tấn sầu riêng bán cũng được trên 300 triệu đồng; 2 tấn hồ tiêu nữa cho thu thêm 120 triệu đồng và tính thêm vườn ươm, cà phê lại cũng được hơn 100 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí đầu tư, gia đình thu lãi hơn 300 triệu đồng”, anh Đặng Dậu Quý chia sẻ.

Ông Võ Văn Hoàng 64 tuổi, ở xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột với đức tính cần cù, chịu khó và giàu lòng nhân ái. Sinh ra ở tỉnh Quảng Ngãi, sau đó theo bố mẹ lên Đắk Lắk lập nghiệp từ trước giải phóng năm 1975. Quá trình lao động sản xuất, trải qua biết bao cực khổ gian truân với nhiều thất bại rồi mới thành công. Hiện nay, sau nhiều năm làm ăn, ông có 5 ha rẫy trồng sầu riêng xen với một số cây ăn quả như măng cụt, cam, quýt, bưởi…. Tổng thu từ làm vườn mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng, trừ chi phí ông lãi trên 2 tỷ đồng. Có điều kiện kinh tế ông luôn sẵn sàng hỗ trợ các hộ khó khăn khác về vốn, cây giống, phân bón và an sinh xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

“Là đảng viên ở địa phương thì mình phải gương mẫu trong làm ăn phát triển kinh tế, từ đó bà con họ làm theo. Mình biết kỹ thuật canh tác gì thì chia sẻ giúp bà con thôi, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Mấy năm làm vườn ươm, thấy các hộ nào khó khăn thì mình hỗ trợ, hộ khó khăn ít thì bán thiếu, còn các hộ khó khăn quá thì tặng luôn; riêng đối với những hộ khó khăn về nhà ở mà làm nhà tình thương, tình nghĩa thì tôi sẽ hỗ trợ mỗi hộ 5 – 10 triệu đồng, tùy theo hoàn cảnh. Mình cũng đóng góp làm đường giao thông, vận động bà con thôn 3 làm hết các tuyến đường trong thôn”, ông Võ Văn Hoàng cho biết.

Bà Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá, đa số các đảng viên đều thể hiện được vai trò đầu tầu gương mẫu trong lao động sản xuất phát triển kinh tế. Các hội viên như Đặng Dậu Quý hay Võ Văn Hoàng đều là những “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, là những cá nhân nổi bật tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Bà Lại Thị Loan cho rằng, để phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của hội ngày càng lớn mạnh hơn, tỷ lệ đảng viên trong hội ngày một cao hơn, thời gian tới, hội đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên, tạo tiền đề để ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm gương đảng viên điển hình tiên tiến.

“Chúng tôi rất chú trọng việc giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp vào đảng. Trong các kế hoạch cụ thể, thì cùng với các tổ chức đoàn thể khác, chúng tôi có các kế hoạch rõ ràng như giao các đảng viên, các chi hội trưởng kèm cặp những hội viên nông dân ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, nếu thấy đủ điều kiện thì kết nạp để các hội viên này đứng vào hàng ngũ của đảng”, bà Lại Thị Loan nói.

Không chỉ nhạy bén làm kinh tế giỏi, các đảng viên như anh Đặng Dậu Quý hay ông Võ Văn Hoàng còn luôn tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh - những "chiến sĩ giỏi" trên mặt trận kinh tế
Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh - những "chiến sĩ giỏi" trên mặt trận kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị hội doanh nhân trẻ của tỉnh cần nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, tham gia phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ là những “chiến sĩ giỏi” trên mặt trận kinh tế.

Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh - những "chiến sĩ giỏi" trên mặt trận kinh tế

Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh - những "chiến sĩ giỏi" trên mặt trận kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị hội doanh nhân trẻ của tỉnh cần nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, tham gia phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ là những “chiến sĩ giỏi” trên mặt trận kinh tế.

Người phụ nữ Khmer làm kinh tế giỏi
Người phụ nữ Khmer làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lý Thị Thu Hiền, người dân tộc Khmer ở khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng đã vượt qua khó khăn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Hiện với mô hình chăn nuôi bò sữa, chị kiếm lợi nhuận trên 20 triệu đồng/tháng.

Người phụ nữ Khmer làm kinh tế giỏi

Người phụ nữ Khmer làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lý Thị Thu Hiền, người dân tộc Khmer ở khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng đã vượt qua khó khăn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Hiện với mô hình chăn nuôi bò sữa, chị kiếm lợi nhuận trên 20 triệu đồng/tháng.

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo
Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.